Tống gia được xem là nhà giàu có nhất trong thôn.
Ba cha con nhà họ đều là người tu luyện, mỗi lần vào núi Bắc Mãng đều thu hoạch đầy ắp trở về, nhưng lên trấn đổi một chuyến, kiếm được cũng chỉ sáu bảy viên linh thạch. Hứa Nhất Phàm mỗi lần ra ngoài đều tiêu một khoản linh thạch “không nhỏ” để mua thịt yêu thú ăn, chẳng trách khiến người ta tò mò.
Linh thạch của hắn từ đâu ra?
Có phải hắn là thiếu gia nhà nào ra ngoài rèn luyện không?
Có phải hắn mang theo bảo vật quý giá trên người không?
Nhà hắn còn bao nhiêu linh thạch? Có thể tiêu xài đến bao giờ?
Người trong thôn tò mò muốn chết.
Có đại nương nói: “Năm nay Hứa Nhất Phàm mười sáu rồi nhỉ? Lần trước ta nghe trưởng thôn nói, hình như hắn còn là tu sĩ. Không biết hắn thích kiểu cô nương như thế nào, không biết có vừa mắt con gái nhà ta không?”
“Nghe nói hắn là tam linh căn đấy.” Có người dội gáo nước lạnh: “Mà lại còn lười, ngày nào cũng nằm trên giường, bà có thù với con gái bà hả? Mà tìm cho nó một người nam nhân như thế?”
Đại nương kia nghẹn họng: “Tam linh căn thì sao chứ, tuy tam linh căn, tứ linh căn đều là linh căn phế vật, nhưng dù sao cũng hơn chúng ta không có linh căn? Hơn nữa, hắn lười là do không có ai quản, nếu có người quản, hắn còn như thế được nữa không?”
“Ai mà nói trước được.”
***
Trời nắng như đổ lửa.
Nhân vật trung tâm của những lời đồn đại Hứa Nhất Phàm lúc này đang đứng trước cửa nhà mình, ngoài cửa là một thiếu nữ.
Người này thường xuyên đến, Hứa Nhất Phàm có ấn tượng sâu sắc với nàng ta.
Lan Tiểu Anh, người được đồn là mỹ nhân xinh đẹp nhất thôn Tiểu Lâm.
Hứa Nhất Phàm dựa vào cánh cửa hé mở, giọng điệu không tốt lắm hỏi: “Ngươi đến tìm ta, lại có chuyện gì à?”
Lan Tiểu Anh xoắn xoắn chiếc khăn tay, cụp mắt mím môi ra vẻ khó xử mãi không nói. Hứa Nhất Phàm ngáp một cái, đã hết kiên nhẫn xem nàng ta giả bộ:
“Có chuyện gì không? Không có thì ngươi về đi, có thì nói, nói xong thì về, cứ đứng ở đây phiền chết đi được.”
“…”
Mặt Lan Tiểu Anh đỏ bừng, nàng ta biết Hứa Nhất Phàm không có ấn tượng tốt gì với mình, nhưng căn nhà này là của nhà nàng ta, Hứa Nhất Phàm thuê nhà của nàng ta, dựa vào đâu mà nói chuyện với nàng ta như vậy?
Lửa giận trong lòng Lan Tiểu Anh bùng lên, nàng ta đưa tay ra nói: “Đại ca ta sắp thăng cấp, linh thạch không đủ, ngươi đưa hai mươi viên linh thạch ra đây.”
“Việc đó thì quan gì đến ta?” Hứa Nhất Phàm thấy dáng vẻ đương nhiên của nàng ta mà tức đến bật cười: “Hắn không đủ linh thạch, tại sao lại đến tìm ta? Ta có nghĩa vụ gì phải cho hắn? Hắn là con trai hay cháu trai của ta chắc?”
Lan Tiểu Anh: “Ngươi thuê nhà của ta.”
“Thì sao? Tiền thuê nhà ta đã trả đủ rồi.” Hứa Nhất Phàm nhìn nàng ta từ trên xuống dưới một lượt, tức giận nói: “Ban đầu đúng là mắt mù. Nếu biết nhà các người toàn loại người này, tiên sư ta có thèm thuê cái nhà này của ngươi không?”
Vừa rách nát, tiền thuê còn đắt cắt cổ.