Chàng trai trẻ thấy Hứa Nhất Phàm có vẻ rất hứng thú, không khỏi khuyên hắn: “Ngươi đừng đi đấy nhé!”
Hứa Nhất Phàm nghiêng đầu: “Hửm?”
“Ta nghe nói bên ngoài có mấy người Trúc Cơ tầng ba vào vòng trong, kết quả mấy hôm trước chỉ có một người chạy thoát ra được, mấy người còn lại đều chết ở bên trong. Ngươi Luyện Khí tầng sáu, đi vào đó cũng chỉ nộp mạng thôi.”
Hứa Nhất Phàm: “…”
Sau Luyện Khí tầng chín mới đến Trúc Cơ.
Trúc Cơ đi tìm báu vật còn chết.
Luyện Khí mà đi, đúng là không khác gì đi nộp mạng.
Vòng trong của Bắc Mãng Sơn vốn đã đầy rẫy nguy hiểm, ngay cả đại lão Kim Đan đến cũng không dám tùy tiện xông vào.
Hơn nữa còn là thời điểm đặc biệt thế này.
Chàng trai trẻ tiếp tục đâm thêm một nhát: “Ta Luyện Khí tầng bảy còn không dám đi, ngươi dù có đi may mắn lấy được dị bảo, e là vừa ra khỏi vòng trong sẽ lập tức bị người khác nhắm tới để giết người đoạt bảo. Ngươi tu vi thấp, không có thực lực đó, tốt nhất đừng dính vào.”
Hứa Nhất Phàm: “… Cảm ơn ngươi”
Chàng trai trẻ gãi đầu cười ngây ngô: “Khách sáo gì chứ.”
Tiễn chàng trai trẻ đi, Hứa Nhất Phàm về phòng rồi lại leo lên giường nằm.
Người trong thôn thích hóng chuyện, có rất nhiều lời đồn đoán về Hứa Nhất Phàm, có những lời hoang đường đến tận trời, nhưng cũng có những lời không sai.
Ví dụ như, Hứa Nhất Phàm đúng là vừa lười vừa mập, ngay cả căn nhà cũng là đi thuê, tu vi cũng chỉ vừa vặn Luyện Khí tầng sáu, thực lực vô cùng yếu kém.
Nhưng mà…
***
Lúc này, tại khu vực vòng ngoài của Bắc Mãng Sơn có rất nhiều tu sĩ đang tụ tập.
“Bên trong thật sự có bảo vật sao?” Có người nghi ngờ.
“Không biết! Chưa có ai từng thấy.”
“Chắc là có đấy, cảnh tượng đêm đó không thể sai được.”
“Sấm sét chưa chắc đã là có dị bảo! Biết đâu là có người đang độ kiếp ở bên trong thì sao!”
“Tiên sư nhà ngươi, nhiều người nhìn thấy như vậy, ngươi tưởng người ta ngốc à, đến cả dị tượng của lôi kiếp và dị bảo xuất thế cũng không phân biệt được.”
“Đêm đó linh khí dao động lớn như vậy, e là thứ này không hề đơn giản.”
“Đơn giản hay không thì không biết, chỉ biết một đám người đi vào, mà chỉ có hai người thoát ra.”
Có một tu sĩ chắc là mới đến, vẫn chưa hiểu rõ lắm: “Vậy các ngươi không đi hỏi hai người kia xem rốt cuộc tình hình bên trong thế nào sao?”
Người nói chuyện lúc nãy chỉ tay: “Thấy chưa, chính là hai người đó, nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ đến hỏi thử xem, nếu về được thì tiện đường báo cho chúng ta một tiếng, chúng ta cũng tò mò lắm.”
Mọi người nhìn theo hướng gã chỉ, chỉ thấy hai cái xác thiếu tay thiếu chân, nằm thẳng đơ trên mặt đất, đã cứng ngắc.
Hai cái xác đó và mấy người xung quanh mặc trang phục giống hệt nhau, hẳn là đến từ một môn phái nào đó.
Ngỏm rồi, còn hỏi cái búa.
Hứa Nhất Phàm dán lên người một lá Ẩn Thân Phù, lại uống một viên Liễm Tức Đan, đứng một bên nghe ngóng hồi lâu. Hắn đi đến bên cạnh thi thể quan sát một lúc, tu vi của hai người này hẳn là ở Trúc Cơ hậu kỳ, môi và móng tay đều thâm đen, trước khi chết chắc đã trúng độc, lại kết hợp với vết gãy trên cánh tay mà xem, đối thủ hẳn là Hắc Ban Độc Xích Mãng.
Trước đây hắn từng nghe người ta nói trên Bắc Mãng Sơn có một con Hắc Ban Độc Xích Mãng Kim Đan hậu kỳ, vốn còn không tin, bây giờ thì tin rồi.
Yêu thú Kim Đan hậu kỳ tuy chưa thể hóa thành hình người nhưng đã có ý thức. Có điều yêu thú cuối cùng vẫn là yêu thú, dù đã có ý thức của con người, chúng vẫn sẽ giữ lại một số đặc tính của dã thú.
Ví dụ như ý thức lãnh thổ và bản năng bảo vệ thức ăn.
Mấy người đã chết vừa nhìn là biết đến từ trong tông môn, loại người này sau lưng thường có người chống đỡ, giết nhỏ dễ dụ lớn đến.
Nếu chỉ đơn thuần là bị xâm phạm lãnh địa, có lẽ con Hắc Ban Độc Xích Mãng đó sẽ không ra tay.
Trừ khi…
Trên lãnh địa của nó, có thứ gì đó tốt.
Nghĩ đến đây, Hứa Nhất Phàm kích động hẳn lên, không uổng công hắn vất vả đến đây một chuyến.
Vòng trong nguy hiểm, Hứa Nhất Phàm không dám chủ quan. Dù đã dán Ẩn Thân Phù và uống Liễm Tức Đan, đến cả Nguyên Anh có tới cũng chưa chắc phát hiện ra được, nhưng hắn vẫn phải tập trung mười hai phần tinh thần.
Vì dị bảo, Hứa Nhất Phàm hiếm khi siêng năng một lần, hắn tìm kiếm liên tục ba ngày đêm trong vòng trong, gặp không ít yêu thú cảnh giới Kim Đan và yêu thực cao cấp, nhưng thứ có thể liên quan đến dị bảo thì một cọng lông cũng không thấy. Hắc Ban Độc Xích Mãng cũng không thấy tăm hơi đâu.
Trong vòng trong quả thực rất nguy hiểm, chỉ trong ba ngày này mà số lượng yêu thú cảnh giới Kim Đan hắn gặp phải đã đếm không xuể trên một bàn tay. Lá gan của đám tu sĩ kia cũng thật lớn, chỉ với tu vi Trúc Cơ mà cũng dám chạy vào trong, thảo nào không ai ra được.
Ngày thứ tư, hắn đi vòng vòng mãi mới đến một bờ hồ hẻo lánh. Nước hồ ở đây trong vắt một màu xanh lam, ven hồ mọc đầy linh thảo cấp hai. Nếu là tu sĩ bình thường trông thấy, e là sẽ mừng như điên, cảm thán chuyến đi này không uổng công. Thế nhưng, giữa cả một vùng linh thảo rộng lớn này, Hứa Nhất Phàm lại ngửi thấy được một luồng khí tức của ma thực cao cấp.