“Nói thẳng đi!” Thẩm Minh Triết bày ra bộ mặt như đang đàm phán hợp đồng: “Phải thế nào cô mới chịu cuốn gói khỏi Tinh Thần?”
Liễu Nhan bị cái điệu bộ của anh ấy chọc cười: “Ơ, tôi đáng ghét thế cơ à?”
Thẩm Minh Triết không nói gì, im lặng chính là đồng ý.
Giải trí Tinh Thần chính là chiến trường đầu tiên để Liễu Nhan khai hoang mở lối, cô không phải kiểu người thấy khó liền bỏ cuộc.
Để dập tắt sự nghi ngờ của Thẩm Minh Triết, Liễu Nhan liền nói dối trắng trợn: “Ừm, dạo này tôi đổi gu rồi, chuyển sang kiểu nuôi hồng hài nhi ngoan ngoãn ấy. Nhưng vẫn thích kiểu mặt như anh, nên kiếm một bản thay thế về chơi tạm.”
“Có Lưu Thanh Tuấn rồi, từ nay về sau không thèm bám đuôi anh nữa. Anh cứ yên tâm kê cao gối mà ngủ đi nhé.”
Cô nói năng lưu loát, mặt không đỏ tim không đập. Thẩm Minh Triết nhìn cô một lúc lâu, rồi hừ lạnh một tiếng: “Tốt nhất là nói được làm được, đừng vác xác đến làm phiền tôi.”
Mấy việc không nằm trong danh sách nhiệm vụ của hệ thống thì còn lâu Liễu Nhan mới thèm lãng phí thời gian.
Vào tuần thứ hai sau khi đoàn phim Người Nhà khai máy, Lưu Thanh Tuấn cũng chính thức nhập đoàn.
Khi Tuệ Nhi nhìn thấy Lưu Thanh Tuấn thủ vai Lục Trạch bỗng khựng lại một nhịp. Sau khi hoàn hồn, cô ấy liền cười rồi đấm nhẹ vào vai cậu: “Em đã bảo rồi, anh mà không tận dụng khuôn mặt này thì phí của trời. Cuối cùng cũng chịu quay lại ngành rồi hả, sao nào, trước khi quay có muốn tập dợt kịch bản với em chút không?”
Lưu Thanh Tuấn có rất nhiều chuyện muốn nói với Tuệ Nhi, giờ được ở riêng với cô ấy, cậu mong còn không được.
Liễu Nhan không muốn làm phiền hai người bọn họ. Thời tiết nóng như đổ lửa, cô tìm một chỗ râm mát để đứng, rồi rút điện thoại ra định đặt mấy ly nước uống cho hạ nhiệt.
Đang chăm chú lướt chọn món thì bên tai bỗng vang lên tiếng reo hò ầm ĩ. Hình như là có đại gia nào đó ở trường quay bên cạnh bao nuôi cả đoàn.
Mấy diễn viên quần chúng đang chờ đến lượt quay liền ngó sang trường quay bên cạnh, mặt mũi đầy vẻ thèm thuồng: “Đoàn phim Mong cầu bên cạnh cứ dăm bữa nửa tháng lại được bao cà phê trà sữa, nhìn lại đoàn phim nhà mình mà xem, có cái nịt.”
“Bên người ta mời được Thẩm Minh Triết, fan hâm mộ hào phóng bao trọn gói. Bên mình có mống nào đâu mà so.”
“Cho dù không phải người nổi tiếng thì cũng nhiều tiền hơn đám tép riu tụi mình chứ. Trời nóng thế này, mua tí nước ngọt giải khát đáng bao nhiêu tiền đâu, chẳng qua là keo kiệt bủn xỉn thôi.”
…
Liễu Nhan thầm nghĩ, sau này Lưu Thanh Tuấn mà nổi tiếng, cô sẽ không tiếc mấy đồng nước nôi này. Giờ cậu còn chưa tính là diễn viên, tuy Liễu Nhan không thiếu tiền, nhưng trong hoàn cảnh các diễn viên gạo cội còn chưa lên tiếng bao đoàn, cô không thể tự tiện chơi trội, rất dễ đắc tội với người khác.
Lưu Thanh Tuấn sở hữu thiên phú diễn xuất đỉnh hơn những gì Liễu Nhan tưởng tượng. Rời xa ngành này gần một năm trời, thế mà khi đứng trước ống kính máy quay, cậu không hề bị vấp hay rụt rè chút nào. Nhả thoại rõ ràng, cảm xúc đong đầy, cả quá trình không để xảy ra một lỗi nhỏ nào.
Liễu Nhan đứng nhìn từ xa cũng thấy rõ gương mặt thỏa mãn hết nấc của phó đạo diễn đang ngồi trước màn hình giám sát.
“Ok, cảnh này qua! Chuẩn bị sang cảnh tiếp theo.”
Cảnh tiếp theo diễn ngoài trời. Thời tiết ba mươi lăm độ, cái nắng miền nhiệt đới độc như thạch tín.
Liễu Nhan che ô đen, tay cầm ly nước ép dưa hấu ướp lạnh, không quên nhắc Lưu Thanh Tuấn xịt kem chống nắng.
Lưu Thanh Tuấn chê phiền phức: “Em là đàn ông con trai, dăm ba cái nắng này nhằm nhò gì.”
Liễu Nhan tặc lưỡi: “Đàn ông cái gì mà đàn ông, em là diễn viên kiếm cơm bằng cái mặt đấy. Cái mặt chính là sinh mạng thứ hai của em, sau này mà nhận phim thần tượng, em định vác cái mặt đen như cột nhà cháy đi diễn à?”
Thực ra Lưu Thanh Tuấn không phải đen bẩm sinh, cậu khá trắng, mặt và tay bị sạm đi là do chạy ship ngoài đường. Trước khi vào đoàn, ngày nào Liễu Nhan cũng lôi cậu đến thẩm mỹ viện để tút tát lại nhan sắc, khó khăn lắm mới nhả nắng được một chút, cô không muốn công sức bấy lâu đổ sông đổ bể.
Lưu Thanh Tuấn có một điểm cộng cực lớn là rất nghe lời, Liễu Nhan bảo sao thì nghe vậy.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Liễu Nhan thỉnh thoảng lại hút một ngụm nước dưa hấu. Lưu Thanh Tuấn cất chai xịt chống nắng đi, đang giơ tay định đỡ lấy ô từ tay cô thì phía trước bỗng vang lên giọng oanh vàng đầy ngạc nhiên: “Chị gái ơi! Ôi khéo thế, lại gặp nhau ở đây rồi.”
Trên đời này chỉ có đúng một người mặt dày vô sỉ mở mồm gọi Liễu Nhan là “chị gái”.
Liễu Nhan ngước lên nhìn, đối diện là một cái ô đang đi tới, khác với cái ô vài chục nghìn mua ngoài chợ của cô, cái ô trên tay Dương Thạc được làm từ da cá sấu, tay cầm bằng bạc nguyên chất, là hàng limited tặng kèm của Rolls-Royce Phantom, trị giá sương sương tám chữ số.