Tạ Cảnh Trình buông bút chì xuống, xoa xoa ấn đường.
Anh nhìn đồng hồ treo tường, quả thật đã đến giờ nghỉ ngơi.
Cơn đau dạ dày hôm nay hoàn toàn không xuất hiện, thay vào đó, mùi thơm từ tầng dưới bay lên thực sự khiến anh cảm thấy muốn ăn cơm.
“Lưu file lại đi. Xong rồi xuống nhà ăn.” Tạ Cảnh Trình cầm lấy áo vest vắt trên lưng ghế, đi thẳng ra cửa.
Lâm Khải mừng rỡ bấm tổ hợp phím lưu dữ liệu, tắt màn hình rồi chạy lon ton theo sau lưng sếp.
Thực đơn bữa tối dành cho giáo viên và nhân viên nội trú được dọn lên bàn.
Giữa bàn là một đĩa cá chẽm hấp xì dầu khổng lồ, hơi nóng hổi vẫn bốc lên nghi ngút mang theo mùi thơm đặc trưng của gừng và hành lá chần dầu.
Bên cạnh là đĩa măng tây xào tỏi xanh mướt, bóng bẩy và một âu cơm gạo tám thơm trắng ngần.
Lâm Khải vừa bước vào phòng ăn đã nuốt nước bọt ừng ực.
Anh ấy nhanh nhẹn xới hai bát cơm đầy, đặt một bát trước mặt Tạ Cảnh Trình.
“Sếp, món cá này nhìn hấp dẫn quá. Bếp trưởng Thẩm làm đồ ăn đúng là không chê vào đâu được.” Lâm Khải không đợi Tạ Cảnh Trình trả lời, gắp ngay một miếng thịt cá lớn phần lườn đưa vào miệng.
Thịt cá chẽm mềm mại, ngọt lịm không hề có chút xương dăm nào.
Xì dầu pha chế đậm đà, vừa vặn không bị mặn chát, ngấm sâu vào từng thớ thịt.
Lâm Khải và miếng cơm to, nhai ngấu nghiến: “Ngon quá! Cá tươi hấp kiểu này giữ được độ ngọt nguyên bản, măng tây xào cũng giòn rụm không bị nát. Cô Thẩm làm bếp trường này phí tài thật, mở nhà hàng lớn có khi đông khách nườm nượp.”
Tạ Cảnh Trình từ tốn gắp một miếng cá chẽm.
Anh vốn kỵ những món có vị tanh, nhưng đĩa cá này được xử lý gừng hành rất khéo, hoàn toàn chỉ còn lại hương thơm nức mũi.
Anh ăn thử một miếng.
Vị ngọt của thịt cá và độ đậm đà của xì dầu kết hợp hoàn hảo, dễ tiêu hóa.
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí yên tĩnh và tập trung.
Tạ Cảnh Trình ăn hết một bát cơm đầy cùng rất nhiều thịt cá và rau xanh.
Cảm giác ấm áp lan tỏa trong dạ dày, không hề có sự ậm ạch, đầy hơi hay trào ngược axit như mọi khi anh phải chịu đựng sau các bữa tiệc rượu tiếp khách.
Ăn tối xong, Lâm Khải xung phong ở lại dọn dẹp bát đĩa phụ giúp nhân viên nhà ăn.
Tạ Cảnh Trình đi rửa tay, cầm theo cuộn bản vẽ A3 bước ra ngoài sân trường.
Trời thu về đêm khá lạnh.
Gió thổi qua những tán cây bàng lá đỏ, rụng lả tả xuống sân gạch.
Tạ Cảnh Trình đi dạo dọc theo con đường nhỏ lát đá dẫn ra khu vực sân chơi ngoài trời.