Đến nội dung chính

Chương 19

admin 1.023 Chữ Cài Đặt

Bảy giờ tối, Liễu Nhan lái xe đến nhà hàng mà Trần Thảo Anh đã hẹn.

Vừa bước vào phòng, cô liền phát hiện ra Thẩm Minh Triết cũng có mặt. Hay chưa kìa, ba chàng lính ngự lâm của Trần Thảo Anh hội tụ đông đủ luôn. Bữa cơm này chưa ăn đã thấy nghẹn.

Vì cái vai diễn mới của Lưu Thanh Tuấn, Liễu Nhan đành phải tém tém cơ mặt, nở một nụ cười công nghiệp: “Ngại quá, đến muộn rồi.”

“Không muộn đâu ạ, chị ngồi đây đi.”

Chỗ trống duy nhất trên bàn nằm ngay đối diện Trần Thảo Anh. Liễu Nhan vừa đặt mông xuống, một cuốn menu được đẩy đến trước mặt cô.

“Bò bít tết gan ngỗng với súp kem nấm ở đây ngon lắm, chị ăn thử xem có hợp khẩu vị không.”

Nguyên chủ vốn sở hữu chiếc dạ dày thuần Việt, nuốt không trôi đồ Tây. Hồi mới về nhà họ Liễu, vì không biết dùng dao dĩa lúc đi dự tiệc mà trở thành trò cười cho thiên hạ. Trần Thảo Anh đang muốn khơi lại chuyện cũ để kháy đểu cô đây mà.
Bây giờ Liễu Nhan cũng giống nguyên chủ, chẳng mặn mà gì với đồ Tây. Nhưng với tư cách là một seller vàng của công ty ngoại thương ở kiếp trước, ngày nào cô chẳng phải đi tiếp các ông trùm sừng sỏ nước ngoài, mấy nghi thức bàn tiệc này chỉ là muỗi. Trần Thảo Anh muốn làm khó cô á? Nghĩ hay quá!

Liễu Nhan gọi món một cách vô cùng thuần thục, sau đó đi thẳng vào mục đích chính của buổi tối hôm nay: “Anh Nam này, bàn chút về bộ phim kia đi nhỉ?”

Trình Nam đã dùng miếng mồi này để câu người đến thì tất nhiên không thể giấu giếm: “Tháng sau bấm máy, phim chuyển thể từ tiểu thuyết có lượng fan cứng sẵn rồi. Nam nữ chính đều là diễn viên trẻ được đào tạo qua trường lớp đàng hoàng, chưa nổi tiếng lắm, điểm sáng duy nhất là đạo diễn này được mệnh danh là “Chúa tể phim thần tượng”, chất lượng phim không phải dạng vừa đâu.”
Liễu Nhan đang load đống thông tin này thì Trình Nam bồi thêm một câu: “Nhưng mà…”

Cú bẻ lái bất ngờ này không biết là may hay rủi, Liễu Nhan nghi ngờ.

Đây là bộ phim thí điểm đầu tiên của nền tảng theo hình thức vừa quay vừa chiếu, thế nên hiệu quả phát sóng thế nào thì không ai biết trước được. Hơn nữa, quyền chọn diễn viên nằm toàn bộ trong tay đạo diễn, phía nhà đầu tư bọn anh không có nhiều tiếng nói cho lắm.”

Trình Nam dông dài một tràng, cuối cùng mới chốt hạ: “Vai nam phụ thứ hai vẫn đang để trống.”

Vừa quay vừa chiếu, nghe chừng khá mạo hiểm, nhưng đối với một tấm chiếu mới đang khát khao độ hot như Lưu Thanh Tuấn mà nói, đây quả thực là cơ hội ngàn năm có một, ngon ăn hơn nhiều so với việc làm nền trong mấy bộ phim đại chế tác.

“Có kịch bản chưa anh, để em bảo Lưu Thanh Tuấn chuẩn bị trước.”
Trình Nam không khỏi ngạc nhiên trước cái máu làm giàu ngút trời của cô: “Không phải vội, cứ thong thả ăn cơm đã, anh sẽ bảo trợ lý gửi kịch bản qua cho em sau.”

Dương Thạc ngồi bên cạnh hừ lạnh một tiếng: “Văn vở gớm, ngày xưa có thấy em tham công tiếc việc thế này bao giờ đâu, định diễn cho ai xem không biết.”

Liễu Nhan tặng cho anh ta một cái lườm cháy máy: “Mắc mớ gì đến anh, xía vô làm gì, dù sao cũng không phải diễn cho anh xem.”

Dương Thạc bị cô chặn họng, máu nóng dồn lên não, anh ta dẹp luôn cái mác bảnh bao lịch lãm sang một bên, liếc sang Thẩm Minh Triết đang im lặng uống trà: “Anh biết rồi, vì Ảnh đế Giang đang ngồi lù lù ở đây chứ gì. Thần tượng của em mà lại. Người ta chẳng bảo người đàn ông lúc tập trung làm việc là quyến rũ nhất sao. Tiếc là Ảnh đế Giang lại chẳng thèm đếm xỉa đến em, tốn bao công sức cũng chỉ là thả thính cho người mù xem thôi.”

Một mũi tên trúng hai đích, kháy một câu chửi luôn hai người.

Cái vị “người mù” kia ngước mắt lên nhìn Dương Thạc một cái, mím chặt môi, không thèm lên tiếng.

Nhưng Liễu Nhan đâu chịu nhịn, cô liền quay sang nháy mắt đưa tình với Dương Thạc, giọng điệu nũng nịu chảy nước: “Anh Thạc à, anh quan tâm đến em thế này, em có thể hiểu rằng anh không hề ghét em như vẻ bề ngoài, mà là đang thầm thương trộm nhớ em không dạ?”

“Khặc… khụ khụ…” Trần Thảo Anh đang uống nước bỗng bị sặc, ho đến đỏ cả mặt.

Thẩm Minh Triết cuống quýt đưa khăn giấy cho cô ta, định giơ tay vỗ lưng hộ nhưng chẳng biết nghĩ gì lại rụt tay về.

Về phần Dương Thạc, mặt mũi anh ta xanh mét như vừa bị ai ép ăn một bãi phân, ấp úng nửa ngày trời mới rặn được một câu: “Em bớt tởm hộ cái!”

Trần Thảo Anh vất vả lắm mới ngừng ho, hốc mắt ửng hồng, rơm rớm nước mắt: “Chị ơi, hóa ra chị vẫn trách em cướp anh Thạc đúng không. Dù em đã xin lỗi chị không biết bao nhiêu lần nhưng chị vẫn không tha thứ cho em, cũng dễ hiểu thôi, em tồi mà.”

Vừa nhận lỗi vừa sụt sịt khóc lóc, đây mà là thái độ nhận lỗi à, đang khiến mọi người ghét cô hơn thì có.

Nhìn ba người đàn ông trên bàn ăn là biết: Dương Thạc nhìn Liễu Nhan với ánh mắt thù hằn, Trình Nam nhìn cô khiển trách, ngay cả Thẩm Minh Triết cũng nhìn cô đầy chán ghét.

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, cung kính nói: “Chúc quý khách ngon miệng.”