Đến nội dung chính

Chương 25: Trong này có gian trá

admin 1.001 Chữ Cài Đặt

Lục trưởng lão cười ha ha nhìn hắn: “Mấy ngày nay biểu cảm của Đại sư bá ngươi có thể so với ngươi vừa rồi, như thể đạo lữ chết rồi vậy, khó coi chết đi được, ha ha ha.”

Hứa Nhất Phàm chỉ cảm thấy tay ngứa ngáy dữ dội, biểu cảm hả hê của Lục trưởng lão khiến hắn cảm thấy cực kỳ chướng mắt: “Sư phụ có thù với Đại sư bá đó sao?”

“Ừm!” Lục trưởng lão gật đầu, thành thật nói: “Nhưng cũng không hẳn, chỉ là trước đây ông ta hay xem thường ta, ta đến mua đan dược của lão, lão đều lấy hạ phẩm bán cho ta, lại còn đắt chết đi được, suốt ngày nói ta không cầu tiến, nên ta không thích lão lắm, ông ta gặp xui ta không nhịn được có chút vui mừng.”

Tu sĩ tu luyện không thể thiếu sự hỗ trợ của đan dược, mà đan sư lại khan hiếm, Đại trưởng lão là đan sư cấp bốn, đừng nói là trong tông môn, dù là ở cả Nam Vực, đi ra ngoài cũng là sự tồn tại được người người kính trọng xem như thượng khách.
Lục trưởng lão chỉ là một kẻ cô độc, ngoài kiếm ra thì chẳng biết gì cả, khó tránh khỏi bị người ta xem thường.

Ngày thường Đại trưởng lão cứ mỗi lần gặp Lục trưởng lão là lại lắc đầu, nói ông không có tiền đồ, bây giờ linh thảo mà ông ta xem trọng như mạng bị trộm, sao Lục trưởng lão có thể không vui.

Hứa Nhất Phàm muốn đánh ông.

Trở lại động phủ, Hứa Nhất Phàm thông qua khế ước liên lạc với ma thực, gọi nó mau trở về, nhưng đợi mãi đợi mãi, cho đến khi đêm xuống, ma thực cũng không trở về.

Đây là ra ngoài chơi mấy ngày, tâm hồn đã hoang dã rồi.

Không đánh cho một trận thì không được.

Hứa Nhất Phàm dán Ẩn Thân Phù, uống Liễm Tức Đan, lóe người ra khỏi động phủ, bay về phía vườn linh thực.

Đại trưởng lão là luyện đan sư vô cùng quý trọng linh thực, mấy ngày nay tự mình dẫn đệ tử thức trắng đêm canh giữ ở linh điền cấp ba, linh điền cấp một hai tuy không bị phá hoại, nhưng cũng đã cử đệ tử canh giữ.
Nhàn Thanh Lâm cùng mấy đệ tử ngoại môn canh giữ ở linh điền cấp một, đến nửa đêm lúc đổi ca, đệ tử giao ca với cậu lại đột nhiên truyền tin cho cậu, nói có việc đột xuất không đến được, nhờ cậu giúp một tay, có thể cho ba khối linh thạch làm thù lao.

Nhàn Thanh Lâm lần trước luyện hóa xong ba rương linh thạch, bây giờ đã là tu vi Luyện Khí tầng tám đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là đến tầng chín, hiện tại đang thiếu linh thạch trầm trọng, không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.

Tên trộm kia chỉ ra tay với linh điền cấp ba bốn, chuyện này không có nguy hiểm, coi như đứng gác một đêm, ai ngờ nửa đêm sau linh điền cấp một lại có động tĩnh.

Có người đã chạm vào trận pháp phòng hộ trong linh điền.

Mấy đệ tử ngoại môn lập tức nghiêm chỉnh dàn trận chờ địch: “Tên trộm kia đến rồi, ở khu đông bên kia, chúng ta mau qua đó…”
“Không đúng, trận pháp phòng hộ ở khu nam cũng bị người động vào.”

“Chuyện gì vậy? Lẽ nào có hai tên trộm?”

“Chúng ta có nên thông báo cho Đại trưởng lão không?”

Người có thể tùy ý ra vào linh điền cấp ba bốn, tu vi chắc chắn không thấp, ít nhất cũng phải từ Kim Đan trở lên, đây không phải là thứ mà đám tép riu ngoại môn như bọn họ có thể đối phó được.

“Ta đã truyền âm cho Đại trưởng lão, ngài ấy kêu chúng ta qua đó canh giữ trước.”

“Được, ta đi cùng ngươi qua khu nam xem xét, Thanh Lâm ngươi cùng Lý Hiểu Đông đi qua khu đông, Triệu Hoan và Chu Mạt ở lại tại chỗ canh gác.”

“Được.”

Trên đường, Nhàn Thanh Lâm trực giác có chút không ổn, nhưng vẫn không nghĩ ra được, cho đến khi đến nơi, nhìn thấy ba gã đệ tử nội môn đứng ngoài trận pháp phòng hộ, Nhàn Thanh Lâm mới hiểu ra, mình đã mắc bẫy rồi.

Đệ tử ngoại môn bọn họ căn bản không được coi trọng, ngày thường ngay cả Tàng Thư Các của nội môn cũng không vào được, sao có thể trực tiếp truyền âm cho Đại trưởng lão?

Trong này có gian trá.

Cậu xoay người muốn ngự kiếm rời đi, nhưng ba gã đệ tử nội môn kia đột nhiên bao vây cậu lại.

“Ngươi chính là Nhàn Thanh Lâm?” Một gã đệ tử nội môn hỏi.

Ba người đối phương đều là Trúc Cơ sơ kỳ, tuy chỉ chênh một cấp, nhưng Luyện Khí và Trúc Cơ, chênh một cấp đã không thể đánh đồng, thực tế, chỉ một cấp, đã là trời và đất, Nhàn Thanh Lâm không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Phải, không biết sư huynh là?”

“Ta là ai ngươi không cần biết.” người nọ rút kiếm bên hông ra, chậm rãi tiến lên, lúc nhìn rõ khuôn mặt của Nhàn Thanh Lâm, trong con ngươi cực nhanh lóe lên vẻ bất ngờ: “Quả thật là một dung mạo khuynh quốc khuynh thành, chẳng trách có thể khiến Thiếu chủ thần hồn điên đảo thậm chí mất cả tính mạng, chỉ là đáng tiếc.”

Bàn tay buông thõng bên người của Nhàn Thanh Lâm từ từ siết lại thành nắm đấm, cậu vừa nghĩ đối sách, vừa lùi lại mấy bước: “Sư huynh đây là có ý gì?”