“Gọi gấp như vậy có chuyện gì?””Gọi cũng mất cả tháng ngươi mới đến, gấp gì chứ. Lần này phải phiền ngươi tìm hiểu kĩ về Navyle, hắn ta kí khế ước với quỷ lại mãi không động tĩnh gì mấy năm nay chắc chắn chả phải chuyện gì tốt.”
Ciella hút xong một hơi thuốc rồi đặt nó lại trên gạt tàn, chất giọng nhẹ hơn khi nãy nhưng vẫn thoáng nghe thấy sự nghi ngờ và trầm mặc.
“Lãnh địa của hắn mấy hôm nay lắm giặc lắm thú hoang nhưng rõ ràng mới năm ngoái ta còn dọn dẹp, hắn không có mưu gây lung lay ngai vàng của ta thì ta chết sớm.”
“Đợi ngươi nói hết thì lính của ta tìm hiểu xong rồi đây! Đúng như ngươi đoán, hắn kí khế ước với quỷ, không cho nó hình dạng chính xác chỉ là đám khói đen luôn lởn vởn xung quanh. Hôm phát hiện hoàng hậu bị giết, họ có nói chuyện với nhau trong dinh thự Vonstein rằng nhân cơ hội sẽ bắt nhốt “bướm phượng hồng” kia?”
“Là ai cơ?” Ciella nhướng mày hỏi ngược lại Lewis.
Hắn ta lật trang báo cáo tiếp theo toan đọc tiếp lại mắt trợn tròn không dám mở miệng ra. Khuôn miệng lắp bắp mãi dù bị Ciella đập bàn ép nói tiếp, Lewis gằn giọng nói:
“Là cố hoàng hậu, chúng nói rằng lạc một lần sẽ tìm lại được lần nữa, cô ấy không chết được. Hắn ta còn nói rằng….nữ hoàng chắc chắn phát điên mà gặp ảo giác phải nhân cơ hội mà giết cô.”
Ciella trầm ngâm, không giận không la hét hay đập đồ đạc gì mà lại đột nhiên bật cười như đồ điên. Cô vuốt mái tóc tím xanh. Chân chậm rãi bước đến kệ sách, những ngón tay thuôn dài lướt trên gáy sách rồi dừng lại trên cuốn sách vẻ cũ kĩ rồi lần vào sâu trong chỗ trống bên cạnh tìm thứ gì đó. Đột nhiên có một hơi lạnh phả ra dưới chân kệ, cả tủ sách rung chuyển nhẹ kéo dần sang phía bên trái để hở đúng một lối đi nhỏ hẹp khá tối.
Hắn ta vừa bước đi trên chiếc cầu thang xoắn ốc vừa tò mò về cái mật thất mới mà nữ hoàng mới làm. Lewis hỏi:
“Cô mới làm cái mới sao?”
Ciella bình tĩnh gật đầu, đáp ngắn gọn:
“Là lối đi mới thôi!”
Lewis không hiểu gì vẫn đi theo cô, đèn phòng vừa bật Ciella liền nhẹ nhàng gọi:
“Ivy, em ra đây đi!”
“Ivy? Ivy nào cơ? Cô đừng nói là cô ta….còn sống nhế?”
Ciella mở cửa phòng ngủ ra nhìn một lát rồi khẽ đóng cửa lại, hắn ta vẫn ngơ ngác không hiểu gì cho đến khi cô mở lời:
“Tháng trước cô ấy đột nhiên xuất hiện trong thư phòng ta rồi nói thoát chết trong gang tấc, không muốn sống dưới danh hoàng hậu nên ta để cô ấy ở đây. Từ giờ phải đề phòng tên Navyle, hẳn là hắn ta đã vô tình thấy được Ivyanne khi đang chạy trốn nên mới nói chuyện như vậy với con quỷ kia. Mai ta còn phải đến tận lãnh địa hắn xử lý chuyện, hắn ta chắc chắn phải giăng bẫy giết ta. Nhờ ngươi vậy!”
“À, ờ! Vậy cô ở lại đây với cô ta nhé!”
Lewis vội vàng rời đi không buồn đóng cửa cho họ, Ciella khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Cô quay lại phòng ngủ nơi Ivyanne đang nằm rồi ngồi bên cạnh cô ấy, tay xoa mái tóc hồng đào mà ánh mắt hạnh phúc ngắm nhìn gương mặt quen thuộc. Ciella khẽ gọi:
“Em ơi!”
