Đến nội dung chính

Chương 30

admin 1.030 Chữ Cài Đặt

Sáng sớm tại Mộ Dung gia, mây đen giăng kín bầu trời, bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Đám hạ nhân đi lại trong phủ ai nấy đều cúi gằm mặt, bước chân nhẹ hẫng, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Trong đại sảnh, Mộ Dung Đạc vừa đập vỡ chiếc bình gốm thứ năm.

[Xoảng!]

Tiếng vỡ chói tai vang lên.

Mảnh sứ bắn tung tóe khắp nền nhà.

Kể từ khi trở về từ phủ Thành chủ ngày hôm qua, ông ta gần như chưa lúc nào nguôi cơn tức giận.

Thanh danh mà Mộ Dung gia dày công gây dựng suốt mấy trăm năm qua đã bị Mộ Dung Uyển làm cho mất sạch chỉ trong một buổi tiệc.

Từ một vị tiểu thư được ca tụng là đoan trang, dịu dàng, nàng ta bỗng chốc trở thành đề tài bàn tán của cả thành Thanh Vân.

Đi đến đâu cũng nghe người ta nhắc đến.

Nghĩ đến đó, sắc mặt Mộ Dung Đạc lại càng khó coi hơn.
Bên cạnh, Liễu thị đang ôm khăn tay khóc sướt mướt. Thế nhưng dưới vẻ ngoài đáng thương ấy, ánh mắt mụ lại không ngừng đảo qua đảo lại, đầy vẻ tính toán.

“Lão gia!”

“Mọi chuyện chắc chắn có người đứng sau giở trò!”

“Uyển nhi của chúng ta từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm sao có thể vô duyên vô cớ làm ra chuyện mất mặt như vậy giữa thanh thiên bạch nhật được?”

“Nhất định là bị người khác hãm hại!”

“Nhất định là có kẻ âm thầm hạ dược!”

“Lão gia nhất định phải đòi lại công bằng cho con bé!”

“Làm chủ cái gì nữa!”

Mộ Dung Đạc tức đến đỏ mặt, chỉ thẳng vào Liễu thị mà quát lớn.

“Bao nhiêu người tận mắt chứng kiến nó chủ động bám lấy Lâm Hạo Xuyên!”

“Ngươi bảo ta còn làm chủ kiểu gì?”

“Bây giờ ra đường, người ta nhìn thấy ta là chỉ trỏ bàn tán!”
“Ngay cả mặt mũi của Mộ Dung gia cũng bị hai mẹ con các ngươi làm cho mất sạch rồi!”

Liễu thị bị mắng đến cứng họng, chỉ biết ôm khăn lau nước mắt.

Đúng lúc ấy, một bóng người từ ngoài sân hớt hải chạy vào.

Là quản gia.

Ông ta chạy quá vội nên vừa bước qua ngưỡng cửa đã vấp chân, ngã nhào xuống nền đá.

Thế nhưng quản gia chẳng còn tâm trí đâu để đau nữa.

Khuôn mặt ông ta trắng bệch, giọng nói run lẩy bẩy.

“Lão gia!”

“Xảy ra chuyện lớn rồi!”

“Phó gia!”

“Người của Phó gia đang ở ngoài cổng!”

Mộ Dung Đạc giật nảy mình.

“Cái gì?”

Quản gia nuốt khan một ngụm nước bọt rồi tiếp tục.

“Gia chủ Phó Hàn Giang cùng Phó phu nhân đích thân dẫn người tới!”

“Đi cùng còn có nhị thiếu gia và đại thiếu gia Phó gia!”

“Bên ngoài có hơn mười cỗ xe ngựa xếp kín cả con đường, kèn trống rộn ràng, người xem đông đến mức chật kín trước cổng!”
Nghe đến đây, trong lòng Mộ Dung Đạc lập tức lạnh đi một nửa.

[Phó gia?]

[Một trong tam đại gia tộc của thành Thanh Vân?]

[Bọn họ đến đây làm gì?]

