Lạc Trinh thấy cô bật lại Trình Nam thì vô cùng khó chịu: “Cậu ngang nó vừa vừa thôi, anh Nam nói đùa thôi mà.”
Liễu Nhan trêu tức: “Chao ôi, bảo vệ nhau gớm nhỉ! Chẳng lẽ cậu thầm thích anh Nam à?”
Bị nói trúng tim đen, hai má Lạc Trinh đỏ bừng lên: “Cậu… cậu đừng nói linh tinh!”
“Thôi!” Ông bố quyền lực nhà họ Liễu lên tiếng: “Trời đánh còn tránh miếng ăn, mấy chuyện trẻ con này tự giải quyết sau, tập trung ăn cơm đi.”
Sau bữa tối, đôi vợ chồng già đi nghỉ sớm. Nhóm thanh niên kéo nhau lên sân thượng hóng gió, uống rượu trò chuyện phiếm, không một ai thèm rủ Liễu Nhan.
Chỉ có mỗi Trình Nam tỏ vẻ rộng lượng mở lời mời Liễu Nhan tham gia cùng.
Liễu Nhan từ chối thẳng: “Em không có hứng, cảm ơn nhé.”
Lạc Trinh khinh bỉ: “Làm như bọn này thèm chơi cùng cậu không bằng. Anh Nam đi thôi, mặc kệ cậu ấy.”
Nghĩ cũng lạ, có khi nào Trình Nam cũng thuộc kiểu thích bị ngược đãi giống nguyên chủ không.
Khi Liễu Nhan đang chiếm trọn cái tivi 85 inch ở phòng khách để cày game, Trình Nam bỗng xuất hiện như một con ma bên cạnh cô. Anh đứng im xem cô đánh xong một ván rồi ra vẻ triết lý: “Lạ thật nha, trước đây anh không phát hiện ra em chơi game đỉnh như vậy đấy.”
Liễu Nhan nhíu mày hỏi vặn: “Trước đây chúng ta thân nhau lắm à?”
Tính đi tính lại thì nguyên chủ mới dọn về nhà họ Liễu được ba năm. Trình Nam là anh em chí cốt của Dương Thạc, mối quan hệ giữa cô và anh chỉ dừng ở mức xã giao, mà lần nào cũng có mặt Dương Thạc ở đó. Hai người chưa nói chuyện riêng bao giờ, cùng lắm cũng chỉ nhỉnh hơn người lạ một chút xíu.
Liễu Nhan không hiểu nổi anh lấy sự cảm thán thâm sâu như vậy ở đâu ra.
Trình Nam dùng đôi mắt nhìn chó cũng thâm tình kia nhìn chằm chằm Liễu Nhan: “Trước đây không thân đâu có nghĩa là sau này không thân. Em có muốn biết vừa rồi bọn họ bàn tán những gì về em ở trên kia không?”
Liễu Nhan không đoán cũng biết: “Còn nói cái gì nữa? Chắc là bảo em bắt nạt Trần Thảo Anh, cướp đoạt mọi thứ của em ấy, bảo em không xứng với Dương Thạc, rồi chê em thô lỗ cục cằn, chẳng ra dáng tiểu thư nhà giàu, không bằng một sợi tóc của Trần Thảo Anh chứ gì?”
Trình Nam trợn tròn mắt: “Em lắp camera nghe lén đấy à?”
Liễu Nhan chẳng hơi đâu giải thích, cô đặt tay cầm chơi game xuống, nở nụ cười đầy ẩn ý: “Anh Nam cất công chạy xuống đây mách lẻo mấy lời này là có ý gì?”
“Để em đoán thử xem nhé. Anh muốn khích tướng em, để em tranh giành Dương Thạc với Trần Thảo Anh chứ gì? Tốt nhất là khiến hai người họ nảy sinh mâu thuẫn, rồi anh nhân cơ hội đó nhảy vào chiếm trọn trái tim người đẹp đúng không?”
Nụ cười trên môi Trình Nam tắt ngóm, anh nhìn Liễu Nhan bằng ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc và dò xét.
Tuy anh không tiếp xúc nhiều với Liễu Nhan, nhưng anh có thể cảm nhận được cô gái trước mặt này đã thay đổi hoàn toàn.
Giống như củ cải thối bỗng chốc bước vào con đường thành tinh vậy.
Liễu Nhan cầm máy chơi game bắt đầu một ván mới, giọng điệu lười biếng mang vài phần cảnh cáo: “Bớt coi em là con bò đi, cũng đừng lởn vởn quanh đây nữa. Tính tình em không được tốt lắm, lần sau còn dám chọc em thì không phải nghe em nói nhẹ nhàng thế này đâu.”
Trình Nam không nổi giận, chỉ khẽ mỉm cười: “Ừ, anh nhớ rồi.”
Cơn mưa rào lúc nửa đêm khiến hội Trình Nam phải ngủ lại nhà họ Liễu.
Sáng hôm sau cả đám mới rồng rắn kéo nhau về.
Trước khi đi, Trình Nam còn mặt dày đòi kết bạn Zalo với Liễu Nhan cho bằng được.
Lạc Trinh đứng một bên mặt nặng mày nhẹ thấy rõ.
Trần Thảo Anh nhìn cảnh đó cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
Cô ta không hiểu Liễu Nhan đã dùng bùa mê thuốc lú gì có thể khiến Trình Nam vốn không thân lại bám theo nói chuyện như vậy.
Dương Thạc đã hứa sẽ ở lại với cục cưng nên cắm chốt ở nhà họ Liễu luôn, hàng ngày lởn vởn quanh Trần Thảo Anh gieo rắc cơm chó cho người khác.
Trần Thảo Anh thích ăn bánh kem, cậu ấm chưa một lần xuống bếp như anh ta liền dựa theo công thức trên mạng làm được một chiếc bánh kem xấu kinh khủng, thế nhưng Trần Thảo Anh chẳng hề chê bai, còn khen lấy khen để.
Khi Liễu Nhan đang xem phim trong phòng chiếu phim gia đình, đôi uyên ương bỗng bưng đĩa bánh kem đi vào, thản nhiên ngồi phịch xuống chiếc sofa bên cạnh.
Liễu Nhan nhíu mày nhìn sang, Trần Thảo Anh vờ như không thấy sự chán ghét trong mắt cô, nhõng nhẽo với Dương Thạc: “Anh Thạc đút cho em ăn đi.”
Dương Thạc liền xúc một thìa đưa đến tận miệng cô ta, giọng điệu chiều chuộng: “Ngoan, há miệng ra nào, a…”
Trần Thảo Anh ngoan ngoãn há miệng, khẽ liếm thìa khiến khóe môi dính một tẹo kem, Dương Thạc liền giơ tay lau nhẹ rồi đưa vào miệng.
Trong phòng chiếu phim mờ ảo, hai người nhìn nhau đắm đuối, bầu không khí dần trở nên ngọt dính, hai gương mặt càng sát lại gần nhau.