“Ngươi đã đắc tội với người không nên đắc tội.” Đối phương nhìn ra Nhàn Thanh Lâm muốn chạy, lại ra vẻ mặc kệ: “Ngươi ngoan ngoãn một chút, còn có thể chết một cách sảng khoái.”
“Nói nhảm với hắn làm gì?” một đệ tử bất mãn: “Mau giải quyết hắn đi.”
Cấp độ tu luyện mỗi cấp đều cách nhau một rãnh sâu khổng lồ, bọn chúng dường như đã đoán chắc Nhàn Thanh Lâm chỉ ở cảnh giới Luyện Khí chắc chắn phải chết, nói năng không chút kiêng dè.
“Đường chủ cũng không biết nghĩ sao nữa, một tên Luyện Khí tầng tám cỏn con cũng cử ba người chúng ta đến.”
“Được rồi được rồi, mau…”
Mấy người đang oán trách hăng say, Nhàn Thanh Lâm nhắm chuẩn cơ hội, đột nhiên vận linh lực toàn thân bay về phía bên trái.
“Còn dám chạy!” Mấy người lập tức đuổi theo sau.
Nhàn Thanh Lâm nắm chặt thanh kiếm trong tay, Tiên Hạo Tông cấm đệ tử trong môn phái tàn sát lẫn nhau, phía xa bên trái là vườn linh thực cấp ba, Đại trưởng lão đang ở đó, chỉ cần đến được đó…
Cậu có thể nghĩ đến, mấy gã đệ tử kia đương nhiên cũng nghĩ đến.
Một đạo kiếm khí mạnh mẽ sắc bén với thế sét đánh từ sau lưng ập đến, Nhàn Thanh Lâm muốn nghiêng người tránh né, nhưng đã không kịp, cánh tay lập tức bị rạch một đường, máu tươi tức thì chảy ra.
Lý Hiểu Đông cùng ba người kia đuổi theo vây lấy Nhàn Thanh Lâm.
“Tiểu Lâm, đừng nghĩ đến chuyện chạy nữa, ngươi không chạy thoát đâu, bó tay chịu trói đi!”
Cánh tay bị thương nặng, lúc này không ngừng chảy máu, Nhàn Thanh Lâm ôm cánh tay, đau đến mức trên người toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cậu nhìn Lý Hiểu Đông hỏi: “Ta tự nhận đối xử với ngươi không tệ, tại sao ngươi lại phản bội ta?”
Như thể nghe được chuyện cười gì đó, Lý Hiểu Đông ngẩn người một lát rồi cười ha ha: “Ngươi đối xử với ta không tệ? Phải, ngươi tốt với ta, nhưng thế thì sao? Ngươi tốt với ta, ta có thể trở thành đệ tử nội môn được không? Ta có thể không cần phải nhìn sắc mặt người khác nữa không?”
“Mã đường chủ nói rồi, chỉ cần giết ngươi, ta có thể đến chỗ của ngài ấy.” Lý Hiểu Đông giơ kiếm chỉ vào Nhàn Thanh Lâm: “Thanh Lâm, ngươi đừng trách ta, có trách thì hãy trách…”
“Nói nhảm làm gì.”
Một gã đệ tử nội môn lòng bàn tay tích tụ một quả cầu linh lực màu tím, ném về phía Nhàn Thanh Lâm, mấy người kia cũng đồng thời tấn công cậu. Nhàn Thanh Lâm rút kiếm ra để chống đỡ, nhưng tu vi không đủ, kiếm sắc vừa chạm vào quả cầu linh lực đã vỡ tan tành, linh lực còn lại đánh bay cả người cậu ra ngoài.
Một đệ tử thấy vậy, lại một chưởng đánh cậu bay về chỗ cũ, Nhàn Thanh Lâm chỉ trong chớp mắt đã chịu hai chưởng, bởi vì trên người không có phù lục và pháp khí phòng thân, chỉ hơn mười chiêu cậu đã bị một đạo kiếm khí trên không trung đánh rơi, đập mạnh xuống đất.
