Thịt băm mềm nhừ nhưng vẫn có độ kết dính, vị ngọt tự nhiên của thịt lợn tươi hòa cùng hương thơm đặc trưng của nấm hương lan tỏa trong miệng.
Đặc biệt là không hề có cảm giác ngấy mỡ trào ngược lên cổ họng.
Anh tiếp tục múc một thìa canh bí đao.
Nước canh trong vắt, vị ngọt tiết ra từ tôm nõn giã giập chứ không phải từ bột ngọt.
Nước canh ấm nóng chảy xuống thực quản, lập tức làm dịu đi những cơn co thắt khó chịu trong dạ dày.
Không nói thêm lời nào, Tạ Cảnh Trình gắp thịt, và cơm, húp canh một cách vô cùng tập trung.
Tốc độ ăn của anh không nhanh nhưng rất đều đặn.
Chỉ một loáng sau, khay cơm inox trước mặt anh đã trống trơn.
Lâm Khải ngồi đối diện ngẩn người, đũa trên tay suýt rơi xuống bàn.
Đã bao lâu rồi anh ấy không thấy sếp mình ăn hết một suất cơm trưa trọn vẹn mà không nhăn nhó hay kêu đau bụng?
“Ngon đúng không?” Hạ Viễn cười đắc ý: “Lũ trẻ lớp mầm non kén ăn nhất trường trưa nay còn phải xin thêm cơm đấy.”
Tạ Cảnh Trình uống một ngụm nước lọc, lau miệng: “Bếp trưởng mới rất biết cách xử lý nguyên liệu, giữ được vị nguyên bản. Học viện giữ người này lại là quyết định đúng đấy.”
Nói xong, anh khẽ liếc mắt về phía quầy bếp.
Người phụ nữ trẻ đang bận rộn thu dọn khay ăn, bóng dáng gầy gò nhưng thao tác vô cùng dứt khoát.
Ăn trưa xong, các học sinh được giáo viên đưa về phòng sinh hoạt chung để chơi tự do mười lăm phút trước khi ngủ trưa.
Lục Gia Ngôn được Thẩm Vi Âm dặn dò không được chạy nhảy lung tung nên cậu bé chỉ ngồi lặng lẽ ở một góc thảm trải sàn, lấy bộ xếp hình bằng gỗ ra ghép thành một ngôi nhà nhỏ.
Ở phía đối diện, Trần Điềm Điềm, cô bé học viên lớp vẽ tranh, đang cầm một hộp màu sáp lớn tô vẽ lên giấy.
Do mải với tay lấy cục tẩy, Trần Điềm Điềm vô tình gạt tay trúng hộp màu.
Chiếc hộp nhựa rơi xuống sàn, hàng chục cây bút màu sáp lăn lóc khắp nơi.
Có vài cây lăn tít về phía Lục Gia Ngôn.
Trần Điềm Điềm luống cuống bò trên thảm nhặt từng cây màu, đôi mắt to tròn rơm rớm nước mắt vì sợ giáo viên mắng làm ồn.
Lục Gia Ngôn bỏ khối gỗ trên tay xuống.
Cậu bé trườn người tới, nhặt ba cây màu sáp màu đỏ, xanh dương và vàng đang nằm dưới chân mình.
Sau đó bò lại gần Trần Điềm Điềm, đưa nắm màu sáp cho cô bé.
Trần Điềm Điềm nhận lấy, khịt khịt mũi: “Cảm ơn cậu.”
Lục Gia Ngôn không nói gì, chỉ gật đầu.
Cậu bé đưa tay vào túi quần yếm, lôi ra một viên kẹo màu nâu nhạt được bọc trong lớp giấy kiếng trong suốt.