Đến nội dung chính

Chương 20

admin 1.000 Chữ Cài Đặt

Liễu Nhan chỉ muốn úp luôn đĩa bít tết vào mấy cái mặt hãm tài kia cho bớt bực.

Dương Thạc lên tiếng, giọng điệu ra vẻ chính nghĩa ngời ngời: “Thảo Anh, em không có lỗi gì hết, người sai là em ấy kìa. Anh với em đính hôn từ nhỏ, em ấy đến sau cậy thế cướp người, em ấy mới tồi.”

Mẹ kiếp, vậy mà anh ta cũng nói được, nghe qua cứ tưởng nguyên chủ là tướng cướp vùng biên thùy, xông đến cướp đời trai tân của anh ta ấy.

Bầu không khí trên bàn ăn căng như dây đàn, tiếng khóc sụt sịt của Trần Thảo Anh lại tăng thêm phần đáng thương tội nghiệp.

Liễu Nhan tức đến bật cười thành tiếng. Cuối cùng Trình Nam đứng ra giải vây: “Thôi ăn đi mọi người, bít tết nguội ăn không ngon đâu, còn cả rượu vang nữa, để lâu quá mất hết vị rồi.”

Chẳng biết có phải Liễu Nhan bị ba người đàn ông dùng ánh mắt muốn băm cô thành trăm mảnh khiến Trần Thảo Anh thấy hả dạ hay không, cô ta ngừng khóc, rụt rè lên tiếng mời Liễu Nhan dùng bữa.
Dao của Liễu Nhan vừa chạm vào miếng bít tết, Dương Thạc lại bồi thêm một câu: “Người ta không xứng được em mời đâu, lòng tốt vứt cho chó .”

Liễu Nhan đã nhịn đến nước này rồi, nếu còn nhịn nữa chắc sẽ bị nội thương mà chết mất. Vì để bảo toàn tính mạng và sức khỏe của bản thân, Liễu Nhan bật dậy, úp thẳng đĩa bít tết chín tái vào mặt Dương Thạc, còn di di thêm hai cái. Trước những ánh mắt sợ hãi của đám người kia, cô thản nhiên ném cái đĩa không xuống bàn.

“LIỄU NHAN!” Dương Thạc gầm lên, mặt mũi bê bết nước sốt.

Liễu Nhan cầm túi và chìa khóa xe lên, trước khi đi còn không quên hỏi Trình Nam một câu: “Anh Nam, em liên lạc với trợ lý của anh qua phương thức nào?”

Trình Nam nhịn cười đến đau bụng, khóe môi giật giật, phải cố lắm mới giữ được vẻ nghiêm túc: “Anh sẽ gửi danh thiếp Zalo công việc của cô ấy qua cho em.”
“Em cảm ơn nhé.”

Liễu Nhan nói xong liền quay người bước đi một cách vô cùng hiên ngang, để lại Dương Thạc đang vội vàng rút giấy ăn lau mặt và Trần Thảo Anh ngồi bên cạnh rối rít an ủi: “Anh Thạc đừng giận, chị ấy không cố ý đâu…”

“Em im đi! Lần này anh sẽ không để yên đâu!”

Lưu Thanh Tuấn lăn lộn ở đoàn phim Người nhà ròng rã ba ngày. Đạo diễn cực kỳ thích lối diễn xuất tự nhiên, đậm hơi thở cuộc sống của cậu. Thế nên khi vừa đóng máy, đạo diễn chủ động quét mã Zalo kết bạn với Liễu Nhan ngay.

“Sau này có vai nào hợp với cậu ấy, chú sẽ lưu ý cho.”

Liễu Nhan cười toe toét: “Cháu cảm ơn đạo diễn Hách nhiều ạ!”

Lưu Thanh Tuấn có chí cầu tiến hơn những gì Liễu Nhan tưởng tượng rất nhiều. Cô ném một xấp kịch bản dày cộp vào ngực đối phương đang ngồi ở ghế phụ.
“Vai diễn mới đây, một cậu ấm bá đạo nhận nhầm thanh mai trúc mã nên cưng hàng giả như trứng mỏng, hành hạ hàng thật lên bờ xuống ruộng. Đến lúc sự thật phơi bày lại quay sang theo đuổi người ta, ai ngờ người ta đã tay trong tay với bạn thân của mình rồi.”

Cái mô-típ vả mặt trai tồi, ngược tâm ngược thân này luôn là gu quốc dân, hút fan nữ ầm ầm. Liễu Nhan cày hết kịch bản liền khẳng định chắc nịch: Chỉ cần Lưu Thanh Tuấn húp gọn vai này, lượng fan girl thu về phải tính bằng rổ.

Lúc ở đoàn phim lớn, diễn vai tép riu thì không sao, giờ đối mặt với vai diễn này, Lưu Thanh Tuấn lại rén ngang, có ý muốn rút lui: “Cậu ấm nhà giàu á? Em không gánh nổi đâu.”

Ngoại hình của cậu chuẩn soái ca không phải bàn, nhưng lại thiếu cái nét kiêu ngạo, ngậm thìa vàng từ trứng nước của đám nhà giàu.

Liễu Nhan như đi guốc trong bụng cậu: “Em không phải lo cái này. Mấy ngày nữa chị dắt em đi tiệc từ thiện, cho em mở mang tầm mắt và hít mùi tiền.”

Bà Liễu điều hành một quỹ từ thiện, năm nào cũng tổ chức tiệc hoàng tráng để kêu gọi các đại gia mở rộng ngân sách.

Đến ngày diễn ra sự kiện, Liễu Nhan dắt Lưu Thanh Tuấn đi tút tát lại nhan sắc. Vừa bước ra khỏi salon cao cấp, Lưu Thanh Tuấn nhìn Liễu Nhan lột xác thành một người hoàn toàn khác, định nói gì đó rồi lại thôi.

Liễu Nhan liếc cậu: “Gì thế?”

“Rốt cuộc chị là thần thánh phương nào vậy? Thiếu gia của tập đoàn lớn quen biết chị, hôm trước ở trường quay chị còn tay bắt mặt mừng, buôn chuyện xuyên lục địa với nhà đầu tư phim Người Thân lẫn ông trùm của tổ phim Mong Cầu. Sở hữu mạng lưới quan hệ phức tạp như thế thì không thể là một người bình thường được.”

Liễu Nhan nhướng mày: “Chị là ai thì có ảnh hưởng đến việc giật tài nguyên về cho em không?”

“Không…”

“Đã không thì bớt tò mò lo chuyện bao đồng đi nhé. Tối nay có rất nhiều thiếu gia tài phiệt, em nhớ quan sát kỹ hành vi của họ rồi đối chiếu với kịch bản để tìm cảm giác cho nhân vật.”

Lưu Thanh Tuấn sờ sờ mũi: “Biết rồi khổ lắm nói mãi.”

Mang tiếng là tiệc từ thiện, nhưng Liễu Nhan nhìn một cái là biết rõ: Ông Liễu và bà Liễu muốn mượn dịp ngàn năm có một này để công khai danh phận mới của Trần Thảo Anh với giới truyền thông.