Đến nội dung chính

Chương 16

admin 1.011 Chữ Cài Đặt

Mấy chuyện mà nguyên chủ đã làm không liên quan đến Liễu Nhan thì cô cũng chẳng cãi được. Đối mặt với mấy lời xì xào bàn tán này, cách tốt nhất là bơ đi mà sống.

Cô giả vờ không thấy ánh mắt phức tạp của Lưu Thanh Tuấn, ném cho cậu một tập tài liệu: “Phim “Người nhà”, em có ba cảnh diễn với Tuệ Nhi. Vai diễn của em là một kẻ bám đuôi biến thái quấy rối cô ấy không buông, cuối cùng bị anh trai cô ấy tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết rồi đuổi đi.”

Sự hoang mang về vai diễn đã lấn át nỗi ngạc nhiên trước thông tin “quản lý của mình từng là fan cuồng của Ảnh đế”.

Lưu Thanh Tuấn đọc lướt qua kịch bản, phát hiện vai diễn mà Liễu Nhan giành cho mình nhỏ nhưng không phải kiểu nhân vật phản diện mờ nhạt. Nếu diễn tốt, đây sẽ là vai khiến khán giả ghét cay ghét đắng nhưng lại cực kỳ dễ nhớ.
Với thâm niên ít ỏi đến đáng thương của Liễu Nhan ở công ty, sao cô có thể giật được vai diễn này về cho cậu?

Liễu Nhan đi guốc trong bụng Lưu Thanh Tuấn, cô nhìn người đồng nghiệp vừa rêu rao cô đi cửa sau đầy ẩn ý: “Thì là con ông cháu cha mà, có chút quan hệ khiến người khác thèm nhỏ dãi cũng không có được. Ngày kia vào đoàn phim rồi, hai ngày này em nghiên cứu nhân vật cho kỹ đi, đến lúc diễn đừng làm chị mất mặt.”

Khi nhân vật chính trong câu chuyện tỏ thái độ dửng dưng, coi mấy lời đàm tiếu như gió thoảng qua tai thì đám buôn chuyện tự khắc mất hứng. Nhóm đồng nghiệp thấy Liễu Nhan không nói gì cũng đành giải tán.

Trần Thảo Anh tiếc hùi hụi trong lòng, không ngờ dạo này Liễu Nhan lại khôn ra như thế.

Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ nhảy dựng lên cãi nhau một trận long trời lở đất với đám người này rồi. Lúc đó, Trần Thảo Anh chỉ việc thêm mắm dặm muối với ông Liễu, lấy lý do Liễu Nhan bốc đồng, cậy thế bắt nạt người khác, không thích hợp với môi trường công sở để tống Liễu Nhan ra khỏi công ty.
Vở kịch nực cười này chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng của Liễu Nhan.

Đối với một con cáo già đã lăn lộn chốn công sở gần mười năm như cô, mấy trò mèo này chỉ là muỗi đốt inox, mức độ sát thương chẳng bằng kiến cắn. Cái lũ ô hợp này, đặc biệt là con cún hay loăng quăng quanh Trần Thảo Anh kia, cứ đợi đến khi Liễu Nhan đứng vững gót chân ở Liễu gia đi, cô sẽ tính sổ từng đứa một.

“Tôi có chuyện muốn hỏi cô.”

Không biết Thẩm Minh Triết đã đứng trước mặt Liễu Nhan từ lúc nào, giọng nói thanh thoát tràn ngập sự lạnh lùng và xa cách, trên khuôn mặt tuấn tú hiện rõ vẻ chán ghét không thèm giấu diếm.

Thái độ của Liễu Nhan đối với cây rụng tiền nuôi sống nửa cái công ty này vẫn vô cùng lịch sự: “Vâng, anh nói đi!”

“Đổi chỗ khác nói.”

Thẩm Minh Triết nói xong, cũng chẳng để ý Liễu Nhan có đồng ý hay không, xoay người bước thẳng ra ngoài.
Trên sân thượng công ty, Liễu Nhan chờ Thẩm Minh Triết mở mồm nói chuyện, chờ ròng rã mười phút đồng hồ, Ảnh đế vẫn giữ vững hình tượng kiêu ngạo, lạnh lùng.

Liễu Nhan còn một đống việc phải làm, không rảnh mà đứng thi gan với đối phương, đành phải chủ động: “Rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi?”

“Tập đoàn Liễu gia có bao nhiêu công ty con, tại sao cô phải vào Tinh Thần làm việc?”

Tuy là câu hỏi, nhưng tông giọng của Thẩm Minh Triết lại mang tính khẳng định chắc chắn. Trong mắt anh ấy, đáp án rõ ràng là: Liễu Nhan vào đây là vì mình chứ còn ai nữa.

Nhưng khổ nỗi Liễu Nhan lại không phải loại người như thế, cô lười giải thích nhiều: “Thì chính anh cũng bảo rồi đấy thôi, Liễu gia lắm công ty như thế, tôi là tiểu thư của tập đoàn, thích đi đâu là quyền của tôi.”

Thẩm Minh Triết cười khẩy trước sự văn vở của cô: “Vào Tinh Thần là vì thích, thế cô nhét nghệ sĩ của mình vào đoàn phim Người nhà làm gì?”

Liễu Nhan cảm thấy đối phương như bị chập mạch: “Thì làm sao?”

“Phim điện ảnh Mong cầu và phim Người nhà quay cùng một phim trường. Cô dám chắc là cô không đến đấy vì tôi không?”

Nếu không phải vì thấy cô cứ giả vờ không quen, Thẩm Minh Triết đã chẳng buồn bóc trần âm mưu này của cô.

Mong cầu?

Liễu Nhan bỗng nhớ ra, dạo gần đây vị đạo diễn từng giúp Thẩm Minh Triết đoạt giải Ảnh đế đang chuẩn bị bấm máy phim mới, có mời anh ấy đến đóng vai khách mời.

Đúng là người tính không bằng trời tính, tất cả chỉ là trùng hợp. Liễu Nhan đâu thể vì sự hiện diện của Thẩm Minh Triết mà bắt Lưu Thanh Tuấn từ bỏ vai diễn ngon như thế.

“Anh nghĩ nhiều rồi, chẳng qua là trùng hợp thôi. Phim trường rộng tổ chảng, Lưu Thanh Tuấn chỉ quay có hai ngày, xác suất gặp mặt cực thấp.”

“Xác suất chạm mặt thấp thật, nhưng không đỡ nổi mấy trò cố tình tạo ra sự tình cờ của ai kia.”

Mấy năm qua, Thẩm Minh Triết bị Liễu Nhan bám đuôi đến mức ám ảnh tâm lý. Anh ấy là người hiếm khi bộc lộ cảm xúc, vì đủ trò quấy rầy của cô mà giờ cứ nhìn thấy mặt hay nghe thấy giọng cô là nổi cơn bồn chồn khó chịu. Anh ấy chỉ ước Liễu Nhan có thể bốc hơi khỏi tầm mắt mình mãi mãi.