“Thái nữ! Người điên rồi, người lại đi cưới một cô gái, vậy hoàng thất sẽ ra sao đây, ai sẽ là người sinh người nối dõi cho hoàng gia Hybrid?”
Vị tể tướng hét lên tức giận khi nghe tin thái nữ quyết định kết hôn với cô tiểu thư nhà Yohart, ông ta đập bàn thét lên như tiếng hổ gầm giữa phòng họp nội vụ của hoàng gia. Cũng chỉ có tế tướng Vercingetorix Royse dám đứng lên ngăn lại mối hôn sự này lại thay các quý tộc khác, ông là vị tể tướng duy nhất của thánh quốc Hybrid cũng là người thầy dạy dỗ thái nữ thành một con người hoàn hải để kế vị ngai vàng. Đương nhiên cũng vì lẽ đó mà Ciella tôn trọng người thầy của mình, cô luôn nghe ý kiến của ông cho dù nó đúng hay sai nhưng lần này có lẽ khác. Cô chống tay nhìn thầy của mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông rồi dùng giọng nhàm chán nói:”Tể tướng Vic không có quyền hạn để can thiệp đến chuyện của ta, Ivyanne Yohart là do ta chọn không phải các ngươi chọn. Có ý kiến thì đến thư phòng nói chuyện riêng với ta.”
“Thái nữ! Ta không phải vì nhìn vào gia tộc tiểu thư Yohart mà đánh giá, hoàng tộc Hybrid đã tồn tại hơn chục nghìn năm, nữ hoàng nào cũng có một hoàng tế hoàn hảo để duy trì người nối dõi cho hoàng gia, vậy mà người lại phá bỏ truyền thống ấy. Người có còn coi hoàng gia ra cái thể thống gì không?”
Ciella lúc này ngồi thẳng dậy, hai chân vắt chéo lại với nhau, tay đan lại đặt lên đầu gối. Cô nhìn vào vị tể tướng đáng kính đang nổi điên, giọng bắt đầu đanh lại như thép:
“Tể tướng Vercingetorix Royse, ngài đừng nói ngài không đánh giá qua gia tộc, phải ta ta cũng xem xét thôi. Không cần ta phải sinh hoàng tử, công chúa nối dõi cho hoàng thất. Vào đi!”
Cánh cửa gỗ lớn được mở ra, mái tóc đỏ hổ phách xuất hiện cùng đôi mắt thủy lệ màu vàng kim lấp lánh làm hai mươi mấy vị quý tộc ngồi đó phải hoảng hồn, đặc biệt là tể tướng Royse đang ngồi bên trái Ciella.
“Kính chào tất cả các vị quý tộc đáng kính của vùng đất linh thiêng này. Rất vui vì được gặp mặt! Ta là tân tam công chúa Hybrid, Reagana Hybrid! Mong chúa sẽ luôn bên các ngài!”
Nụ cười đoan trang của Reagana Hybrid nổi bật trên gương mặt tam giác của cô ấy, vị tiểu thư nam tước Royse từng là bông hồng Evelyn của giới quý tộc nay lại trở thành nàng công chúa thứ ba của hoàng thất, câu chuyện như cổ tích khiến mọi người không ai nghĩ tới.
Ciella còn đích thân kéo ghế cho Reagana, cô ngồi xuống bên tay trái của thái nữ. Ciella mỉm cười giới thiệu với mọi người vẻ rất tự nhiên, như thể chỉ là câu chuyện đơn giản và bình thường.
“Chắc hẳn ai cũng biết rồi, là thư đồng của ta từ bé cũng là tiểu thư nam tước Royse nhưng thực chất lại là con riêng của hoàng đế Cassius Hybrid. Đôi mắt vàng kim và mái tóc đỏ này, không lạ của ai nữa nhỉ? Vậy nên, sau khi ta kết hôn với ái nữ Yohart thì người thừa kế hoàng tộc là đứa con đầu lòng của Reagana Hybrid. Bất cứ ai có phản đối gì thì đến phòng làm việc của ta sau cuộc họp.”
