Hắn lườm ma thực một cái bén ngót rồi mới nói với Nhàn Thanh Lâm: “Ngươi có thấy chiếc nhẫn treo trên người Mặc Mặc không?”
Không biết có phải ảo giác không, Nhàn Thanh Lâm phát hiện, Hứa Nhất Phàm vừa nói ra câu này, ngọn cỏ nhỏ dường như cứng đờ lại. Cậu không thấy chiếc nhẫn nào cả, đang định mở miệng, ma thực đã bật khóc lên trước.
“Lão đại, lão đại ơi! Lão đại ta có lỗi với ngươi!”
Thái dương Hứa Nhất Phàm giật giật: “Ngươi khóc tang à! Hét cái gì mà hét.”
Ma thực nức nở: “Lão đại, ta có lỗi với ngươi.”
“Ngươi đã làm gì?”
“Ta, ta làm mất chiếc nhẫn rồi.”
“Cái gì?” Sắc mặt Hứa Nhất Phàm đột nhiên trầm xuống, cũng gầm lên.
“Ngươi làm mất rồi? Sao ngươi lại làm mất? Mẹ kiếp, cái đồ ăn hại phá hoại này.”
Nhàn Thanh Lâm thấy ngọn cỏ nhỏ khóc đến nỗi cơ thể run rẩy, dường như rất sợ hãi, hơn nữa nghe giọng nói non nớt, hẳn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cậu không đành lòng, đang định giúp nói đỡ vài câu, Hứa Nhất Phàm đảo mắt một vòng, hừ một tiếng:
“Tiểu Mặc Mặc, ngươi ngoan ngoãn nói cho ta biết, ngươi thật sự làm mất nhẫn rồi? Hay là bị ngươi nuốt làm của riêng rồi?”
Tiếng khóc của ma thực im bặt, giọng nói có chút chột dạ: “Là, là làm mất, mất rồi mà! Sao ta có thể nuốt được chứ? Mặc Mặc ta đây thanh liêm nhất.”
Hứa Nhất Phàm xòe tay ra: “Vậy à! Thế thì tiếc quá.”
“Tiếc cái gì?”
“Ta vốn nghĩ nếu ngươi hoàn thành tốt nhiệm vụ, về ta sẽ thưởng cho ngươi mười viên kẹo đậu, kết quả là, haizz, thôi bỏ đi. Dù sao trong nhẫn cũng chẳng có thứ gì quý giá, chỉ là một ít phù lục và trận bàn gì đó. Ồ, còn có một ít đan dược, nhưng những viên đan dược đó chỉ có người mới ăn được, yêu thực yêu thú mà ăn vào, sẽ, hê hê hê.”
Lá của ma thực rũ xuống, bộ dạng như bị phơi héo queo, không cam tâm hỏi:
“Ăn vào sẽ thế nào?”
Hứa Nhất Phàm chắp tay trước ngực rồi lại xòe ra, cười nói: “Sẽ bùm một tiếng, nổ tung.”
“Ối.” ma thực sợ hết hồn.
Nhàn Thanh Lâm lập tức nhìn thấy đầu dây leo dài bằng bàn tay của nó đột nhiên phồng lên, sau đó một chiếc nhẫn bị nhổ ra, đầu nhọn đó cuộn lấy chiếc nhẫn đưa đến tay cậu.
“Lão đại.” ma thực nhảy nhót hai cái, giọng đầy sức sống nói: “Vừa rồi đều là lừa ngươi chơi thôi, nhẫn không có mất, ta đưa cho tiểu mỹ nhân rồi. Nè, ngươi xem, tận tay giao cho hắn rồi, nhiệm vụ hoàn thành, khi về ngươi phải cho ta mười viên kẹo đậu.”
“Cho ngươi mười cái tát thì có.” Hứa Nhất Phàm tức tối nói, ngay cả đồ của người nhà mình cũng muốn tham, cái thứ tâm địa bất chính này, khó trách vừa sinh ra đã bị sét đánh.
Cái thứ này không đánh thì để làm gì.
“Không được như vậy.” ma thực bắt đầu ăn vạ, lăn lộn trên đất: “Ta muốn kẹo đậu, ta muốn kẹo đậu.”