“Cia! Chị quay lại rồi sao? Em đợi chị mãi, sao hôm qua chị không đến?”
“Chị xin lỗi! Chị bận việc quá, em trách chị sao?”
“Em nhớ Cia! Bây giờ ngoài chị ra còn ai ở bên em nữa.”
Ciella ôm lấy Ivyanne, ánh mắt dịu dàng hướng đến bức ảnh cưới trên kệ đầu giường, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại tận hưởng cái khoảnh khắc ấm áp hiện tại. Ivyanne dịu dàng vuốt ve gò má hồng hào của nữ hoàng rồi giọng nũng nịu cầu xin:
“Em ở đây cũng đã hơn tháng rồi, không mong chị ngày nào cũng đến, chỉ mong có người bầu bạn, hiểu tâm ý em. Không cần là người cũng được.”
Ciella trầm mặt lại nhìn Ivyanne, ánh mắt u ám hẳn có vẻ không muốn, Ivy thấy vậy liền ngoảnh mặt đi nơi khác, khóe mắt ươn ướt hờn dỗi nói tiếp:
“Em biết chị lo cho em nhưng em thật sự buồn, nếu chị không bên cạnh liệu còn ai nói chuyện với em.”
Ciella bị gương mặt đẫm lệ ấy của cô ấy làm cho mềm lòng mà đành gật đầu đồng ý:
“Được rồi! Nhưng em nhớ không được rời khỏi đây nhé.”
“Chị phải tin em chứ!”
Ciella đi đến phòng riêng của mình, lấy con rối bằng sứ lớn nhất trên bàn mình dùng thánh pháp sửa lại mái tóc màu hồng đào thành màu tóc tím xanh, đẽo đục toàn bộ cơ thể của con rối khiến nó có ngoại hình giống hệt mình. Cuối cùng, Ciella truyền thánh lực vào trái tim pha lê giữa con rối để nó hoạt động, cô thì thầm vào tai con rôi bằng sứ ấy:
“Giam chặt vào.”
Cô bế con rối ấy vào phòng ngủ của Ivyanne, đặt nó xuống bên cạnh cô rồi nói:
“Con rối này sẽ thay ta bên em, đừng coi nó là thế thân luôn nhé! Gọi nó là….Perseus.”
“Perseus? Cái tên nghĩa xui rủi quá.”
Ciella xoa cằm Ivy, nụ cười nuông chiều với hoàng hậu như thể cô ấy là đứa trẻ mà nâng niu. Cô dùng chiếc lược trên bàn chải mái tóc suông dài màu hồng đào của Ivyanne, bàn tay dài mảnh cẩn thận tết từng lọn tóc lớn đến nhỏ rồi dùng chiếc trâm bạc búi thấp mái tóc ấy. Cô còn dùng sợi ruy băng màu tím thắt nơ gắn lên phía sau tóc của Ivy, bộ váy được cô chọn kĩ cũng đưa cho Ivy mặc lên. Bộ váy màu tím xanh lộng lẫy như đóa tú cầu được tạo bằng vải, bộ trang sức ngọc trai đen được Ciella tự tay đeo lên chiếc cổ trắng nõn của Ivyanne rồi đặt nụ hôn lên xương quai xanh của cô ấy.
Nữ hoàng vuốt ve đôi môi anh đào của Ivyanne, ánh mắt u ám thoáng liếc bóng lưng của mình trong gương lại cảm giác trống vắng khi không thấy hình ảnh của Ivy phản chiếu bên trong. Cô quay đầu lại nhìn vẫn thấy gương mặt xinh đẹp của cô ấy đang tựa lên đùi của Ciella, nữ hoàng nhìn lại vào trong tấm kính nhưng tuyệt nhiên không có bóng người nào bên trong ngoài cô và con rối sứ đứng đằng xa.
Ciella siết chặt vai Ivy, giọng như mảnh thủy tinh bị ném vỡ gọi tên cô ấy:
“Ivy…!”
Hơi thở của Ciella càng ngày càng gấp hơn, đôi mắt mở to ra, cặp đồng tử màu tím dần dần giãn ra không tin vào điều mình thấy. Khóe mày khẽ nhướng cao như muốn hỏi Ivyanne.
“Sao em không có trong gương? Em trả lời đi Ivy….!”
