Đến nội dung chính

Chương 21: Bệnh Viện…

admin 1.023 Chữ Cài Đặt

Ngày…

Tôi lang thang trong vô định, cuối cùng khi chuyến tàu đã đến ga cuối, tôi miễn cưỡng bước xuống tàu theo tiếng thúc giục của các nhân viên túc trực ở ga tàu. Nhìn dòng người tấp nập, cả người tôi lảo đảo, mắt cũng mờ đi. Đôi chân tôi bước trong vô thức, khi định thần lại, tôi đã thấy chính mình đương đứng trước cổng của một bệnh viện lớn.

Trước cổng bệnh viện là biển hoa tim tím như trong ký ức. Tôi vô thức bước vào bệnh viện, đứng ngẩn ngơ nơi biển hoa biên biếc. Dường như có người lay động tôi nhưng tôi cũng chẳng thèm để ý họ.

Mãi đến khi tôi cảm thấy cả cơ thể đau nhức, chiếc váy tôi đang mặc lại tiếp tục thấm máu, tôi mới kịp định thần mà dáo dác nhìn xung quanh. Chưa kịp để tôi thắc mắc, cả cơ thể đã lảo đảo ngã xuống như trút bỏ được toàn bộ gánh nặng. Tôi chưa từng cảm giác an yên như lúc này. Khi ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, tràn vào khóe mắt như một lời an ủi thầm lặng từ mẹ thiên nhiên, tôi cuối cùng cũng tìm được chốn quay về.
Ngày 1/8/2020

Tôi tỉnh dậy từ giường bệnh, mọi thứ xung quanh được phủ đầy một mảng màu trắng xóa. Màn rèm màu trắng tung bay trước những cơn gió mùa thu se lạnh. Tôi nắm chặt lấy thanh giường bệnh lạnh toát, mắt dáo dác nhìn xung quanh một cách đầy lạ lẫm. Tôi không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng biết mình nên ở đâu giờ này.

Bỗng, một tiếng động từ con dao gọt hoa quả vang lên, tôi nhìn sang bên cạnh. Trong căn phòng bệnh trống trải, chỉ có tôi và cô Hà lặng lẽ đối diện nhau trong bầu không khí yên ắng đến mức quỷ mị. Tôi nhìn con dao gọt hoa quả đang đặt trên trái táo cạnh bên bỗng chốc khựng lại, lòng bất giác cảm thấy trống rỗng vô tận.

Chẳng biết có phải vì ánh nhìn của tôi không, bỗng chốc giọt nước từ đâu lăn từ khóe mi rồi lại lăn xuống cổ tay mảnh khảnh của cô. Tôi sững sờ trong chốc lát. Một giọng nói run run lại bất chợt vang lên:
– Nhược Dao… cô ở bên em nhiều ngày như thế… vẫn không phát hiện ra em có vấn đề… Cô, cô xin lỗi!

Tôi bỗng chốc mệt mỏi vô cùng, lặng lẽ nhìn nước mắt cô cứ thế chảy trào, trong lòng bỗng nhiên nổi lên vài trận đau xót. Chẳng biết là đau cho chính phận tôi hay đau bởi vì, trên thế gian vẫn có người yêu thương tôi đến thế chỉ đáng tiếc tôi đã chẳng còn khả năng nhận lấy sự yêu thương ấy nữa!

Một tháng cứ như thế trôi đi trong câm lặng. Cô Hà đã làm thủ tục nhập viện cho tôi từ mấy tháng trước, bác sĩ chẩn đoán nói rằng, tinh thần tôi bị căng thẳng trong thời gian dài dẫn đến stress và trầm cảm nặng. Lại lao lực và cố kiềm nén quá mức mới sinh ra tình trạng mồ hôi máu, cần ở lại bệnh viện để điều trị.

Tôi không biết ba tôi hiện tại thế nào, mà nói thật ra tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Cũng không biết cô Hà làm cách gì khiến ba tôi không thể tra ra tình trạng của tôi hiện tại. Những ngày trong bệnh viện ngược lại là những ngày tôi cảm nhận được sự tự do và ánh sáng mà trước đây tôi chưa từng được cảm nhận.
Ngày 1/12/2020

Hôm nay một cô y tá xinh đẹp vừa chuyển viện tới phòng tôi. Cô ấy tên Hà Thanh – một cái tên thật xinh đẹp và mỹ miều. Tôi nghe cô ấy nói chuyện liền biết cô ấy năm nay vừa mới ra trường, cô học ngành tâm lý, được chuyển đến bệnh viện này làm thực tập. Nghe cô ấy nói cô đã có vị hôn phu, cũng là con gái trong một gia đình trâm anh thế phiệt, nghe nói là được đính hôn từ nhỏ.

Chỉ tiếc cô không chấp thuận với mối hôn sự kia, bởi trong lòng cô từ lâu đã có hình bóng của người khác. Người mà cô yêu cũng là bác sĩ chuyên phụ trách cho bệnh tình của tôi. Tên anh ta là Hàn Nhược Phong, là bác sĩ được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực tâm lý.

Lúc này đây, tôi đang ngồi cùng cô tâm sự vài chuyện cỏn con trong đời sống, thi thoảng cô lại hỏi tôi thêm vài chuyện về Hàn Nhược Phong. Tôi nhìn cô cứ mãi huyên thuyên khi nhắc về người cô yêu, tôi bỗng chốc có chút ghen tị. Ghen tị cô còn có thể yêu một người nồng nhiệt và điên cuồng đến thế!

– Nhược Dao, đến giờ uống thuốc rồi!

Một giọng nam âm trầm vang lên từ phía sau. Bỗng chốc, gương mặt thiếu nữ đang huyên thuyên chợt im bặt rồi lại đỏ bừng lên như ngượng ngùng, tôi liền biết sau lưng tôi không ai khác là Hàn Nhược Phong – tên bác sĩ đáng ghét luôn bắt tôi uống những thứ thuốc đắng nghét.

Tôi quay người nhìn anh. Dưới cái nắng chập chờn, le lói của mùa đông lạnh lẽo, gương mặt anh ngược sáng hiện lên với đường viền hàm sắc cạnh, một đôi mắt đào hoa đầy tình ý rất dễ khiến người khác tưởng rằng bản thân được yêu thương. Thế nhưng trái ngược với trái tim thiếu nữ dễ dàng rung động của cô y tá tên Dương Hi kia, tôi ngược lại nhìn Hàn Nhược Phong với ánh nhìn không mấy dễ chịu.

Thấy tôi nhìn anh như thế, anh cũng không giận, ngược lại liền kéo giật tay tôi đi như mọi hôm, như đùa như giỡn mà nói:

– Nếu em không uống, đừng trách tôi không thủ hạ lưu tình đấy!