Reagana mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại áp chết tuyệt đối các quý tộc ngồi tại phòng họp. Tể tướng Royse lặng người nhìn tam công chúa mới này với vẻ mặt thất thần, vì đây là cháu gái của ông. Ông là ông ngoại của Reagana, là cha dượng của mẹ Reagana, ông biết chuyện con gái kế của mình ăn nằm với hoàng đế mà mang thai ra một người thừa kế khác in hệt hoàng đế Cassius. Vercingetorix vốn dĩ thương Reagana nên chỉ muốn con bé xuất hiện với giới quý tộc bằng tước hiệu con gái nuôi của con gái kế của ông, ông cố để con bé tránh tiếp xúc với hoàng thất nhất, vậy mà con bé lại làm ra chuyện này khiến Vercingetorix tức điên.
Tể tướng liếc mắt nhìn cháu gái mình, sự giận dữ làm gương mặt ông đỏ lừ như cà chua, bàn tay nắm chặt lại khiến gân nổi hết cả lên. Vercingetorix Royse nhìn gương mặt in hệt hoàng đế của Reagana mà im lặng, ông cầm chiếc mũ quân đội của mình lên rồi rời đi, mỗi bước chân nặng chì khiến các quý tộc sợ hãi mà nép mình vào. Ciella đứng dậy sau khi chủ đề chính của cuộc họp đã rời đi, cô đỡ lấy tay tam công chúa bên cạnh. Một tay đỡ lấy em gái, một tay cầm lấy chiếc ba toong gõ cộc cộc xuống nền nhà mà nói lời cuối:
“Mong mọi người không đoản mệnh như cha mẹ ta, tuổi già ấy mà!”
Cô mỉm cười gật đầu chào quý tộc, rời đi trước cùng em gái út của mình, cô nhẹ nhàng nói với em:
“Ông ngoại em có vẻ khó tính nhỉ? Làm như ta lấy em về làm vợ đấy!”
“Em về nói đôi ba lời là được mà, ông em là thế mà, dễ dỗi thế nhưng dễ dỗ lắm. Mà chuyện của chị với….”
“Ổn cả! Mây tên quý tộc ấy thấy tiền bay là thể nào chả chúc phúc, cốt là để Ivyanne không phật ý, chứu mấy cái đấy cũng chả đáng chú ý lắm!”
Ciella vội thả tay Reagana ra, chạy đến chỗ người đứng trước mắt cô gái đang đợi mình:
“Sao lại đến đây? Gặp mấy tên ấy thì phiền lắm!”
Ivyanne Yohart dịu dàng đẩy nhẹ Ciella sang bên cạnh, cầm tà váy lên nhún người cúi chào Reagana Hybrid đang cầm quạt phe phẩy nhìn hai người họ. Giọng nói nhẹ nhàng nói:
“Kính chào ánh sáng bạc của thánh quốc Hybrid, tam công chúa Reagana Hybrid! Chúc mừng người được ra mắt với thần dân. Mong Chúa sẽ luôn bên người.”
“Cảm ơn ái nữ đã chúc mừng! Mong Chúa sẽ luôn bên ái nữ!”
Họ mỉm cười với nhau mà lại có một mùi khét rất nồng nặc như mùi thuốc súng. Ciella biết, em gái kế mình không thích Ivyanne và Ivy cũng vậy, họ coi nhau như mấy vị tiểu thư xa lạ rồi lại gây thù chuốc oán vì cuộc gặp mặt cuối năm vào ba năm trước, khi Ivyanne chịu cảnh bị Navyle kiểm soát như một con rối, Reagana đã đến cạnh cố tình đổ rượu vang lên váy cô rồi lôi cô vào phòng nghỉ. Câu nói khi ấy của Reagana găm chặt vào trái tim của cô tiểu thư Ivyanne Yohart mới 18 tuổi.