Cô lại càng siết chặt tay hơn, giọng càng lúc càng gay gắt:
“Em nói đi! Làm sao mà em lại không xuất hiện ở trong gương? Em mở miệng ra trả lời ta!”
“Chị nói gì vậy? Chị vẫn chạm vào em được mà, làm sao mà…sao mà chị lại nói em như thế?”
Ciella gục xuống vai cô ấy, khóc nức nở như trẻ con, tay ghì chặt bờ vai mỏng manh của Ivy rồi nghẹn ngào:
“Ta sợ….Ta sợ mất em, ta chỉ mong em không phải vong hồn, ta chỉ cầu với chúa rằng em đừng xa ta.”
Ivyanne ôm tấm lưng đang run lẩy bẩy của nữ hoàng, tay xoa mái tóc rối xù của Ciella cố gắng an ủi tâm hồn đang bất an của Ciella:
“Em đây! Em sẽ không bao giờ rời khỏi chị, em sẽ luôn ở đây cho đến khi chị chết. Em là của chị, chị cũng là của em nên đừng sợ gì cả.”
Ciella cố bấu vào vai của Ivy, chân cô như mềm nhũn không đứng vững nổi phải quỳ hẳn xuống trước ghế, hai tay bám vào vai của hoàng hậu mà khóc rưng rức như trẻ mới lên ba. Cô như bị thứ gì đó đâm xuyên vào tim rồi dùng dao băm nó ra thành từng mảnh, Ivy là nguồn sống duy nhất của cô, là người có thể chấp nhận cái hình dáng quái vật của Ciella mỗi khi đêm về.
Sự dựa dẫm của cô càng tăng lên thì Ivy lại càng nhẹ nhàng, Ciella càng khóc thì cô ấy lại càng ôm cô nhiều hơn. Ciella sợ không có Ivyanne ở bên, làm cô sẽ phải trải qua cảm giác mất mát lần nữa, lần không thấy bóng của Ivy ở trong gương khiến cô như rơi xuống địa ngục, cô kinh hãi việc Ivyanne trước mắt mình là ảo ảnh, việc ôm lấy cơ thể yếu đuối kia chỉ là do chính cô tưởng tượng ra.
Ciella ôm chặt lấy eo hoàng hậu khóc nấc, cô ngẩng mặt lên nhìn gương mặt dịu dàng của Ivyanne lại gục đầu xuống nghẹn lời:
“May quá! Em vẫn ở đây. Lạy chúa! Ivy của ta.”
Ivyanne cúi đầu hôn lên mái tóc tím của cô, nụ cười ngọt ngào vỗ về vị nữ hoàng đang hoảng loạn này:
“Không sao, khóc đi! Em ở đây mà.”
Nghe xong cô lại càng khóc lớn hơn, khóc ướt cả vạt váy trước của cô ấy, nhiều lúc cô chỉ muốn chết quách đi cho xong nhưng nghĩ đến việc chết đi rồi sẽ phải buông tay Ivy làm cô không đành lòng.
Ciella không nói gì nữa, cũng ngừng khóc mà chỉ ôm lấy Ivyanne cứng ngác như tượng thạch cao, cô khẽ hỏi:
“Ivyanne….em sẽ không rời khỏi ta đúng không?”
“Đương nhiên, em là của chị mà.”
✦ ✦ ✦
Aelin đang bận rộn rửa đống bát đĩa trong bếp cùng Linnet thì Delaney bước vào cùng tờ báo sáng nay, cô đưa nó cho Aelin rồi nói vẻ rất trầm trọng:
“Chị nghĩ em nên biết cái này!”
Aelin cầm lấy tờ báo không biết chuyện gì cứ thế mở ra đọc, chưa được 5 phút cô đã vứt luôn tờ báo vào lò sưởi rồi ngồi trầm ngâm giữa phòng khách. Linnet vội kéo tay áo chị Delaney hỏi tình hình:
“Chuyện gì vậy chị?”
“Mới có tin báo sáng nay, nữ hoàng thánh quốc Hybrid bị thương khi đang cùng kị sĩ đi xử lý quái thú ở lãnh địa công tước Vonstein. Tuy không thương nặng nhưng lại hôn mê suốt 2 ngày trời.”
Họ hướng mắt về phía Aelin đang ngồi bên bệ cửa sổ mà thở dài, họ biết chắc chắn Aelin bây giờ đang đau đớn như nào, mới qua hơn tháng làm sao nói con người ta muốn quên là quên đi mối tình kéo dài suốt 5 kiếp.
