Đến nội dung chính

Chương 46: Chậc chậc chậc, đúng là quá cùi

admin 1.199 Chữ Cài Đặt

Nhàn Thanh Lâm lúc này chẳng khác gì người mù, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của Nhị trưởng lão và Thất trưởng lão: “Sư tôn? Sao vậy?”

“Không sao.” Thất trưởng lão nói: “Con qua bên ta đi.”

Chỗ ông sạch sẽ, cách xa đống xương cốt.

Nhị trưởng lão tặc lưỡi một tiếng, thầm nghĩ lão Thất thật sự là quá che chở với tiểu đệ tử này, tu sĩ tu hành nào có ai sợ xương trắng, vậy mà cũng phải giấu diếm, chỉ sợ tiểu đồ đệ của mình sợ hãi.

Con đường tu hành, muốn đi lên cao, không thấy chút máu, không giết vài người, khó thành đại đạo.

Nửa đêm, một làn khói nhẹ bay vào, Nhị trưởng lão ngáp một cái, đầu nghiêng sang một bên rồi ngủ thiếp đi.

Hơi thở của Thất trưởng lão đều đều, dường như cũng đã bất tỉnh nhân sự.

Bên ngoài động phủ có một thứ đen thui nhảy vào.
Nhàn Thanh Lâm ngủ không được thoải mái, cảm giác có thứ gì đó cứ chọc vào mặt mình.

Cậu sờ sờ, không phát hiện ra thứ gì, lật người, má bên kia lại bị chọc chọc.

Cậu mở mắt ra, có tiếng nói vang lên, như thể nghiến răng nghiến lợi: “Cái đồ que củi nhà ngươi, sao ngủ được hay vậy?”

Nhàn Thanh Lâm đột ngột ngồi bật dậy, phát ra tiếng động không nhỏ, Thất trưởng lão đang đả tọa vậy mà cũng không phát hiện.

Nhàn Thanh Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì cả: “Hứa Nhất Phàm?”

“Suỵt, ngươi nói nhỏ thôi.”

Nhàn Thanh Lâm gật đầu.

“Ngươi ra đây.” Hứa Nhất Phàm nói.

Nhàn Thanh Lâm không chút do dự, cẩn thận bước qua người Nhị trưởng lão đi ra ngoài.

Ánh trăng chiếu xuống giữa rừng cây, một cây cỏ nhỏ theo anh ta từ động phủ nhảy ra.

Trên một chiếc lá của nó có treo một tấm gương nhỏ.
“Hứa Nhất Phàm?” Nhàn Thanh Lâm nhìn mấy lượt đều không thấy người: “Ngươi ở đâu?”

“Ở đây.”

Tiếng nói từ sau lưng truyền đến, Nhàn Thanh Lâm quay đầu lại, vẫn không thấy gì.

“Ngươi lại ẩn thân à?”

“Ẩn cái rắm.” Hứa Nhất Phàm chửi.

“Hả?”

“Đây, đây, lão đại ở đây này!” Cây cỏ nhỏ nhảy lên, giọng non nớt: “Ngươi có bị mù không vậy! Tuổi còn trẻ, lại đẹp như vậy, bị mù thì biết làm sao bây giờ.”

Nhàn Thanh Lâm: “…”

Toàn thân Nhàn Thanh Lâm dựng hết lông tơ, cậu có chút sợ hãi, không khỏi lùi lại mấy bước, vẻ mặt đầy cảnh giác.

Yêu thú muốn nói tiếng người, ngoài những yêu thú có huyết mạch cao cấp ra, loại bình thường phải luyện đến Nguyên Anh, hoặc Đại viên mãn mới có thể luyện hóa được xương thú trong cổ họng.

Xương thú được luyện hóa, mới có thể nói tiếng người.
Yêu thực không cần luyện hóa xương thú, nhưng cũng phải đến Nguyên Anh mới nói được tiếng người.

Thần kinh của Nhàn Thanh Lâm vốn đã căng như dây đàn, đột nhiên nghe thấy tiếng của ma thực, còn tưởng lại gặp phải thứ gì, cho đến khi thấy cây ma thực đang nhảy nhót mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhớ ra rồi.

Đây là cây cỏ nhỏ bên cạnh Hứa Nhất Phàm.

“Căng thẳng như vậy làm gì?” Gương mặt tròn vo của Hứa Nhất Phàm xuất hiện trong gương.

