Mộ Dung Ninh không nói một lời.
Khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vài phần lạnh lẽo, hoang dã hơi cúi xuống. Bàn tay chậm rãi tháo chiếc túi càn khôn màu đen bên hông, thần thức lập tức thăm dò vào bên trong tìm kiếm.
[Lách… tách… ầm!]
Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, một luồng tử quang chói mắt bất ngờ bùng nổ giữa Tĩnh Tâm Điện!
Khí tức Lôi hệ hùng hậu mà thuần khiết tựa như thiên uy giáng thế lập tức tràn ngập không gian.
Từng tia lôi điện nhỏ bé mang theo uy áp của sấm sét Thượng cổ không ngừng nhảy múa, xé tan tầng tử khí âm u đang bao phủ trong tẩm điện, khiến cả gian phòng vốn lạnh lẽo cũng bị nhuộm lên một tầng ánh sáng tím huyền ảo.
Nằm gọn trong lòng bàn tay Mộ Dung Ninh lúc này là một gốc linh sâm khổng lồ.
Thân sâm to lớn gần bằng bắp chân người trưởng thành, toàn thân phủ một màu tím thẫm rực rỡ như được ngưng tụ từ lôi đình. Trên lớp vỏ già nua chằng chịt những đường vân kỳ dị, tựa như vô số tia sét bị phong ấn bên trong.
Xung quanh gốc sâm, từng đạo lôi quang nhỏ bé hóa thành những con rắn điện màu tím không ngừng du động, phát ra tiếng lách tách vui tai.
Một luồng dược hương thanh khiết lan tỏa.
Chỉ cần hít vào một hơi, linh lực trong kinh mạch cũng theo bản năng vận chuyển nhanh hơn vài phần.
“Tử Lôi Linh Sâm vạn năm.”
Mộ Dung Ninh bước lên hai bước.
Y không hề có vẻ tiếc nuối hay do dự, trực tiếp đặt gốc linh sâm lên bàn ngọc trước mặt La Hàn.
Giọng nói trầm thấp, ngắn gọn mà dứt khoát:
“Lần trước khi tiêu diệt Huyết Sát Ma Tông, phu quân phát hiện nó trong bảo khố của bọn chúng.”
“Sau đó đưa cho ta bảo quản.”
“Ta vẫn chưa dùng đến.”
“Lấy đi.”
“…”
“Cái… cái gì?”
Hai mắt La Hàn mở lớn.
Cả người y cứng đờ tại chỗ, giống như vừa bị một tầng hàn băng vạn năm đóng chặt.
Y cúi đầu nhìn gốc linh sâm trước mặt.
Thần thức Kim Đan trung kỳ run rẩy lan ra, cẩn thận kiểm tra từng chút một.
Niên đại…
Vạn năm!
Thuộc tính…
Lôi hệ tinh thuần!
Không có sai.
Không thể nào sai được!
Đây chính là Tử Lôi Linh Sâm vạn năm chân chính!
Là vị chủ dược thứ hai trong đan phương Thất Tiên Hóa Long mà y đã tìm kiếm đến mức gần như tuyệt vọng.
Là loại thiên tài địa bảo mà vô số tu sĩ trên đại lục Thương Vọng dù bỏ ra cái giá khổng lồ cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần.
Vậy mà hiện tại…
Nó lại đang nằm ngay trước mặt y.
Hơn nữa còn được Mộ Dung Ninh tiện tay lấy ra từ túi càn khôn, bình thản giống như chỉ đang lấy một món đồ bình thường.
“Các… các người…”
La Hàn ngẩng phắt đầu.
Đôi mắt đỏ hoe tràn đầy sự chấn động nhìn Mộ Dung Ninh, sau đó lại quay sang Phó Lam Trạch.
Giọng nói của y gần như run lên:
“Đệ… đệ thật sự có nó sao?”
“Một gốc Tử Lôi Linh Sâm vạn năm… bảo vật mà cả đại lục Thương Vọng đều điên cuồng tìm kiếm…”
“Vậy mà đệ lại để nó trong túi càn khôn như một món đồ tùy thân bình thường sao?!”
