Nam Uyên chỉ là một đại lục cấp thấp, linh khí cực kỳ khan hiếm, vì vậy còn được gọi là đại lục Mãng Hoang.
Ở nơi hẻo lánh này, vậy mà lại có ma thực còn sống?
Ma thực thì thôi đi, nhưng khí tức kia lại là do ma thực cấp cao phát ra.
Ma thực cấp cao không phải là thứ tầm thường. Bất kể là yêu tu hay nhân tu, thậm chí là dị bảo, một khi đã được gắn hai chữ “cao cấp” thì thân phận đã hoàn toàn khác biệt.
Hứa Nhất Phàm từng đọc trong cổ tịch, mấy vạn năm trước, ở Phương Châu thuộc Trung Thiên Vực đã xuất hiện một cây Loa Bát Ma cao cấp.
Loa Bát Ma đó khi Hóa Thần vì để hấp thụ linh lực đã tàn sát mười tám châu xung quanh, diệt không ít tông môn. Khi đó khắp nơi máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng, gần như khiến người người đều lo sợ bất an.
Vì hành vi tội ác của nó, về sau con Loa Bát Ma đó đã bị mười mấy tu sĩ Hóa Thần liên thủ, đánh suốt mười ngày chín đêm mới phong ấn được.
Nếu chỉ là một cây ma thực Hóa Thần bình thường, sao cần đến mười mấy đại năng cùng cấp liên thủ mới hàng phục được chứ!
Ma thực và ma thú cao cấp thường có tâm thuật bất chính, nếu để chúng trưởng thành thì thiên hạ ắt sẽ đại loạn. Vì vậy, hầu hết ma thực và ma thú cao cấp ngay từ khi mới giáng thế, Thiên Đạo sẽ giáng xuống hàng vạn lôi kiếp, ý đồ đánh chết chúng.
Tu sĩ nếu thấy cũng tuyệt đối không bỏ qua.
Vì bị Thiên Đạo chế ước và bị tu sĩ thảo phạt, ma thực và ma thú cao cấp đã tuyệt chủng gần mười vạn năm rồi, bây giờ… lẽ nào là hạt giống từ thời thượng cổ còn sót lại đã nảy mầm?
Trong cổ tịch chỉ ghi chép vài câu về ma thực, nhưng có đặc biệt nhấn mạnh điểm kỳ lạ của ma thực cao cấp, nếu có thể ký khế ước… vậy thì tốt quá rồi.
Hứa Nhất Phàm hưng phấn không kìm được, ngước mắt quét một vòng, rất nhanh đã xác định được mục tiêu.
Đó là một sợi dây leo dài bằng chiếc đũa, toàn thân màu đên, trên đó chỉ mọc hai chiếc lá màu đỏ sẫm.
Yêu thực và thực vật bình thường không có gì khác biệt về hình dáng bên ngoài. Điểm khác biệt lớn nhất của yêu thực là chúng có thể cử động, có thể tu luyện, có ý thức, sẽ chủ động tấn công những tu sĩ bước vào lãnh địa của chúng hoặc những người có ích cho việc tu luyện của chúng.
Nhưng có loài thực vật nào màu đen chứ?
Ma thực đứng thẳng tắp giữa đám linh thảo, đây là ngày thứ mười tám nó đóng giả làm linh thảo.
Trong bộ não không lớn lắm của nó mơ hồ biết có người đang tìm mình, đáng tiếc những người đó quá ngu ngốc, đều đã đi ngang qua nó mà không nhận ra, từng người một đều bị con rắn ngốc trong hồ ăn thịt rồi.
Ha ha ha…
Ngay khi nó đang đắc ý suy nghĩ thì nghe thấy một giọng nói vang lên: “Tìm thấy ngươi rồi.”
Hả?
Ma thực lập tức cứng đờ, dùng thần thức dò xét một lượt, trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh không hề phát hiện ra ai.
“Ngươi không thấy được ta đâu.” Giọng nói kia lại vang lên: “Mau thu thần thức của ngươi về đi, kẻo bị các tu sĩ khác phát hiện.”
Tu vi Trúc Cơ là có thể sử dụng thần thức, nó tương đương với đôi mắt thứ hai của tu sĩ, nhưng dễ bị tu sĩ có tu vi cao hơn phát hiện.
Ma thực lập tức thu hồi thần thức.
Tu vi của nó chỉ mới Trúc Cơ sơ kỳ, những tu sĩ dám chạy vào vòng trong đa số đều có tu vi cao hơn nó.
“Nghe đồn ma thực cao cấp đã bị diệt vong gần mười vạn năm rồi.” Giọng nói đó hỏi: “Ngươi là sao?”
Lúc này ma thực thật sự sợ hãi rồi.
Người kia vậy mà lại biết mình là ma thực!
Toi đời chim rồi.
Đúng như Hứa Nhất Phàm đã nói, ma thực cao cấp đã bị diệt vong gần mười vạn năm, tu sĩ ngày nay căn bản không biết ma thực là cái thứ gì, thậm chí có người còn chưa từng nghe nói đến.
Ma thực lí nhí, giọng nói non nớt, không có chút khí thế nào: “Ta không phải ma thực, ta không cao bằng cây, không thơm như hoa, ta chỉ là một cọng cỏ bình thường không có gì đặc biệt.”
Hứa Nhất Phàm: “…”
Cỏ nào biết nói chuyện? Ngươi nói ta nghe xem.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, Hứa Nhất Phàm chỉ vào cọng cỏ đang đung đưa theo gió bên cạnh nói: “Cỏ bình thường bị gió thổi sẽ cử động.”
Ma thực nhìn xung quanh, đúng là như vậy thật!
Nó lập tức uốn éo theo, dây leo vặn vẹo qua lại, khóe miệng Hứa Nhất Phàm giật giật: “… Hết gió rồi.”
Ma thực không hiểu ý gì, vẫn tiếp tục uốn éo.
“Cỏ bình thường khi không có gió thì sẽ không cử động.”
Ma thực lại nhìn, đúng là như vậy thật!
Nó lại lập tức dừng lại.
Một lát sau Hứa Nhất Phàm lại nói: “Có gió rồi.”
Ma thực lập tức uốn éo.
“Hết gió rồi.”
Ma thực thở hồng hộc, dừng lại.
Không lâu sau nó lại nghe giọng nói kia vang lên: “Lại có gió rồi.” Nó còn chưa kịp thở đã vội vàng uốn éo.
“Hết gió rồi.”
“Lại có gió nữa rồi.”
“Lại hết gió rồi.”
“Lại có gió nữa nữa rồi.”
Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, Hứa Nhất Phàm bật cười, sau đó lại có chút sầu não.
Chỉ số thông minh của ma thực này thật đáng lo ngại! Đây không giống ma thực cao cấp, mà giống một tên ngốc cao cấp hơn.
Nhưng Hứa Nhất Phàm nghĩ lại, nó mới nảy mầm vào ngày mười một tháng trước, sau đó lại bị sét đánh cả nửa đêm. Tuy không biết làm sao mà sống sót được, nhưng khi lớn hơn một chút chắc sẽ không ngốc như bây giờ đâu nhỉ.
Hứa Nhất Phàm lấy ra một bình đan dược từ trong nhẫn không gian, vừa mở nắp bình, một mùi hương thanh mát lập tức lan tỏa trong không khí.