“Cô sẽ làm chủ được ván cờ khi cô trở thành kẻ yếu đuối trong mắt người khác.”
Ivyanne Yohart mỉm cười nhưng lại ác cảm với cô tiểu thư Royse, cô khi ấy nghĩ những người hay bao đồng như Reagana thì khó vươn cao. Kẻ bao đồng thường không lo cho bản thân mình tốt được vì suy nghĩ luôn hướng về người khác.
Cô bây giờ lại thấy Reagana mới là người khó chịu với mình, có lẽ là vì cô đã cướp mất chị gái của cô ấy. Ivyanne vẫn rất ôn hòa, tiến lại gần cầm lấy bó hoa mà thị nữ Floral đang cầm tặng cho Reagana Hybrid, nụ cười dịu dàng nói với cô ấy:
“Hoa tulip đỏ để giành cho người chiến thắng, chúc công chúa cả cuộc đời về sau sẽ luôn là người đứng trên đỉnh vinh quang, an nhàn và hạnh phúc!”
“Ái nữ chúc nhiều như thế khiên tôi thật cảm kích, vậy cảm ơn bó hoa của ái nữ! Tôi nhất định sẽ giữ gìn nó thật tốt”
Ciella Hybrid đặt lại vào tay Reagana một chiếc khăn lụa lam nhạt rồi khẽ nói:
“Em đưa cái này cho thái tử Alphonse giúp ta, bảo hắn đến vườn hoa hồng dại là được.”
Nói rồi vội vàng nắm lấy tay Ivyanne rời đi, cô gấp gáp như muốn cho cô xem thứ gì đó rất quan trọng. Họ dừng chân lại ở bãi biển đầy đá lớn đá cuội, Ciella bế Ivy nhảy từ vách đá thấp xuống bãi biển đầy cát vàng phía dưới, cô đặt Ivy xuống đất rồi nói:
“Em đợi chúng một ít nhé! Sắp đến rồi!”
“Chúng?”
Mặt trời lên cao thành màu đỏ thắm như quả hồng chín giữa nền trời xanh lơ cao rộng, mặt biển lấp lánh màu vàng kim như được rải một dải lụa vàng rực rỡ, màu đỏ của mặt trời nhuộm mặt biển thành màu cam vàng tuyệt đẹp. Ivyanne mỉm cười ngắm nhìn cảnh đẹp rực sáng trước mắt, chân không tự chủ mà bước về phía sóng biển bọt trắng xóa màu bạc, cô vui vẻ cầm lấy tay Ciella kéo về phía mình rồi tươi cười:
“Chúng đẹp quá! Người muốn cho em thấy những thứ này sao?”
“Còn thứ khác đẹp hơn mà ta muốn cho em thấy.”
Cố xoay người Ivy lại, ôm cô vào lòng ngắm nhìn khung cảnh như trên thiên đường, đàn cá heo sọc nhảy ra khỏi mặt nước, chúng tự do, phóng khoáng bơi lội giữa mặt biển màu cam xanh. Tiếng kêu đáng yêu làm ánh mắt cô thu hút theo chúng, Ivyanne nở nụ cười hạnh phúc như trên thiên đàng, cô vui vẻ xách chiếc váy trắng của mình chạy theo chúng. Ciella hoảng hồn vội ôm lấy eo Ivy, giọng điệu hốt hoảng căn dặn:
“Em làm sao vậy? Biển chứ hồ bơi đâu mà em lao thế. Nào, ôm chặt lấy ta này.”
Ivyanne theo lời ôm lấy cổ thái nữ, theo cơn gió tiếp theo mà họ bước đi trên mặt biển như trên mặt đường bằng phẳng. Ivyanne mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nói với Ciella:
“Em chưa bao giờ nhẹ nhõm đến như vậy, cũng chưa bao giờ cười nhiều như thế. Em cảm thấy bản thân đang ở khoảnh khắc đẹp nhất trong đời.”
