Đến nội dung chính

Chương 33: Ngày hội trường (2)

admin 496 Chữ Cài Đặt

Nhiệm vụ của họ là chuẩn bị hàng trăm hộp bento để phát cho các gia đình ăn trưa ngay tại sân trường.

Thẩm Vi Âm vo tròn những nắm cơm dẻo, khéo léo dùng rong biển cắt nhỏ để tạo hình mắt, mũi và tai gấu trúc.

Cô đặt từng nắm cơm gấu trúc vào hộp bento.

Bên cạnh là xúc xích chiên tạo hình bạch tuộc, trứng cuộn vàng óng cắt lát, bông cải xanh luộc và cà chua bi đỏ rực.

Từng hộp bento được xếp gọn gàng vào các thùng giữ nhiệt lớn.

Khoảng mười giờ sáng, các hoạt động vui chơi chính thức bắt đầu.

Lục Gia Ngôn mặc bộ đồng phục thể thao màu trắng viền xanh, đứng ngoan ngoãn ở góc sân.

Cậu bé rất muốn tham gia trò chơi “Ghép tranh gỗ” dành cho học sinh lớp vẽ, nhưng luật chơi yêu cầu phải có một phụ huynh tham gia cùng để tạo sự gắn kết gia đình.

Các bạn xung quanh đều có bố hoặc mẹ nắm tay dắt đi, chỉ riêng Lục Gia Ngôn đứng lẻ loi một mình.
Trần Điềm Điềm kéo tay mẹ là Triệu Mỹ Lệ chạy ngang qua, gọi lớn: “Gia Ngôn, cậu không vào xếp hàng à? Sắp bắt đầu rồi.”

Lục Gia Ngôn lắc đầu, giọng hơi chùng xuống: “Tớ không có ai thi cùng. Chị Vi Âm bận làm cơm trong bếp rồi.”

Từ xa, Lâm Khải và Tạ Cảnh Trình đang đi dạo quanh sân trường kiểm tra tình hình cơ sở vật chất.

Nghe thấy cuộc đối thoại của lũ trẻ, Lâm Khải huých cùi chỏ vào tay sếp mình.

“Sếp, cơ hội ghi điểm kìa.” Lâm Khải hất cằm về phía Lục Gia Ngôn đang đứng cúi gằm mặt: “Đứa trẻ nào ở cái tuổi này cũng muốn có người lớn đi cùng trong ngày hội trường. Anh không vào giúp thằng bé đi.”

Tạ Cảnh Trình liếc nhìn Lục Gia Ngôn, không nói lời nào.

Anh cởi chiếc áo khoác vest giao cho Lâm Khải cầm, xắn tay áo sơ mi lên gọn gàng rồi bước thẳng về phía khu vực thi ghép tranh gỗ.
Lục Gia Ngôn đang dùng mũi giày di di trên mặt đất, bỗng thấy một bàn tay to lớn vươn ra nắm lấy tay mình.

Cậu bé ngẩng lên, hai mắt mở to ngạc nhiên.

“Chú Tạ?”

“Đi thôi, chúng ta vào xếp hàng.” Tạ Cảnh Trình dắt tay cậu bé bước vào vạch xuất phát: “Chú sẽ thi cùng cháu.”

Lục Gia Ngôn vui mừng ra mặt, nắm chặt lấy tay Tạ Cảnh Trình.

Hai người đứng vào vị trí thi đấu số ba.

Ở các đội khác, bố mẹ và con cái đang bàn tán xôn xao.

Tiếng còi của Tống Thu vang lên: “Trò chơi ghép tranh gỗ bắt đầu! Đội nào hoàn thành bức tranh hoàn chỉnh trong thời gian ngắn nhất sẽ giành giải Nhất!”

Hàng chục mảnh gỗ lộn xộn được đổ ra thảm.

Lục Gia Ngôn nhanh nhẹn lật các mảnh gỗ có mặt hình ảnh lên trên.