Aelin quay lại căn bếp, bước đi chậm chạp lấy chai mật ong tự pha cho mình một cốc mật ong chanh nóng. Nhìn cô như cái xác không hồn khi ánh mắt trống rỗng cùng gương mặt vô cảm như không còn thứ gì có thể lay động được cô.
Lúc ấy Theresa đi mua đồ quay về nhà, thấy Aelin trong bộ dạng như thế vội đặt đồ xuống bàn ăn chạy lại chỗ cô mà hỏi tới tấp:
“Cô làm sao vậy? Ốm sao?”
Aelin đột nhiên ôm lấy Theresa, khóe mắt ướt sũng mà giọng nghẹn ngào nói:
“Không được rồi Risa, quả nhiên tôi không quên được, tôi không quên được chị ấy!”
Risa chết lặng nhìn Aelin đang khóc nấc lên mà lúng túng không biết làm gì cho phải, nói cô không ghen là dối lòng nhưng bảo cô ghen đến mức phát điên cũng không đúng. Theresa bây giờ cảm thấy như có tảng đá dìm lòng cô xuống, cô hi vọng rằng lời Aelin nói khi nãy là đùa nhưng tiếng khóc rấm rức của cô ấy ép cô phải tin lời khi nãy cô nghe là sự thật.
Risa quỳ xuống cùng Aelin, tay vòng qua cổ của cô ấy ôm chặt rồi an ủi:
“Không sao! Nhớ cũng không sao, tôi ở bên cô. Mạng cô ta lớn lắm, chúa không để cô ta chết được đâu.”
Delaney kéo Linnet ra bên ngoài đi dạo để cho họ một mình mà nói chuyện với nhau, Linnet vốn không hiểu sao Aelin lại vẫn mãi nhớ thương nữ hoàng, lúc ấy chị Delaney mới cất lời:
“Họ bên nhau những 5 kiếp, tính ra cũng phải gần 200 năm rồi. Chúng yêu nhau đến mức ám ảnh tâm lý, Aelin không nhận ra nhưng chỉ cần nhìn cũng biết con bé đã bị hình ảnh của Ciella bám riết trong tâm trí đến mức nào. Nói là hận nhưng con bé yêu còn nhiều hơn cả Ciella thì làm sao mà quên được.”
Delaney dừng lại một hồi cho cô suy nghĩ một lát rồi lại tiếp tục:
“Chắc em không biết, kiếp trước Ciella đã có ý định từ bỏ Ivyanne vì cảm thấy bản thân gây họa cho con bé, chính nó đã tự trèo lên cây rồi ngã nhào xuống người cô ta mở đầu câu chuyện, nó cứng miệng kêu mình muốn trả thù nhưng ai cũng nhận ra nó nhớ người cũ hơn cả Ciella.”
Linnet vẻ không tin nhìn chị Delaney, cô vốn nghĩ Ciella mới là người khó buông tay nay được nghe chuyện lại khiến đầu óc cô mụ mị không nghĩ nổi. Cô hỏi:
“Sao chị biết?”
“Chị giúp Ciella đảo thời gian mà. Nói chung việc Aelin không quên được nữ hoàng cũng là điều hiển nhiên, để khoảng 1,2 năm là ổn thôi. Mà hình như em biết chuyện Risa nó….”
Linnet gật đầu, cô sớm đã nhận ra cái tình cảm đơn phương mà Risa dành cho Aelin, cô không nói gì chỉ đơn giản thấy điều đó rất bình thường, việc Risa thích Aelin cô còn biết trước cả cô ấy, đương nhiên chuyện tình cảm của họ cô không can thiệp, cô chỉ quan tâm làm sao bản thân có thể đầu thai nhanh nhất.
Delaney nhìn vào đôi mắt của Linnet rồi nói tiếp:
“Risa chỉ nhìn vào cái tốt, cái hay của Aelin mà quên mất rằng con bé ấy không đơn giản như nó nghĩ, cùng lắm Risa chỉ nghĩ rằng do nó quá hận khi mất gia đình của mình mà sinh thù.”
Delaney tiện tay rút một điếu thuốc lá trong hộp, châm lửa xong thì lại tiếp tục nói không để cho Linnet có cơ hội nói chen vào.
