Đến nội dung chính

Chương 3

admin 1.041 Chữ Cài Đặt

Liễu Nhan chẳng buồn nhìn, cô liếc sang Trần Thảo Anh đang rúc trong lòng Dương Thạc, buông lời mỉa mai: “Chà, trận động đất này kinh khủng thật đấy! Di chấn kiểu gì mà để lại một đống dâu tây trên cổ thế kia, chắc trên người cũng không ít đâu ha.”

Mặt Trần Thảo Anh thoắt đỏ thoắt trắng, những ngón tay thon thả bấu chặt lấy áo Dương Thạc, giọng khẽ nức nở: “Em xin lỗi chị, em…”

“Thảo Anh, là anh tự nguyện đi, không liên quan gì đến em cả.”

Dương Thạc ngắt lời Trần Thảo Anh, không nỡ để người đẹp tự trách bản thân.

Sau đó anh ta ngẩng cao đầu, đối diện với Liễu Nhan: “Thảo Anh bị kẻ xấu bỏ thuốc ở quán bar. Sức khỏe em ấy vốn yếu, không thể can thiệp các biện pháp y tế thông thường được nên anh mới giúp đỡ. Tất cả chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, em không được trách Thảo Anh.”
Liễu Nhan nhún vai: “Em đã trách em ấy câu nào đâu.”

Dương Thạc ngẩn người, cô trở nên bao dung, độ lượng từ bao giờ thế?

Anh ta vốn chuẩn bị tinh thần cho một trận đại chiến, ai ngờ cô lại bỏ qua dễ dàng như vậy.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Liễu Nhan hừ một tiếng: “Hai người đúng là nồi nào úp vung nấy, trời sinh một cặp, xích chặt nhau hộ cái!”

“Liễu Nhan, em ăn nói hẳn hoi vào!”

Liễu Bách Nhạc vốn cao to lực lưỡng, dáng vẻ nổi giận quát nạt Liễu Nhan trông vô cùng đáng sợ. Dường như chỉ cần cô dám ho he nửa lời không tôn trọng cô em gái quý báu của anh ấy, anh ấy sẽ lao vào cho cô một bài học nhớ đời.

Liễu Nhan không để ý đối phương, cô rút một tờ giấy ăn lau sạch mấy vụn bim bim bám trên tay: “Mấy người cứ tự nhiên, con đi ngủ trưa đây.”

Bấy giờ ông Liễu vốn im hơi lặng tiếng mới hắng giọng tuyên bố: “Bố mẹ quyết định sẽ nhận Thảo Anh làm con nuôi. Từ nay trở đi, Thảo Anh chính là thành viên của nhà mình, con bé sẽ dọn về đây ở.”
Liễu Nhan vươn vai ngáp một cái, thái độ bỗng dịu hiền lạ thường, không có lấy một lời phản đối: “Bố là chủ cái nhà này, bố nói sao thì là vậy.”

Nói xong, cô quay lưng đi thẳng lên lầu dưới những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Bà Liễu hơi lo lắng: “Kìa ông xã, phản ứng của con bé lạ quá. Chẳng biết nó lại ủ mưu tính kế gì để bắt nạt Thảo Anh sau lưng chúng ta nữa.”

Liễu Bách Nhạc hừ một tiếng: “Thảo Anh mà rụng mất một sợi tóc, con bẻ gãy chân nó.”

Ông Liễu cũng tiếp lời: “Thảo Anh là con gái cưng của bố. Con bé kia biết điều chung sống hòa bình với Thảo Anh thì đỡ, nếu dám làm tổn thương Thảo Anh, bố sẽ tống nó ra nước ngoài, cho nó tự sinh tự diệt.”

Thái độ thiên vị của nhà họ Liễu đã đánh tan nỗi lo lắng trong lòng Dương Thạc.

Anh ta mỉm cười dịu dàng với Trần Thảo Anh: “Lúc đầu anh định đưa em về nhà anh cơ, nhưng giờ thấy mọi người yêu chiều em thế này, anh cũng yên tâm rồi.”
Trần Thảo Anh níu lấy cổ áo anh ta, cắn chặt môi, vẻ mặt lưu luyến không rời: “Anh Thạc, anh có thể ở đây vài ngày với em không?”

Nói xong, cô ta đỏ mặt, bẽn lẽn cụp mi xuống đầy e ấp.

Bà Liễu nhìn mà xót hết cả ruột gan: “Thảo Anh nhà mình bị con bé ghê gớm kia bắt nạt, một thân một mình chạy sang thành phố F sống khổ sống sở suốt nửa năm trời. Hay là Thạc cứ ở lại chơi vài hôm đi!”

Dương Thạc đời nào nỡ từ chối người đẹp, bèn gật đầu đồng ý cái rụp.

Anh ta vốn lo cho Trần Thảo Anh nên mới bỏ trốn khỏi đám cưới, bây giờ Trần Thảo Anh đã trở về nhà, anh ta liền đăng một bài báo tin bình an lên trang cá nhân.

Bọn bạn chơi với nhau từ nhỏ thấy vậy liền nháo nhào kéo đến thăm nom. Ngay tối hôm đó, vài chiếc siêu xe sang chảnh nối đuôi nhau tiến vào hầm để xe nhà họ Liễu.

Bọn họ đến đúng giờ cơm, thành ra bàn ăn nhà họ Liễu bỗng trở nên đông đúc, chật chội.

Liễu Nhan ngồi nhìn một đám người quay quanh Trần Thảo Anh hỏi han ân cần, thỉnh thoảng lại nói mấy câu xỉa xói, ngầm trách nguyên chủ ngày xưa toàn làm trò con bò, lấy cái chết để ép Trần Thảo Anh cuốn gói quay về gia đình nghèo rách mồng tơi của cô ta.

“Thảo Anh sống trong nhung lụa từ nhỏ, được cưng như trứng mỏng. Ép cậu ấy quay về xó xỉnh rách nát đó thì khác gì giết người đâu cơ chứ.”

Người vừa lên tiếng là bạn thân của Trần Thảo Anh, tên Lạc Trinh, khuôn mặt tròn trịa hơi mũm mĩm trông khá lanh lợi, đáng yêu. Ả ta trợn mắt lườm Liễu Nhan, cố gắng đòi lại công đạo cho bạn thân.

Liễu Nhan khuấy yến sào trong bát, nhướng mày: “Tớ đã sống ở cái xó xỉnh ấy suốt hai mươi năm trời đấy. Ý cậu là gia đình đó định hại tớ à?”

“Sao mà giống nhau được!” Lạc Trinh gân cổ lên cãi.

Liễu Nhan quăng thẳng chiếc thìa xuống, phát ra một tiếng “choang” chói tai. Cô cười mỉa: “Có gì không giống? Trần Thảo Anh nhiều hơn tớ một cái tay, hay mọc thêm bốn cái mắt?”

“Khặc… ha ha!” Chàng trai đối diện cô không bật cười thành tiếng.

Liễu Nhan nhìn sang: “Anh Nam có ý kiến gì à?”

Trình Nam cuống quýt xua tay, đôi mắt đào hoa ngập tràn ý cười: “Đâu có, anh chỉ đang nghĩ nếu giống em nói thì thành quái vật ba tay sáu mắt rồi còn gì.”

Liễu Nhan lườm đối phương một cái: “Anh nhạt nhẽo thật sự.”

Trình Nam: …