Phó Lam Yên đang ngồi dưới bậc thềm vừa cắn hạt dưa vừa xem náo nhiệt nghe vậy thì chớp mắt.
Nàng nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.
“Tẩu tử, chỉ là một gốc linh sâm thôi mà.”
“Có cần kinh ngạc đến vậy không?”
“Nhà muội… mấy thứ linh vật Lôi hệ này cũng khá nhiều.”
Nàng cười hì hì.
“Nhị ca thấy thứ gì thích hợp với nhị tẩu thì đều trực tiếp đưa cho nhị tẩu giữ thôi.”
“Huống hồ cái này nhị tẩu cũng chưa dùng tới.”
“Tẩu cứ lấy dùng đi, không cần khách khí đâu.”
La Hàn: “…”
Trong khoảnh khắc ấy, y đột nhiên cảm thấy bản thân dốc sức tìm kiếm suốt mấy tháng qua…
Có lẽ còn không bằng cách nhà họ Phó tùy tiện lục kho bảo vật.
Phó Lam Triết nhìn thấy tia hy vọng vừa bừng sáng trong mắt đạo lữ, cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Một gánh nặng đè nặng trong lòng suốt bao ngày tháng dường như được trút xuống.
Huynh ấy nhẹ nhàng vỗ lưng La Hàn, giọng nói mang theo sự dịu dàng an ủi:
“La Hàn, em thấy chưa?”
“Ta đã nói rồi, Trạch nhi và mọi người nhất định sẽ có cách.”
“Hiện tại chúng ta đã có Bát Giác Huyền Băng Thảo của em.”
“Có thêm Tử Lôi Linh Sâm vạn năm của Ninh nhi.”
“Chỉ còn thiếu đúng một vị chủ dược cuối cùng nữa thôi.”
Nhưng khi nhắc đến vị chủ dược cuối cùng…
Sự vui mừng trên khuôn mặt La Hàn lập tức chậm rãi lắng xuống.
Y hít sâu một hơi, cố gắng ổn định nhịp tim vẫn đang đập điên cuồng.
Sau đó, y truyền linh lực vào cuộn ngọc giản màu xanh thẫm trong tay.
Một luồng sáng cổ xưa lập tức hiện lên.
“Đệ nhìn xem.”
La Hàn đưa ngọc giản tới trước mặt Phó Lam Trạch.
Ngón tay thon dài chỉ vào dòng chữ cổ cuối cùng trên đan phương, giọng nói trở nên trầm thấp:
“Đây chính là vị chủ dược thứ ba.”
“Cũng là vị thuốc giữ vai trò quan trọng nhất trong việc dung hòa hai loại linh lực hoàn toàn đối nghịch.”
“Sự lạnh giá của Bát Giác Huyền Băng Thảo.”
“Sự cuồng bạo của Tử Lôi Linh Sâm.”
“Muốn hai loại dược lực này dung hợp hoàn mỹ, nhất định phải có nó làm trung tâm.”
“Thất Tiên Tinh Oánh Đóa.”
Theo động tác của La Hàn, linh lực từ ngọc giản lập tức hóa thành một bức ảnh hư ảo giữa không trung.
Một đóa hoa tuyệt mỹ chậm rãi hiện ra.
Nó có bảy cánh hoa mềm mại tựa như được tạo thành từ ngọc lưu ly.
Mỗi một cánh hoa đều tỏa ra ánh sáng màu ngọc bích kỳ dị, lấp lánh như những vì tinh tú được hái xuống từ bầu trời đêm.
Ở chính giữa nhụy hoa, từng giọt sương trong suốt như pha lê liên tục ngưng tụ rồi tan biến.
Một luồng khí tức ôn hòa, thuần khiết lan tỏa ra xung quanh.
Không mang theo sát khí.
Không có sự cuồng bạo của linh lực.
Chỉ có một cảm giác thanh tịnh đến mức gần như thần thánh.
Tựa như đóa hoa này sinh ra để gột rửa mọi ô uế trong thế gian.
Note:
Chương này tui không set vip nha. Tại tui đang lưu nháp mà tự nhiên nó bị đăng trước và có mấy bạn lỡ mua rùi. Giờ để mấy bạn mua lại thì kì quá haha. Mn đọc truyện vui vẻ nhé ~