“Aelin tuy bề ngoài hiền thảo nhưng tính cách lạnh lùng, nói hơi thô nhưng con bé là kiểu không có tình người, học được từ Ciella cả, nếu nói nữ hoàng là quỷ thì Aelin phải là chúa quỷ. Số người nó giết nhiều gấp ba lần số người bị giết của nữ hoàng, nó cứ diễn ra cái vẻ hiền dịu cho mấy đứa nhìn đỡ mất niềm tin ấy mà.”
Linnet ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn chị ấy rồi lắp bắp hỏi:
“Sa….sao bọn em lại không biết? Bọn em dùng cơ thể của cô ấy toàn thời giạn mà, ngay cả ngày cưới cô ấy cũng chỉ xuất hiện được có 30 phút rồi cũng để em làm nốt, vậy sao cái này em lại không biết.”
Delaney nheo mắt lại, gương mặt có vẻ thương xót cho cô ấy. Delaney chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Linnet, đôi mắt như biết cười mà an ủi cô ấy:
“Chuyện chẳng hay ho gì để đi kể cho mấy đứa, bí mật mà con bé muốn giấu thì đừng động chạm vào. Linnet này, chị biết em vốn không quan tâm đến mấy chuyện rắc rối này nhưng đành nhờ em….nói chuyện lại với Theresa, khuyên nhủ nó sớm buông cái tình cảm đơn phương với Aelin.”
Cô im lặng hồi lâu rồi gật đầu đồng ý với lời nhờ vả của Delaney, phải mất một lúc rơi vào khoảng trống Linnet mới mở lời:
“Chị biết nhiều như vậy mà vẫn sống sao?”
“Ý em là gì?” Delaney nhướng mày hỏi, sự không vui lập tức hiện rõ trên mặt cô ấy.
“Ở cái thế giới sống mà biết nhiều chuyện hệ trọng mà còn là chuyện liên quan đến thần thánh như chị sớm đã bị thành hồn xuống địa ngục rồi đầu thai chứ không phải sống nhàn hạ như này. Chị hiểu không?”
Delaney sầm mặt lại, tay ấn đầu thuốc vào bức tường kế bên vẻ căng thẳng khi Linnet hỏi. Chị ấy cố kìm sự hốt hoảng mà trả lời:
“Chị đang rất khó hiểu đấy cô gái nhỏ, biết nhiều chuyện quan trọng hay không cũng không liên quan đến sống chết của con người. Nếu em nói như vậy thì bọn em đã chết sớm rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Về thôi! Chắc hai đứa kia xong rồi đấy.”
Delaney đi trước, Linnet nối gót theo sau. Ánh mắt u ám nhìn bóng lưng của Delaney như nhìn sinh vật không được tồn tại trên thế giới này, cô lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi cũng nhanh chóng chạy đuổi theo chị ta quay về nhà.
Phía bên Risa và Aelin từ lúc nãy đã ổn hơn, Aelin được cô đỡ ngồi lên ghế trong phòng khách. Risa rót cho cô cốc trà gừng cùng chiếc chăn mỏng khoác lên vai, đợi cho nước mắt trên gò má của Aelin đã khô cô mới cất tiếng, giọng man mác buồn:
“Nếu cô mệt thì nghỉ đi, tôi sẽ dọn dẹp thay cho cô. Còn chuyện của nữ hoàng….cô đừng lo lắng nữa, chúa đã nói rồi, cô ấy không chết được. Không ai cấm cô phải quên cô ấy, nhưng tôi mong cô có thể sống tốt mà không bị hình ảnh ấy ám ảnh.”
“Risa…..! Tôi muốn nhờ cô việc này.” Aelin ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự căm thù, giọng trầm xuống nói.
“Được!” Theresa không ngần ngại mà đồng ý luôn lời đề nghị của cô.
Ban đêm buông xuống ở ngôi làng nhỏ ở thung lũng, Linnet đang rửa bát trong bếp thấy chị Delaney hỏi em gái mình và Aelin đi đâu mới trả lời:
“Em không biết, họ kéo nhau đi đâu rồi. Nói rằng sáng mai mới về không cần lo.”
“Vậy sao?”
✦ ✦ ✦
Tại dinh thự Vonstein ở thủ đô, hai bóng người đen xì xuất hiện tại vườn hoa như hai bóng ma. Theresa đứng sau lưng Aelin với hình dáng một người đàn ông cao lớn có vết sẹo lớn trên mặt, Aelin quay lại với ngoại hình cũ của mình, mái tóc màu hồng đào như thác nước phát sáng dưới ánh trăng bạc.
