Đến nội dung chính

Chương 34: Ngày hội trường (3)

admin 511 Chữ Cài Đặt

“Gia Ngôn, cháu tìm các mảnh ghép có góc vuông để tạo khung viền trước. Chú sẽ lo phần hình ảnh trung tâm.” Tạ Cảnh Trình bình tĩnh chỉ đạo.

Cậu bé gật đầu, đôi tay nhỏ thoăn thoắt nhặt bốn mảnh góc vuông và các mảnh viền ráp lại với nhau.

Tạ Cảnh Trình có lợi thế là kiến trúc sư, tư duy không gian của anh cực kỳ nhạy bén.

Anh chỉ cần liếc qua các mảnh ghép là biết chính xác vị trí của chúng.

Hai chú cháu không cần nói chuyện nhiều, chỉ hành động.

Lục Gia Ngôn đưa mảnh nào, Tạ Cảnh Trình ráp vừa khít mảnh đó.

Bức tranh hình lâu đài cổ tích nhanh chóng thành hình dưới sự kinh ngạc của các đội bên cạnh.

Thẩm Vi Âm vừa vận chuyển xong các thùng bento ra khu vực phát đồ ăn.

Cô lau mồ hôi trên trán, đi dạo một vòng quanh sân để tìm Lục Gia Ngôn.

Khi đi ngang qua khu vực trò chơi, cô khựng lại.
Dưới ánh nắng mùa thu rực rỡ, Tạ Cảnh Trình đang quỳ một chân trên thảm, tay cầm mảnh ghép cuối cùng đưa cho Lục Gia Ngôn.

Cậu bé cười tươi rói, đập mạnh mảnh gỗ vào vị trí trung tâm.

“Xong rồi!” Lục Gia Ngôn reo lên.

Tống Thu chạy tới bấm đồng hồ: “Đội số ba hoàn thành đầu tiên! Giải Nhất thuộc về Gia Ngôn và phụ huynh!”

Lục Gia Ngôn vui sướng nhảy cẫng lên.

Cậu bé lao vào ôm chầm lấy Tạ Cảnh Trình.

Anh dang tay đỡ lấy cậu bé, bế bổng Lục Gia Ngôn lên không trung, khóe môi nhếch lên tạo thành một nét cười rạng rỡ.

Thẩm Vi Âm đứng bên ngoài vòng tròn khán giả.

Cô rút điện thoại ra, hướng ống kính về phía hai người rồi bấm nút chụp.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Tạ Cảnh Trình ôm Lục Gia Ngôn cười đùa cực kỳ tự nhiên, giống hệt như một gia đình thực sự.

Tạ Cảnh Trình đặt Lục Gia Ngôn xuống.
Anh ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Thẩm Vi Âm đang đứng cách đó không xa.

Cô cất điện thoại vào túi, bước tới gần.

“Chị ơi, em được giải Nhất!” Lục Gia Ngôn ôm hộp quà to tướng chạy về phía chị gái khoe khoang.

Thẩm Vi Âm xoa đầu em trai: “Chị thấy rồi. Gia Ngôn giỏi lắm.” Cô ngẩng lên nhìn Tạ Cảnh Trình: “Cảm ơn anh đã chơi cùng thằng bé. Tôi bận việc dưới bếp quá không ra kịp.”

Tạ Cảnh Trình phủi bụi trên đầu gối quần: “Không có gì. Gia Ngôn thông minh lắm, phản xạ không gian rất tốt.”

Lâm Khải từ xa chạy tới, đưa áo vest cho Tạ Cảnh Trình rồi réo lên: “Đói quá rồi, đi lấy cơm bento thôi sếp ơi. Em ngửi thấy mùi trứng cuộn thơm lắm rồi.”

Mọi người cùng bật cười.

Cả nhóm cùng nhau đi về phía khu vực ăn trưa.

Lục Gia Ngôn đi ở giữa, một tay nắm lấy tay Thẩm Vi Âm, tay kia nắm chặt lấy ngón tay của Tạ Cảnh Trình.