Cách đó không xa, ở hành lang bên ngoài cửa kính nhà ăn.
Tạ Cảnh Trình vừa tháo chiếc mũ hộ mệnh màu vàng xuống, trên áo vest còn dính vài vệt bụi trắng.
Anh vừa hoàn thành việc kiểm tra tiến độ xây dựng khu nhà tập múa mới của học viện.
Cơn đau dạ dày quen thuộc lại bắt đầu co thắt khiến anh vô thức đưa tay ấn mạnh vào vùng bụng trên.
Trợ lý Lâm Khải đi theo sau, nhìn sếp mình nhíu mày thì vội vàng hỏi: “Sếp Tạ, lại đau dạ dày ạ? Em bảo tài xế đưa anh về trung tâm ăn trưa nhé. Bữa trưa ở học viện này anh ăn không quen đâu.”
Tạ Cảnh Trình định gật đầu.
Nhưng một luồng gió nhẹ thổi dọc hành lang, mang theo mùi thơm thanh đạm của nấm hương và tôm luộc thoảng qua mũi.
Cơn buồn nôn thường trực khi ngửi thấy mùi dầu mỡ không xuất hiện, thay vào đó là cảm giác thèm ăn kỳ lạ xoa dịu cơn cồn cào trong bụng.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, dừng lại ở bóng lưng mặc đồng phục trắng đang thoăn thoắt múc canh cho học sinh.
“Không cần.” Tạ Cảnh Trình bước thẳng về phía cửa nhà ăn: “Trưa nay ăn ở đây.”
Tạ Cảnh Trình vừa bước qua cửa nhà ăn, viện trưởng Hạ Viễn đang ngồi ở bàn giáo viên đã tinh mắt nhìn thấy.
Anh ấy lập tức đứng dậy vẫy tay.
“Cảnh Trình, kiểm tra công trình xong rồi à? Qua đây ngồi chung đi.”
Tạ Cảnh Trình gật đầu, đi tới kéo chiếc ghế trống bên cạnh Hạ Viễn ngồi xuống.
Lâm Khải nhanh nhảu chạy ra quầy xếp hàng lấy đồ ăn.
“Sắc mặt cậu dạo này kém quá, dạ dày vẫn hành hạ à?” Hạ Viễn nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Tạ Cảnh Trình, thở dài: “Công ty thiết kế bận rộn thì cũng phải chú ý ăn uống. Lát nữa nếm thử đồ ăn ở đây đi, tôi vừa tuyển một quản lý bếp mới, tay nghề xuất sắc lắm.”
“Tôi ngửi thấy mùi rồi.” Tạ Cảnh Trình đáp ngắn gọn, tay nới lỏng cà vạt.
Anh vốn là cổ đông sáng lập của học viện Tinh Lạc, phụ trách toàn bộ mảng thiết kế kiến trúc và nâng cấp cơ sở vật chất.
Công việc cường độ cao khiến bệnh đau dạ dày của anh trở thành bệnh mãn tính, ăn đồ ngoài hàng nhiều dầu mỡ hay nhiều gia vị đều lập tức bị đầy hơi, buồn nôn.
Lâm Khải cẩn thận bưng hai khay inox đặt lên bàn: “Sếp, khay của anh đây. Hôm nay bếp có thịt viên hấp nấm và canh bí đao tôm nõn, em thấy khá thanh đạm nên không dặn họ làm riêng phần khác.”
Tạ Cảnh Trình cầm đũa lên.
Viên thịt tròn xoe nằm ngay ngắn góc khay, không hề bóng nhẫy dầu mỡ như các nhà hàng lớn hay làm.
Anh cắn thử một miếng.