Theresa đứng sau đài phun nước đợi cho Aelin xong câu chuyện của mình. Cô ngồi trên cành cây cẩm tú cầu mà khi xưa Navyle kêu trồng cho cô từ năm hắn 8 tuổi, Ivy nhìn xuống phía dưới đất bằng ánh mắt mơ hồ lại đầy sự căm thù.
Ivyanne cất tiếng khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc:
“Đến rồi sao?” Giọng cô lạnh nhạt hỏi.
Mái tóc màu xanh nõn chuối kia bay nhẹ trong gió, đôi mắt màu đỏ hướng lên nhìn cô hơi xao động. Navyle Vonstein khẽ cười, tay đặt lên thân cây cẩm tú cầu rồi dịu dàng hỏi cô:
“Ta biết em sẽ quay lại mà, Ivy làm sao mà bỏ ta được.”
Ivyanne cười khẩy, giọng mỉa mai nói lại y:
“Ta tưởng bao năm qua thì ngươi sẽ bớt cái tính hãm đi cho đến khi nghe giọng điệu như vô tội ta nghĩ lại rồi, ngươi vẫn như một con cáo ranh mãnh luôn ảo tưởng bản thân là đúng, là lẽ phải. Vonstein này, ta hình như hối hận rồi, hối hận khi đi đeo cái nhẫn đính hôn mà ngươi tráo.”
Navyle không đả động gì, kéo chiếc ghế ngồi ngay dưới gốc cây nhìn gương mặt thấp thoáng qua tán lá của cô bằng ánh mắt mê muội như trúng thuốc. Ivyanne ném tờ báo về việc nữ hoàng bị thương tại lãnh địa Vonstein vào mặt hắn, giọng cô lạnh tanh hỏi:
“Ngươi sống thích gây nghiệp nhỉ?”
“Ta cứ tưởng em đến đây là vì ta ra là vì vấn vương cô ta. Ivy, em không nhớ ta dù chỉ một chút sao?” Navyle cấm lấy tờ báo vò nát nó vứt đi, giọng buồn thấy rõ hỏi Ivy.
Cô im lặng như chỉ đợi câu giải thích của hắn, Navyle cũng nhượng bộ, nhún vai trả lời qua loa cho xong chuyện.
“À ừ cũng phần do lỗi của ta, em xót cho cô ta hơn là hôn thê của em sao?”
Navyle khoan thai, tay đặt sau gáy, đôi chân dài vắt chéo với nhau như thể hắn chả làm gì sai cả. Đôi mắt hắn nhìn cô cứ xao động mãi, nụ cười nhàn nhạt đợi câu nói tiếp theo của cô.
“Im đi tên khốn, ta còn thấy nhục nhã khi từng đính hôn với ngươi đấy. Ngươi làm ra những việc như này chỉ để dụ ta ra thôi sao?
“Em chưa từng yêu ta sao? Chưa từng coi ta là hôn thê hay chí ít là một người để em dựa vào?”
Ivy im lặng để cho cơn gió lớn khi nãy lặng xuống cô mới cất tiếng, giọng chua xót cho chính niềm tin của mình:
“Ta coi ngươi là hôn thê ngươi coi ta là gì? Ngươi coi ta là một công cụ để ngươi ra vẻ chiến thắng trước nữ hoàng, ngươi yêu ta như nào ngươi phải tự biết chứ! Ta từng nghĩ rằng ngươi có thể thành bức tường vững chắc nhất giúp ta chắn được nữ hoàng, ta nghĩ rằng ta sẽ sống tốt khi kết hôn với ngươi, sống cuộc đời an nhàn rồi chết đi theo danh công tước phu nhân.”
Ivyanne dừng lại một lát rồi nói tiếp, giọng càng lúc càng gay gắt hơn như chỉ muốn nhảy bổ vào người hắn sẽ xác hắn ra thành trăm mảnh. Sự hận thù in hằn lên từng câu từng chữ cô thốt ra:
“Ta không yêu ngươi nhưng ta tin tưởng ngươi hơn tất thảy mà, ta đã bao giờ phản bội ngươi, động chạm đến ngươi không? Vậy mà ngươi lại giết gia đình ta, giết đi nguồn sống của ta rồi ngươi vẫn được tự do nhìn bầu trời, khen nó trong xanh còn ta thì sống thảm hại như một con chó cố vùng vẫy trong vũng bùn tìm sự sống, đến cả bầu trời trên ta là mây đen chứ không phải cầu vồng như ngươi. Vonstein…ngươi nghĩ gì khi làm vậy với ta, ngươi chọn quyền lực thay vì thứ tình yêu mà ngươi vẫn luôn nói là mạng sống.”
