Lúc Lan Tiểu Anh đến tìm Hứa Nhất Phàm không cố ý tránh người, hơn nữa chỗ này cũng không hẻo lánh, thoáng chốc xung quanh đã có không ít người đứng hóng chuyện.
Lan Tiểu Anh năm nay mười chín tuổi, người tu tiên vì theo đuổi đại đạo thường không thành thân quá sớm, nhưng đối với người phàm không có linh căn, sống không quá trăm tuổi thì mười chín tuổi đã là một cô nương lỡ thì rồi.
Lan Tiểu Anh muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn vóc dáng có vóc dáng, người theo đuổi nàng ta không ít, nhưng đến tuổi này vẫn chưa gả đi được, tất cả là vì nhân phẩm của Lan gia thật sự khiến người ta không chịu nổi.
Không ai muốn con trai mình cưới một người như vậy.
Lan Tiểu Anh đã quen được tung hô, chưa từng có ai làm nàng ta mất mặt như vậy, nàng ta đầy tức giận nhìn Hứa Nhất Phàm: “Mẹ ta nói, ngươi ngày nào cũng nằm ở nhà nhưng mỗi lần ra ngoài đều tiêu xài hoang phí. Mấy hôm trước ngươi còn mua thịt yêu thú cấp ba, ngươi lấy đâu ra nhiều linh thạch như vậy, có phải trong nhà ta có bảo vật gì mà chúng ta không phát hiện đã bị ngươi lấy được không? Nếu không sao trong thôn nhiều nhà như vậy ngươi không thuê mà lại cứ thuê chỗ này của nhà ta?”
Hứa Nhất Phàm nghe vậy chỉ muốn cho nàng ta một đạp.
Hắn mua thịt yêu thú cấp ba lúc nào? Sao hắn không biết?
Tu vi của hắn là Luyện Khí tầng sáu, có bị ngốc muốn nổ tan xác mới đi mua thịt yêu thú cấp ba để ăn.
Lời đồn lan truyền trong thôn ghê gớm thật.
Vốn dĩ hắn đã ngủ không đủ giấc, chút kiên nhẫn ít ỏi đã bị bào mòn hết: “Lan gia các ngươi thật không biết xấu hổ, lúc đầu cho ta thuê nhà nói rất rõ ràng, một tháng ba mươi lượng. Ta mới ở được hai tháng, các ngươi đã chạy đến nói tiền thuê nhà tăng, ta không thèm tính toán với các người, phần tăng đó ta cũng đã bù cho các người rồi. Mấy lần đều như vậy, có phải thấy ta dễ nói chuyện, các người được đằng chân lân đằng đầu đúng không?”
“Ta…”
“Cút ngay cho ta.”
“Ngươi…”
“Không thì ta đánh ngươi đấy.”
“Ngươi dám…”
Lan Tiểu Anh còn chưa nói hết lời, Hứa Nhất Phàm đã đánh một bạt tai về phía nàng ta.
Hắn có ý dạy dỗ người khác, ra tay cũng dùng sức, Lan Tiểu Anh bị tát đến mức lảo đảo lùi lại mấy bước, mặt lập tức sưng vù lên.
Lan Tiểu Anh miễn cưỡng đứng vững rồi ôm mặt, không thể tin nổi nhìn Hứa Nhất Phàm: “Ngươi… ngươi lại dám đánh ta?”
“Có gì mà không dám?” Hứa Nhất Phàm thản nhiên nói: “Ngươi đáng đánh, còn không cho đánh sao?”
Lan Tiểu Anh: “…”