Nhàn Thanh Lâm thở phào, trong lòng vừa mừng vừa lo, tim như đập điên cuồng trong lồng ngực, từng nhịp, từng nhịp, nhưng trong lòng lại không khỏi có chút thất vọng: “Ta cứ tưởng ngươi đến.”

“Bây giờ ta vẫn đang ở trên phi thuyền.” Hứa Nhất Phàm nói với vẻ rất ghét bỏ: “Cái phi thuyền rách này bay chậm muốn chết, nếu không có sư phụ ở đây, ta dán một tấm Phi Hành Phu, lại đi thêm đôi giày phi hành, nhào lộn một cái là đến nơi rồi.”

Nhàn Thanh Lâm có chút lòng riêng hỏi: “Ngươi đến đây làm gì?”

“Tìm ngươi đó!” Hứa Nhất Phàm miệng nhanh, vừa nói xong phát hiện không đúng, thấy Nhàn Thanh Lâm dường như nhướng mày lên, mặt lập tức xị xuống, không vui mà còn cứng miệng nói: “Ta đi cứu Thất sư thúc và Nhị sư bá của ta, ngươi đừng nghĩ nhiều, không phải vì ngươi ta mới đến đâu.”

Nhàn Thanh Lâm cười nói: “Ừm! Ta biết, ngươi còn giận không?”

“Cái gì?” Hứa Nhất Phàm nhất thời không nhớ ra.

Nhàn Thanh Lâm nhìn vào gương: “Chuyện lần trước ngươi còn giận không? Lần đó ta không có ý gì khác, không phải là trêu chọc ngươi.”

Trong lòn cậu có chút căng thẳng và luống cuống: “Ta và Đại sư huynh họ không phải một phe, ta và hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì.”

Chỉ trong nháy mắt, Hứa Nhất Phàm cảm thấy uất khí vương vấn trong lồng ngực bỗng chốc tan biến sạch sẽ.

Hắn ho một tiếng, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, ghé lại gần, một gương mặt béo ú chiếm trọn màn hình.

Đầu ngón tay Nhàn Thanh Lâm tê dại, vô thức cử động, lại gần ma thực.

Hứa Nhất Phàm thấy trên trán cậu có chút sưng đỏ, dường như bị va vào đâu đó, bèn chuyển chủ đề hỏi: “Ngươi bị thương rồi?”

Trán quả thực có hơi đau, hẳn là lúc Bạo Phá Phù khởi động, cậu bị sóng năng lượng hất văng đi nên va phải. Nhàn Thanh Lâm sờ sờ, không đau lắm, so với những vết thương trước đây, cái này coi như rất nhẹ.

“Vết thương nhỏ thôi, không sao.”

“Ngươi đúng là vô dụng.” Hứa Nhất Phàm nói: “Thất sư thúc không sao chứ?”

Nhàn Thanh Lâm đáp: “Sư tôn bị thương rồi, chúng ta đang ở trong hang động.”

“Sư thúc bị thương rồi? Vậy Nhị trưởng lão thì sao?”

“Nhị trưởng lão không sao.”

Vừa rồi Hứa Nhất Phàm cũng thấy trong hang động tối om: “Vậy những người khác đâu?”

Nhàn Thanh Lâm lắc đầu nói: “Không biết, trước đó phá trận xong, Nhị trưởng lão và sư tôn bảo họ chạy trước rồi.”

Hứa Nhất Phàm: “Vậy sao ngươi không chạy?”

Mặt Nhàn Thanh Lâm đỏ bừng, cúi đầu không nói.

Ma thực ở bên cạnh nhìn người này rồi lại nhìn người kia: “Lão đại, lời này của ngươi làm tổn thương người ta quá. Tiểu mỹ nhân không chạy, chẳng phải vì hắn cùi bắp sao. Sao ngươi cứ hễ gặp mỹ nhân là lại thành đồ ngốc thế? Nhưng mà lão đại, tiểu mỹ nhân có cùi bắp, cũng hơn lão đại ngươi một chút, người ta bây giờ sắp Luyện Khí tầng chín rồi, lão đại ngươi vẫn còn tầng sáu. Chậc chậc chậc, đúng là quá cùi, ta đi theo ngươi mà cũng thấy hơi xấu hổ.”

Nhàn Thanh Lâm: “…”

Hứa Nhất Phàm: “…”

Cái thứ súc sinh này.