“Không phải chỉ mỗi bây giờ! Mà là cả hiện tại, tương lai thì ta vẫn luôn cho em mọi thứ đẹp nhất và tốt nhất, dù em có ở đâu. Vậy em có tin ta không?”
“Em tin người.”
“Vậy em phải luôn bên ta đấy! Bên cạnh ta những lúc ta cần.”
[…..]
“Kính chào mặt trời của thánh quốc Hybrid, thái nữ Ciella Hybrid! Hôm nay người muốn chọn đồ gì ạ, chúng tôi sẽ phục vụ người hết mình.”
Chủ cửa hàng váy cưới lớn nhất của thánh quốc cúi gập người xuống chào Ciella đang ngồi vắt chéo chân ở sofa trong phòng tiếp khách của hoàng cung. Quyển catalogue lớn hàng trăm trang chỉ để mục váy cưới cho thành viên hoàng thất, tất cả đều vô cùng chi tiết, từ vải may, màu sắc, hoa lụa đính váy hay cả viên ngọc trai kết lên váy. Ivyanne cầm lấy quyển catalogue mà trầm ngâm suy nghĩ, cô không nghĩ được cảnh bản thân sẽ mặc bộ váy cưới trắng tinh ấy bước vào lễ đường. Không nghĩ được cảnh bản thân sẽ kết hôn rồi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, cô lại sợ cảnh phản bội giống tên khốn khiếp kiếp trước, sợ cảnh chúa tức giận rồi cô bị rơi vào vòng lẩn quẩn luân hồi như lời chúa đã dọa. Nhưng ván đã đóng thuyền, cô không thể bỏ lại mọi chuyện rồi chạy trốn khỏi hiện thực, nhìn Ciella bên cạnh đang vui vẻ lật quyển catalogue ngắm nghía váy cưới cho mình mà Ivyanne trống rỗng.
Cô giật mình khi tiếng gọi ấm áp của Ciella vang lên bên tai, Ivyanne mỉm cười nghiêng đầu về phía catalogue váy cưới, ngắm nhìn chúng rồi chỉ đại vào một chiếc váy cô thấy là đẹp nhất rồi nói:
“Cái này được không? Trông vừa đơn giản lại vừa đẹp, người xem coi có được không?”
“Em thích là được, nhưng mấy cái này không phải cho em, chỉ là tham khảo. Nào! Mang vào đây.”
Chủ cửa hàng vui vẻ, đặt trước mặt họ hai ba tờ giấy vẽ phác mẫu váy cưới mà Ciella nói là chỉ dành riêng cho cô. Mẫu váy nào cũng vô cùng lộng lẫy mà Ivyanne nghĩ cả đời không chạm vào được, cô mân mê tờ giấy rồi choàng tỉnh bởi suy nghĩ trong đầu, cô đâu được phép có thứ này, tất cả chỉ là kế hoạch mà chúa giao cho cô, rồi đến khi kết thúc cô lại rời đi.
Ivyanne cầm tập giấy lên xem rồi mắt sáng rực khi thấy mẫu váy cưới cuối cùng, nó như trong câu chuyện cổ tích mà thị nữ hay kể cho cô nghe hồi nhỏ. Lộng lẫy, xa hoa và tuyệt đẹp, bản phác đã như thế vậy sau khi hoàn thiện cô không dám nghĩ tới nó sẽ còn đpẹ như thế nào. Ánh mắt Ivyanne quá tập trung vào chiếc váy trong tranh mà không chú ý đến lời gọi của Ciella bên cạnh.
“Ivy! Em hôm nay làm sao vậy? Hay sức khỏe không tốt?”
“Em khỏe mà! À mà….em thích chiếc này, nó đẹp quá!”