Khói bụi mù mịt.
“Khụ khụ…”
Mấy người kia đã xuống tay ác độc, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng tàn nhẫn.
Trên người Nhàn Thanh Lâm đầy vết kiếm thương, bộ tông phục màu trắng rách nát, bị máu nhuộm đỏ hơn nửa, máu từ dưới thân cậu không ngừng chảy ra, chẳng mấy chốc đã đọng thành một vũng nhỏ.
Một kiếm kia đánh đến mức lục phủ ngũ tạng của Nhàn Thanh Lâm như đều vỡ nát, cậu cảm nhận rõ ràng hơi ấm toàn thân đang dần dần tan biến.
Đá người Lý Hiểu Đông khoan thai bước về phía cậu, cậu muốn bò dậy, nhưng mặc cho cậu dùng sức thế nào cũng không cử động được, cậu giãy giụa mấy cái, cuối cùng chỉ có thể bất lực nằm trên mặt đất lầy lội không ngừng nôn ra máu.
Nơi này hẻo lánh, bình thường sẽ không có ai đến.
Nhàn Thanh Lâm nuốt máu trong cổ họng xuống, trong miệng tràn ngập mùi tanh.
Lý Hiểu Đông đi tới, một chân đạp lên lưng cậu, lưỡi kiếm kề ngang cổ cậu, cảm giác lạnh lẽo đó vô cùng rõ ràng.
“Thanh Lâm, ngươi đừng trách ta, ta ở ngoại môn thực sự đã quá lâu rồi, tư chất ta không tốt, nếu không có đường tắt, cả đời này ta chỉ có thể sống nhờ hơi người khác. Mã trưởng lão đã hứa với ta, chỉ cần giết được ngươi, ta sau này sẽ là đệ tử nội môn.”
Thân thể đau đến gần như tê dại, lúc cổ bị lưỡi kiếm lạnh lẽo từ từ cắt qua, cậu lại không cảm thấy đau, chỉ thấy như kim châm. Nhàn Thanh Lâm muốn quay đầu nhìn xem Lý Hiểu Đông lúc này rốt cuộc có biểu cảm gì, nhưng ngay cả động tác quay đầu cũng không làm được.
Toàn thân không thể cử động, ngón tay động đậy, Nhàn Thanh Lâm bất lực nhắm mắt lại.
“Yo, náo nhiệt vậy!” một giọng nói cà lơ phất phơ không hề báo trước từ trên đầu truyền đến.
Đây không phải giọng của Lý Hiểu Đông, đây là…
Nhàn Thanh Lâm đột ngột mở mắt.
Đám người Lý Hiểu Đông bị giọng nói đột ngột xuất hiện này dọa cho chết khiếp, mấy người nhìn quanh bốn phía, lại không thấy bóng người nào.
“Là ai?”
“Là cha ngươi!”
“…”
Lời vừa dứt, Lý Hiểu Đông đã bị một luồng sức mạnh vô hình đâm vào, gã loạng choạng vừa định đứng vững, tiếp đó không biết đã nhìn thấy gì, hai mắt đột nhiên trợn to, giữa không trung không biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện một bóng người đang khoanh chân ngồi thiền, bóng người đó đang lao nhanh về phía gã.
Cả người Lý Hiểu Đông như bị định thân lại: “Kẻ nào? Á!”
Mấy gã đệ tử nội môn bên cạnh bị người đột ngột xuất hiện này dọa cho ngây người, lại bị tiếng hét thảm của Lý Hiểu Đông kéo về thực tại.
Mặt Lý Hiểu Đông úp xuống đất vàng nằm dưới mông người kia, không động đậy.
“Lý Hiểu Đông?” Có người gọi một tiếng.
Lý Hiểu Đông không trả lời.
Sắc mặt người nọ lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Lý Hiểu Đông… bị đè chết rồi.