Nhàn Thanh Lâm có chút trợn mắt há hốc mồn, cảm thấy ngọn cỏ nhỏ này có chút hài hước, giống như trẻ con loài người.
“Không cần để ý đến nó, đồ trong nhẫn ngươi cứ xem mà dùng, có đan dược chữa thương, ngươi cho sư thúc một viên.” Hứa Nhất Phàm nhìn Nhàn Thanh Lâm nói: “Đợi lúc nào tìm được ngươi, ngươi trả lại nhẫn cho ta là được, đừng làm mất đó, quý lắm đấy!”
Nhàn Thanh Lâm sờ chiếc nhẫn trên tay: “Ừm! Ta biết rồi.”
Ở Nam Vực, nhẫn không gian cũng được xem là vật hiếm, một chiếc có sáu mét khối cũng đã có giá tám, chín vạn linh thạch.
Đương nhiên cậu sẽ không vứt đi.
Hứa Nhất Phàm không nói thêm gì nữa, gọi ma thực mau chóng quay về.
Nhàn Thanh Lâm lại trở vào hang động, dùng thần thức dò xét bên trong chiếc nhẫn một phen, lập tức khiếp sợ.
Với thân phận của cậu, bình thường căn bản không thể tiếp xúc được với pháp khí và đan dược cấp ba, cấp bốn, nhưng thường thức thì cậu vẫn có.
Trong tiềm thức, cậu biết đan dược và pháp khí cấp ba rất đắt, nếu cuộc đời này của cậu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ vĩnh viễn cũng không mua nổi.
Nhưng cụ thể đắt đến mức nào thì cậu lại không biết, có điều hôm nay nghe Nhị trưởng lão nói như vậy, cậu đã có một nhận thức cụ thể hơn về cái chữ “đắt” này.
Trong chiếc nhẫn này có mấy bình đan dược cấp ba, còn có bốn trận bàn cấp ba, một trận bàn cấp bốn.
Những thứ này mà đem ra ngoài, đều là những món bị người ta điên cuồng tranh giành, chỉ một món thôi cũng đã trị giá hơn mười mấy vạn linh thạch.
Hứa Nhất Phàm… sao hắn lại cho nhiều như vậy!
Hắn lấy những thứ này từ đâu ra?
Nhàn Thanh Lâm chỉ cảm thấy mình lại nợ người ta một ân tình lớn, trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng đồng thời trong lòng lại có chút vui mừng thầm kín.
Hứa Nhất Phàm lo lắng cho cậu, đã đến tìm cậu rồi.
Liên Vân Sơn nguy hiểm như thế, vậy mà đối phương vẫn đến.
Ngày hôm sau, trên đường đi, Thất trưởng lão và Nhị trưởng lão phát hiện Nhàn Thanh Lâm dường như đã vui vẻ hơn nhiều. Tuy không rõ ràng lắm, nhưng trước đó, giữa hai hàng lông mày của cậu luôn mang theo chút buồn bã nhàn nhạt, dường như gặp phải chuyện gì, còn bây giờ nhìn lại có vẻ như đã tan biến hết rồi.
Thất trưởng lão hỏi cậu, có phải gặp chuyện gì tốt không?
Nhàn Thanh Lâm ngẩn người, vội vàng lắc đầu.
“Vậy chúng ta đi thôi.” Lời của Thất trưởng lão vừa dứt, ông đột nhiên kéo giật Nhàn Thanh Lâm ra sau lưng, lùi nhanh mấy thước, rồi lại lấy ra một thanh pháp kiếm cấp một từ trong nhẫn không gian.
Đây là thanh kiếm ông dùng lúc Trúc Cơ, sau khi lên Kim Đan, pháp kiếm cấp một này dùng hơi gân gà, nên bị ông cất vào nhẫn không gian.
Bây giờ pháp kiếm cấp hai đã gãy, chỉ có thể dùng tạm cái này.
Nhị trưởng lão cũng lấy ra một cây roi đỏ, hai người nhìn chằm chằm về phía trước, nghiêm túc chờ đợi.