Đến nội dung chính

Chương 19: Đi đòi nợ (1)

admin 511 Chữ Cài Đặt

Y bước tới cổng, chắp tay: “Chào Kỷ sư tỷ, ta là Tống Dư. Mọi thứ trong phòng đều ổn cả, không cần phiền tỷ đâu.”

Kỷ Vãn Thu xua tay: “Không phiền. Ở nội môn này ai cũng lo cắm đầu tu luyện, chán chết đi được. Có ngươi tới làm hàng xóm cho vui. Nếu có kẻ nào bắt nạt ngươi, cứ bảo ta. Ta dùng chùy sắt đập gãy chân hắn.”

Tống Dư cười gượng.

Y thấy Kỷ Vãn Thu có vẻ thẳng thắn dễ gần, bèn thò tay vào túi áo chạm vào Hải Ốc Bát Quái.

Y chỉ định xem qua thông tin cơ bản của vị sư tỷ hàng xóm này để biết cách ứng xử, nhưng dòng chữ đỏ chót vừa hiện lên trong đầu khiến y khựng lại.

[Trời đất ơi, vị sư tỷ vác chùy sắt bạo lực này thế mà lại là một người mù quáng vì tình. Đang bị một tên tán tu tên Mộ Dung Hà lừa gạt. Tên đó miệng thì nói mượn thanh kiếm gia truyền của nàng ấy đi bảo dưỡng, thực chất là đem thẳng ra tiệm cầm đồ dưới chân núi cầm cố lấy năm mươi linh thạch trung phẩm để tiêu xài rồi!]
Tiếng lòng của Tống Dư vang lên, truyền thẳng ra không gian xung quanh.

Kỷ Vãn Thu đang định cúi xuống nhặt chùy sắt lên, nghe thấy giọng nói rõ mồn một vang lên bên tai bèn đứng sững lại.

Nàng ấy ngó nghiêng xung quanh: “Tống Dư, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi nói Mộ Dung Hà làm sao?”

Tống Dư giật nảy mình.

Y quên mất Kỷ Vãn Thu là đệ tử nội môn, tu vi chắc chắn từ Nguyên Anh trở lên, hoàn toàn có thể nghe được tiếng lòng của y.

Y vội vàng lùi lại một bước, xua tay: “Ta… Ta không có nói gì cả. Tỷ nghe nhầm rồi.”

Kỷ Vãn Thu cau mày.

Nàng ấy lập tức truyền thần thức vào túi trữ vật bên hông, kiểm tra lại những đồ vật bên trong.

Khuôn mặt xinh xắn của nàng ấy tối sầm lại.

Nàng ấy ngẩng phắt lên, hai mắt đỏ ngầu.

“Thanh kiếm gia truyền của ta… Ba ngày trước Mộ Dung Hà bảo mượn đi tìm thợ rèn danh tiếng trên núi để khắc thêm trận pháp… Hắn bảo hôm nay sẽ mang trả.” Kỷ Vãn Thu lẩm bẩm, hơi thở bắt đầu dồn dập.
Nàng ấy nghiến răng: “Cầm đồ? Dám mang bảo vật của Kỷ gia đi cầm đồ lấy năm mươi linh thạch?”

Kỷ Vãn Thu cúi gập người, một tay nắm lấy cán chùy sắt nhấc bổng lên vai.

Luồng linh lực cuồn cuộn tỏa ra từ người nàng ấy khiến mấy khóm linh thảo trong sân nhà Tống Dư rạp rạp xuống đất.

“Mộ Dung Hà! Tên khốn kiếp nhà ngươi!” Kỷ Vãn Thu gầm lên.

Nàng ấy xoay người, vác chùy sắt lao thẳng về phía cổng sơn môn với tốc độ như một cơn lốc.

Kỷ Vãn Thu chạy nhanh đến mức để lại một vệt bụi mù mịt dọc theo con đường đá xanh.