[Chẳng lẽ chuyện hôm qua còn chưa đủ mất mặt, hôm nay lại kéo cả nhà đến xem trò cười của Mộ Dung gia sao?]

Dù trong lòng thấp thỏm không yên, ông ta vẫn không dám chậm trễ.

Mộ Dung Đạc vội vàng phủi sạch bụi trên áo, cố gắng nặn ra một nụ cười rồi dẫn theo đám người chạy thẳng ra cổng lớn.

Thế nhưng vừa bước chân ra ngoài, tất cả đều chết lặng.

Trước mắt bọn họ là một cảnh tượng vô cùng phô trương.

Mười chiếc rương lớn làm từ gỗ lim ngàn năm được xếp ngay ngắn thành hàng dài.

Bề mặt rương khảm vàng nạm ngọc, hoa văn tinh xảo đến chói mắt.

Đám hộ vệ lực lưỡng của Phó gia đồng loạt đặt rương xuống đất.

[Rầm!]

Tiếng động vang lên như sấm.

Mặt đất cũng khẽ rung chuyển.

Ngay cả bụi trên mái ngói cũng bị chấn động rơi xuống lả tả.

Đứng ở chính giữa là Phó Hàn Giang.

Ông chắp tay sau lưng, thân hình cao lớn như núi.

Uy áp của cường giả Nguyên Anh kỳ hoàn toàn không hề che giấu.

Luồng khí thế khủng khiếp ấy ép đến mức đám gia nhân Mộ Dung gia mặt mày tái mét, hai chân mềm nhũn.

Không ít người trực tiếp quỳ sụp xuống đất.

Bên trái là Phó Lam Triết trong bộ hắc y.

Hắn ôm trọng kiếm đứng im như một pho tượng.

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mộ Dung Đạc khiến ông ta sởn cả tóc gáy.

Còn nổi bật nhất vẫn là người đứng ở trung tâm.

Phó Lam Trạch.

Hắn mặc trường bào màu lam nhạt dệt từ tơ Băng Tằm quý hiếm.

Bên hông đeo ngọc bội bích thủy.

Trên tay là chiếc quạt xếp quen thuộc.

Khóe môi mang theo nụ cười biếng nhác, nhưng lại toát ra vẻ ung dung và tự tin đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt.

“Phó… Phó gia chủ.”

Mộ Dung Đạc cười gượng.

Trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

“Không biết hôm nay ngọn gió nào đưa ngài đến Mộ Dung gia chúng ta?”

Phó Hàn Giang chẳng buồn vòng vo.

Ông chỉ khẽ hất cằm về phía nhi tử.

Phó Lam Trạch lập tức hiểu ý.

Hắn phe phẩy quạt, thong thả bước lên phía trước.

Tiếng nan quạt gõ nhè nhẹ vào lòng bàn tay nghe đều đều.

“Mộ Dung gia chủ.”

“Phó gia chúng ta từ trước đến nay luôn thích nói chuyện thẳng thắn.”

“Hôm nay tới đây cũng không vì việc gì khác.”

“Chỉ là muốn bàn một cọc hôn sự.”

Hai chữ “hôn sự” vừa thốt ra, mắt Mộ Dung Đạc và Liễu thị lập tức sáng bừng.

Trong đầu hai người gần như đồng thời hiện lên cùng một suy nghĩ.

[Dù Uyển nhi vừa gặp chuyện, nhưng với nhan sắc của nó, biết đâu nhị thiếu gia Phó gia đã động lòng.]

[Nếu thật sự có thể gả vào Phó gia…]

[Vậy chẳng phải Mộ Dung gia sẽ có cơ hội dựa vào cây đại thụ này sao?]

Càng nghĩ, tim Mộ Dung Đạc càng đập nhanh.

Ông ta cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn lộ rõ sự kích động.

“Nhị thiếu gia…”

“Ý của ngài là…”

“Ngài muốn hỏi cưới Uyển nhi nhà ta sao?”