“Quả là tiểu thư Yohart mắt thẩm mỹ của người thật chất lượng. Đây là mẫu váy do nhà thiết kế bên tôi phải thức trắng một tháng để hoàn thiện bản phác, đặc biệt chất vải rất tốt được làm từ vải vicuna và cashmere, mỗi viên kim cương, ngọc trai đính lên đều được chọn lựa rất kĩ càng. Tuy bây giờ chỉ là bản mẫu nhưng thật sự nó rất đẹp, nếu tiểu thư chưa ưng ý, tôi sẽ điều chỉnh lại theo ý thích của người.”
“Lấy bộ này đi! Và thêm một bộ này nữa, bộ này, bộ này và cả bộ này nữa!” Ciella chỉ vào mấy bộ váy trên bàn, vẻ ung dung như kiểu nó không đáng là bao.
“Sao người lấy nhiều vậy?” Ivyanne quay sang hỏi Ciella đang thong dong xem catalogue.
Thái nữ khẽ cười, xoa mái tóc hồng của cô rồi đáp:
“Nhiều lễ như vậy cơ mà! Ta sợ còn không đủ, một bộ lễ cầu nguyện, một bộ lễ rửa tội, một bộ lễ cưới chính ở nhà thờ, thêm cả lễ chúc phúc, diễu hành và cả tiệc tối chúc mừng. Em không phải lo, ta không nghèo đến mức không lo cho em được vài bộ váy này.”
Ivyanne khẽ gật đầu, thầm nghĩ số tiền thánh quốc có được không biết có phải do làm ăn phi pháp không mà giàu được như vậy. Thậm chí còn giảm thuế cho người dân xuống mức tối đa vậy hoàng thất làm cách nào mà xoay sở được từng ấy tiền. Nghĩ thì cũng chỉ nghĩ, chứ tiền thì đâu ai chê bai, vậy nên cô cho phép bản thân hưởng thụ số tiền ấy vì chỉ còn vài năm nữa là cô sẽ sớm xa chốn hoàng cung xa hoa, lộng lẫy này. Cô mỉm cười vuốt ve con mèo trắng lông dài của mình, tay nắm chặt lấy ngón trỏ của Ciella rồi nói thầm:
“Cảm ơn người….vì đã làm phu quân của em!”
“Ừ!”
Ánh mắt họ giờ đây tràn ngập hạnh phúc và sự vui vẻ, Ciella đã trải qua khoảnh khắc này suốt 5 kiếp nhưng cô vẫn không thôi hạnh phúc khi nghĩ về tương lai, một gia đình hạnh phúc bên cạnh Ivyanne, bên cạnh người cô yêu, người cô trân trọng. Cô cầu mong chúa lần này sẽ chúc phúc cho họ thật lòng, mong cho nữ thần hôn nhân sẽ che chở mái ấm của cô, mong mọi điều tốt lành sẽ được gửi đến lễ cưới của họ. Mong thứ chờ cô phía trước là một tương lai lấp lánh của sự hạnh phúc cùng nụ cười rạng rỡ của Ivyanne, ước cho họ mãi luôn bên nhau đến khi một trong hai chết đi và quay về với vòng tay của Chúa.
Chủ cửa hàng váy cưới đưa cho họ một quyển catalogue chuyên về phụ kiện, nhưng Ciella lại vứt lại về phía chủ cửa hàng. Cô nhăn mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta rồi nói:
“Cái này là dành cho ta sao? Ngươi đùa ta à?”
“Tôi thật sự xin lỗi thái nữ, mong người thứ lỗi cho! Tôi chuẩn bị cho người ngay, mong người đợi cửa hàng trong ba ngày.”
“Đợi? Ngươi nghĩ gì vậy?” Ciella Hybrid tức giận hỏi vặn lại cô ta.