Navyle lặng người nhìn Ivyanne đang gào thét trên cây, hắn chưa từng nghĩ đến cuộc sống của Ivyanne như nào sau cái chết của mẹ và anh trai. Hắn luôn nghĩ rằng bản thân hắn mới là nạn nhân, bị đổ vấy tội lỗi lên đầu rồi nhìn người mình yêu đeo nhẫn cưới của kẻ thù lên tay, Navyle không hiểu cô như cái cách hắn không hiểu tại sao mẹ mình lại tự sát khi có cuộc sống sung túc ở dinh thự.
Ivyanne đứng trước mặt hắn, đôi mắt vô hồn nhưng lại ẩn sau đó sự hận thù mà chỉ có Navyle mới nhìn được. Cô lùi lại khi thấy hắn cố vươn tay ra chạm vào người mình, mắt cô hẹp lại nhìn vị hôn thê hụt của mình rồi tiếp tục:
“Giờ ta hiểu vì sao cố phu nhân lại tự tay bóp chết hơi thở của mình rồi, cả ngươi và cha ngươi đều nghĩ rằng điều mình làm cho đối phương là tốt lại không biết rằng nó khiến người mình yêu chết mòn chết mỏi. Cái dinh thự này….ta ở một ngày còn thấy như cầm tù đừng nói là cố phu nhân bị giam cả đời ở đây.”
Navyle sửng sốt vội ngẩng đầu lên nhìn cô như không tin vào tai mình. Không ai biết được ngoài Ivyanne, điểm yếu lớn nhất trong lòng đại công tước Navyle Vonstein mạnh mẽ chính là cái chết của mẹ mình. Navyle như bức tượng thạch cao được chính cha mình đục đẽo hàng chục năm để hắn thành bản sao của ông, thành một con quỷ khao khát tình thương gia đình mà mặc kệ những thứ xung quanh.
Cha hắn vì yêu người phụ nữ hơn mình tận 7 tuổi là mẹ hắn mà kề dao vào cổ cha của ông ép ông ấy đồng ý hôn sự này. Cố phu nhân là kiểu người hướng nội, sống mặc cảm dễ bị ảnh hưởng bởi người xung quanh nay lại bị xì xầm vì cưới người kém mình gần chục tuổi sinh ra bệnh trầm cảm. Mãi cho đến khi hạ sinh hắn mọi người mới dịu lại mà chú ý vào đứa trẻ mới sinh, bà lại bị lời trách mắng của mẹ chồng về việc nuôi dạy sao cho con trai thành người kế thừa xuất sắc khiên sbenehj tâm lý càng thêm nặng.
Cố phu nhân coi hắn là ánh sáng trong cuộc sống như tù đày của mình lại hoàn toàn tuyệt vọng khi tận tai nghe thấy con trai mình mới 5 tuổi càm ràm về người mẹ dễ tự ti của mình.
“Tại sao con lại có một người mẹ ù lì như mẹ chứ. Mẹ không thể nào nhanh nhẹn lên được sao? Con ước gì mẹ bằng một nửa phu nhân bá tước Dove là đỡ phiền phức rồi.”
Hắn nói mẹ hắn như thể bà là người khiến cuộc sống hắn tệ đi, Navyle yêu thương mẹ mình điều đó là đương nhiên nhưng hắn lại coi tình yêu của bà ấy là đống cỏ dại đem đi đốt sạch. Cố phu nhân không chống chọi nổi với căn bệnh trầm cảm quái ác, bà tự tay ép mình uống hàng chục viên thuốc ngủ vào người rồi ra đi mãi mãi.
Ivyanne chính vì câu chuyện ấy, vì những lời nói chê trách mang danh yêu thương mẹ của Navyle làm cho kinh hãi, hôm trước là bà ấy vậy hôm nay có thể cô sẽ thành nạn nhân trong chính căn dinh thự ấy.
Cô cười khẩy khi thấy Navyle thẫn thờ nhìn mình, khuôn miệng mấp máy mấy chữ gì đó mà cô đọc khẩu hình ra những câu như “Không thể nào!” hay “Không thể là vì mình.”.
Ivyanne nói tiếp: