Đến nội dung chính

Chương 14: Đều Là Những Phận Đời Cơ Khổ!

admin 971 Chữ Cài Đặt

Tôi về nhà lúc bảy giờ sáng thì thấy trong bếp, dì tôi đang loay hoay cùng bố tôi nấu ăn. Chú tôi thì ngồi ngoài sân nhà chơi với lũ nhóc. Thấy tôi về, ánh mắt chú tôi bỗng sáng lên. Chẳng hiểu sao chỉ một ánh mắt thôi mà khiến tôi như rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Tôi đổ mồ hôi lạnh, nói:

– Dạ con chào chú buổi sáng ạ, để… để cháu vào giúp dì và bố!

Nói rồi, tôi chạy như bay vào phòng bếp. Mùi hương của đồ ăn thoang thoảng lại khiến tôi nhớ đến hương hoa oải hương trong phòng đêm qua. Một cơn buồn nôn ập đến nhưng bị tôi cản lại bởi tiếng nấc. Bố thấy tôi về cũng nói:

– Nhược Dao, con đã đi đâu vậy hả, mau lại đây giúp dì đi con!

– Dạ!

Tôi gạt phăng mọi xúc cảm sang một bên, chuyên tâm giúp dì nấu nướng. Thấy tôi vào bếp, đang loay hoay cắt vài quả dưa chuột, dì tôi bỗng ghé sát bên tai tôi, dì nói:
– Nhược Dao, con không để ý chuyện hôm đó chứ!

Tôi khó hiểu hỏi lại:

– Chuyện gì cơ ạ!

Chẳng hiểu sao tôi thấy dì tôi cứ là lạ, thấy tôi nói như vậy dì cũng chẳng nói gì thêm, tiếp tục với món cà ri của mình. Tôi dù hơi thắc mắc nhưng vẫn tiếp tục công việc. Đột nhiên, một dòng máu chảy ra loang cả lên chiếc thớt bằng gỗ khiến tôi lau mãi mà vẫn không sạch. Định thần lại, tôi mới phát hiện ngón cái trên bàn tay trái đã bị dao cắt qua từ bao giờ, dòng máu nóng chảy tràn khắp mu bàn tay nhưng tôi chẳng cảm giác được gì. Dì tôi đứng bên cạnh thấy máu chảy ra nơi thớt, lập tức kêu lên:

– Nhược Dao, sao con bất cẩn thế!

Nói rồi liền đưa ngón tay tôi đến vòi nước bên cạnh rửa sơ qua rồi lại đưa tôi lên gác, thuần thục lấy hộp sơ cứu nơi góc cầu thang ra xử lý vết thương cho tôi. Mà tất cả quá trình, tôi chẳng kêu lên tiếng nào, chỉ lẳng lặng nhìn dì tất bận trên ngón tay tôi. Đầu ngón tay dì lướt qua bàn tay, những vết chai sần khiến tôi ngứa ngáy. Tôi lại vô thức liếc nhìn cổ tay đã thâm tím của dì, có lẽ là bị đụng vào đâu đó để lại.
Nhưng tất cả đã được giải đáp khi tôi nhìn thấy sau chiếc ống tay áo dài thòng là những vết thương rõ ràng là đã bị tát động. Mà người có thể làm ra điều này, ngoài ai khác là chú ruột tôi cơ chứ!

Hóa ra, dì tôi cũng như bao người phụ nữ khác, cũng sẽ có cho mình một gông cùm mang tên gia đình. Chỉ vì duy trì thứ hạnh phúc gia đình trong mắt những đứa con trong nhà mà hy sinh hạnh phúc thật sự của chính mình. Đôi khi tôi nghĩ chính mình sẽ thoát ra khỏi cái số mệnh ấy, sẽ tìm kiếm cho mình một hạnh phúc thật sự, sẽ không như bao người phụ nữ ngoài kia, chỉ vì duy trì thứ hạnh phúc giả tạo mà thương tích đầy mình. Nhưng đến tận bây giờ, tôi mới phát hiện, có lẽ sẽ không bao giờ có ngày đó!

Đêm. Tiếng cóc nhái vang lên khắp nơi. Trong căn phòng lặng lẽ, hiếm khi tôi cảm thấy bản thân không thể nào vào giấc. Tôi nhớ đến những lời cô Hà vừa nói ban sáng mà lòng lại nặng trĩu. Nếu đúng như lời cô Hà nói, tôi từng rất đam mê khiêu vũ thì vì lý do gì tôi lại từ bỏ nó, thậm chí vứt bỏ chúng tại nơi của những ký ức đã không còn nhớ rõ.
Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Tôi bước xuống giường, bật lên một bài nhạc yêu thích, đeo chiếc tai nghe mới mua được, tôi cố gắng dùng tiềm thức của chính mình để nhảy múa. Tôi nhắm mắt lại, tâm hồn thả đi theo chiều gió, tôi dùng bước chân và cảm âm của chính mình để khiêu vũ.

Những bước đi của tôi dưới ánh trăng cứng đờ, tôi khó khăn lắm mới múa được một điệu, thế mà lại không cẩn thận vấp phải cạnh bàn, khiến cả người nhào lộn xuống nền gạch lạnh lẽo.

Tôi cười lạnh tự nhủ trong lòng:

– Đúng là đồ lừa đảo!

Nói rồi, tôi thẳng tay vứt bỏ chiếc tai nghe vào thùng rác. Chiếc tai nghe bất ngờ bị văng ra do đập phải thành thùng, văng xuống dưới gầm bàn. Tôi thở dài, vươn người xuống, cố gắng lấy chiếc tai nghe đã bị mắc kẹt bên trong khe hở nơi bàn. Khi chiếc tai nghe đã nằm gọn trong lòng bàn tay, tôi ngước đầu lên, vừa hay tóc lại bị vướng nơi một chiếc hộc cũ kĩ sau bàn học. Tôi cố hết sức kéo tóc ra, lại bất ngờ kéo được một chiếc hộp cũ kĩ.

Tôi có chút ngạc nhiên, lại thêm hiếu kì muốn mở chiếc hộp ra. Người ta thường nói, tò mò có thể giết chết một con người.

Tôi mở chiếc hộp ra, bên trong chứa những tờ giấy đã sờn cũ. Tôi tiện tay lấy một trong số chúng đã được gấp lại gọn gàng mở ra xem. Một bức tranh với đầy sắc màu hiện ra sống động và lung linh đến nỗi, tôi cứ tưởng bản thân đang mơ. Bức tranh với những nét vẽ đầy ngờ nghệch của một đứa trẻ lại khiến trái tim tôi thắt lại. Ký ức như từng giây một ùa về…