Ivyanne nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt nheo lại mà khẽ nói:
“Đừng để em trở thành nguyên nhân khiến người mang danh ác nữ. Cư xử sao để vẹn cả đôi đường đi.”
Ciella mím môi như sợ rằng Ivy sẽ giận mà bỏ đi, tay ghì chặt tay Ivy lại xuống ghế, giọng dịu đi hẳn rồi nói với chủ cửa hàng:
“Được rồi! Cứ chốt những bộ ta vừa nói, còn phụ kiện thì để sau đi.”
“Đa tạ thái nữ đã rộng lượng, tôi thành thật xin lỗi vì sai sót hôm nay, tôi nhất định sẽ chuẩn bị cho tiểu thư Yohart trang phục cưới lộng lẫy nhất thánh quốc.”
Ciella phẩy tay ý bảo họ lui hết ra ngoài, cửa vừa đóng lại, Ciella đã sợ hãi ôm chặt lấy Ivyanne như lo rằng cô ấy sẽ rời đi. Giọng nói run rẩy nói với cô như cầu xin, van nài Ivy đừng làm gì khác:
“Ta xin lỗi! Em đừng giận ta nhé? Ta sẽ không làm như vậy nữa, không giận dữ vô cớ nữa.”
“Em có làm gì đâu? Nhưng người đừng trút giận lên người khác nữa, nhé?”
Ciella gật gật đầu như trẻ con, gương mặt tội nghiệp như bị bỏ rơi rồi lại ôm lấy Ivy. Cô thở dài, đứng lên cầm lấy tay Ciella kéo cô dậy rồi nói tiếp:
“Người đừng có để tâm đến em như vậy. Bây giờ điều quan trọng nhất là ổn định lại thánh quốc, em đã nói rồi, chỉ khi người đứng trên đỉnh cao quyền lực thì mới có thể kéo em lên cùng. Nào! Ta đi thôi.”
Ciella trầm ngâm một hồi, gương mặt trông rỗng như một cơ thể không hồn. Cô siết lấy tay Ivyanne khiến cô giật mình và khó chịu. Ciella đứng dậy, tiến sát lại gần cơ thể nhỏ bé của Ivy dùng đôi tay chằng chịt sẹo, thô ráp của mình sờ lên gò má hồng hào của người con gái trước mặt rồi hỏi nàng:
“Nếu như đến lúc ấy em không bên cạnh ta nữa thì sao? Em lại có người khác thì sao?”
“Em sẽ mãi bên người, cho đến khi em chết. Nếu người nghi ngờ em thì hãy rời bỏ em ngay lập tức, vì càng nghĩ lại càng đau thôi!”
Ivyanne Yohart vuốt ve mái tóc tím xanh của thái nữ, nụ cười bí ẩn xen lẫn thật giả khiến cô không tìm được suy nghĩ thật trong ánh mắt của Ivyanne. Ciella siết lấy cơ thể mềm mại của Ivy vào lòng, hơi thở ấm nóng của cô phả vào tai của ái nữ Yohart khiến tai cô đỏ bừng lên. Không để cho Ivy kịp phản ứng, cô ghì chặt thân thể mảnh mai của Ivy xuống chiếc bàn trà giữa phòng khách, hơi thở nóng rực phả vào gương mặt đang đỏ hồng của Ivyanne. Cô dựng người Ivyanne dậy ngồi trên bàn trà, hai chân quỳ xuống dưới nền thảm lông đỏ rồi cất giọng:
“Em năm nay 20 đúng không?”
“19 tuổi! Em sinh vào tháng âm lịch Vito mà. Kém người 3 tuổi đấy, vậy nên bỏ bàn tay của người khỏi đùi em đi.
“Em nghĩ ta có quan tâm không?”
Ciella nâng chiếc cằm thanh tú của người con gái trước mắt lên, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại dần. Đôi môi cười của Ciella chạm lên đôi môi tròn nhỏ, đầy đặn của Ivyanne, hơi thở của họ quấn lấy nhau, mềm mại và khát khao. Ciella bóp nhẹ lấy gương mặt trái xoan đang đỏ lựng của Ivyanne, lưỡi cô quấn lấy lưỡi Ivy vừa trêu đùa vừa khiến cô ấy tê dại cả khoang miệng.
Ivyanne Yohart đẩy mạnh Ciella ra sau khi cả người đã lả đi, cô thở hổn hển vì thiếu oxi. Tay quệt miệng vì nước miếng chảy ra, dùng ánh mắt hoảng loạn nhìn vị thái nữ đang ung dung ngồi trên sofa liếm vệt nước miếng của Ivyanne ở khóe môi. Thái nữ cười khúc khích, tiến lại gần chỗ cô rồi nói:
“Ngọt như vậy cơ mà, em tự ti về gì chứ?”
“Người….người điên à! Cửa còn không khóa, nếu có ai vào thì sao?”
“À, ra vậy….vậy nếu ta khóa vào là được đúng không?”
Ciella tự nhiên dùng pháp thuật khóa trái cửa lại, thậm chí còn dùng chiếc tủ sách nhỏ chặn lại cho chắc chắn. Cô cười nham hiểm, nhấc bổng Ivyanne lên đặt xuống người mình, bàn tay không ngoan ngoãn lần mò từng chiếc cúc sau lưng cô, lưỡi vẫn tấn công vào khoang miệng của Ivyanne. Từng chiếc cúc váy được tháo ra, Ivy cố thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ của Ciella nhưng với cái vóc dáng mỏng manh của cô thì làm sao thắng được thái nữ. Cô ấy bị cởi chiếc váy lộng lây bên ngoài đi, chỉ mặc mỗi chiếc váy trắng lót bên trong, thái nữ cắn vào cổ Ivy tạo vết màu hồng đỏ, Ivy bị cô vật xuống chiếc bàn trà rộng lớn. Tay bị khóa lại bên trên khiến Ivy không thể dùng tay đẩy Ciella ra được, cô dùng chân đạp mạnh người Ciella ra lại bị thái nữ tóm lại dùng ruy băng cột chặt lại. Thái nữ Hybrid nở nụ cười gian xảo nhìn cô gái trước mắt, bàn tay còn lại mân mê vết cắn của mình trên cổ người con gái mình yêu rồi cất giọng nói:
“Vết trên này rồi nên em đừng có nghĩ dùng thứ khác che đi, nếu không, ta không biết sẽ còn làm ra thứ gì đấy.”
“Vậy người bỏ tay em ra đi! Em van người có được không?”
Ciella bĩu môi, bế bổng cô ngồi lên đùi mình, vùi đầu vào ngực cô rồi khẽ nói:
“Ta sợ….sợ em sẽ lại chạy đi dù ta có làm thế nào đi nữa! Nếu em đi, không biết….ta sẽ làm ra việc gì nữa.”
Ivyanne ôm lấy cổ Ciella, giọng nói nhẹ nhàng.
“Nếu người sợ như vậy, tại sao lại muốn có em? Bỏ em đi, không phải sẽ thoải mái hơn sao?”
“Ta không biết! Em cứ như opium ấy, dù biết có hại nhưng vẫn không thể dừng, vì nghiện mà.”
Ivyanne im lặng, dùng ánh mắt xót xa nhìn vị thái nữ đang suy kiệt trước mắt, cô vùi đầu vào vai Ciella, giọng ngọt ngào vỗ về tâm hồn sứt mẻ của Ciella.
“Vậy thì người cứ dùng đi, opium cũng có lợi mà. Nếu opium không đủ, cần sa hay cocaine đều được, chỉ cần người thoải mái thôi.”
Ciella ngạc nhiên nhìn gương mặt điên loạn trước mặt mình mà thích thú, cô ghì đầu Ivy xuống mặt mình hôn tới tấp, cắn đến nỗi môi Ivy sứt da bật cả máu tươi. Ciella xoay người Ivy lại, hôn vào tấm lưng trắng trẻo của cô tạo thành mấy vết đỏ rồi vết răng cắn của Ciella in hằn lên cổ vai gáy của Ivy. Thái nữ thở gấp gáp, lột sạch phần thân trên váy của Ivy xuống, đôi môi dính chặt vào bờ môi đang chảy máu của người con gái trước mặt.
Họ quấn lấy nhau như những con sóng vỗ về nhau trên biển cả, dường như không có lúc nào là tách rời, khi một trong hai ngừng lại sóng lại vỡ tan trong sự bình lặng. Sự khát khao bông mẫu đơn shirley tinh khiết của Ciella ngày một lớn, cô như một con hồ điệp say đắm quấn lấy một đóa hoa mẫu đơn, nhưng không phải để thưởng thức hương thơm mà là để giữ nó mãi trong đôi cánh của mình.
Thái nữ ôm lấy nàng ta vào lòng, tay không buông ra một giây nào như sợ cô ấy sẽ đi mất. Ivyanne khó chịu đẩy Ciella ra mà trách:
“Em sắp ngạt rồi, người không định tha cho em sao?”
“Hãy còn sớm, em không thích sao?”
“Ừ! Người xem hành em ra thành thứ gì đây. Váy em rách do người, môi em chảy máu do người, cả người em chỉ toàn vết hôn hít và vết cắn của người. Người muốn gì nữa đây?”
Ciella bĩu môi, nằm trên sofa mà bế Ivy đặt lên người mình, cô vuốt ve vết hôn trên cổ nàng ta, nụ cười ấm áp nói với Ivyanne:
“Em chuyển sang cung điện chính cùng ta đi!”
“Không! Mọi người sẽ nghĩ gì về em đây, chuyện em theo người về cung đã đủ khó khăn, dinh thự Yohart đã bỏ trống hơn tuần nay, mẹ ta mà biết chắc chắn….bà ấy sẽ giận lắm!”
Ciella dùng thánh lực sửa lại quần áo cho Ivyanne, bế cô đặt lại xuống sofa, khoác cho cô chiếc áo choàng của mình. Chân quỳ xuống trước mặt Ivyanne, giọng điệu khẩn khoản ngỏ lời hỏi ý cô:
“Hay em quay lại dinh thư, ta sáng ở cung, tối về bên em. Chứ ta không để em một mình được, ta sợ em lại…như khi ấy!”
Nàng ta cụng trán với thái nữ, nụ cười an ủi sự lo lắng của cô mà đáp:
“Họ mất cũng 2 tháng rồi, nếu giờ ta vẫn còn khóc lóc, u uất có lẽ, mẹ ta và anh ta cũng không nhắm mắt xuôi tay được. Nguyện vọng của mẹ ta là mong ta sống một cuộc đời an yên, no ấm chứ không như mẹ ta, kiếm được ai tốt tính, hiền lành mà kết hôn rồi xây dựng gia đình nhỏ cho đầy đủ. Em thực hiện được hết rồi, có việc chăm nom dinh thự của anh trai em thì lại thất bại, em thay anh ấy vậy nên phải về dinh thự quán xuyến. Nhưng người khác em, không ràng buộc ước mơ của ai khác, nhưng giờ người phải ổn định đất nước, củng cố quyền lực của người trước rồi hãy lo cho em sau.”
Ciella ôm lấy người Ivy, ánh mắt kiên định như chắc chắn vì câu nói của người con gái mình yêu. Cô thắp ánh nên trắng lên, dùng ruy băng tết lại mái tóc hồng đào của Ivyanne như cũ, họ im lặng nhìn bóng nến đổ xuống mặt bàn, mỗi người giữ một suy nghĩ riêng, một quyết định riêng cho tương lai của hai người.