Y quay đầu nhìn lên đài quan sát, thấy Chưởng môn Bạch Trạch Cảnh đang mỉm cười gật đầu với mình.
Tống Dư gãi đầu.
Y vốn chỉ muốn làm một con cá chép nằm vùng lười biếng, trà trộn ở ngoại môn cho qua ngày tháng.
Tại sao đột nhiên lại bị kéo lên nội môn?
Ở nội môn toàn những tu sĩ cấp cao, lỡ như y sơ suất để lộ đuôi cá, chẳng phải sẽ bị lột vảy đem nấu canh sao?
Nhưng lệnh của Chưởng môn không thể cãi.
Tống Dư đành cất ngọc bài vào ngực áo, chắp tay đáp lễ Trần Hạo.
Y quay trở lại khu nhà ngoại môn, thu dọn vài bộ quần áo cũ, một túi hạt dưa chưa ăn hết và chiếc Hải Ốc Bát Quái.
Tống Dư xách tay nải nhỏ, lững thững bước theo con đường lát đá xanh dẫn lên khu vực cao hơn của đỉnh núi Thiên Vân, chính thức bắt đầu chuỗi ngày làm đệ tử nội môn.
Khu nhà dành cho đệ tử nội môn nằm ở sườn núi phía đông, nơi có linh khí tụ tập dày đặc nhất ngoài khu vực cấm địa.
Tống Dư bước qua cánh cổng gỗ lim, nhìn thấy một loạt những gian nhà nhỏ xây bằng gỗ thơm, ngói lợp lưu ly xanh biếc.
Xung quanh mỗi gian nhà đều có một mảnh sân nhỏ rào bằng trúc, bên trong trồng vài loại linh thảo tỏa mùi thơm nhè nhẹ.
Tống Dư tìm đúng số phòng khắc trên ngọc bài.
Y đẩy cửa bước vào gian nhà của mình.
Bên trong rất rộng rãi, có sẵn giường nệm êm ái, một chiếc bàn trà bằng gỗ và một lư hương đang đốt sẵn trầm.
So với chiếc giường ván gỗ cứng ngắc ở ngoại môn, nơi này đúng là thiên đường đối với một con cá chép thích nằm dài.
Tống Dư ném tay nải lên bàn, định nhảy lên giường lăn lộn vài vòng thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân nặng nề.
Kèm theo đó là âm thanh kim loại kéo lê trên mặt đá “két… két…” vô cùng chói tai.
Tống Dư tò mò bước ra cửa.
Y nhìn thấy một nữ tu sĩ mặc đạo bào nội môn màu xanh đậm đang đi tới.
Nàng ấy vóc dáng cao ráo, khuôn mặt xinh xắn, nhưng trên vai lại vác một chiếc chùy sắt màu đen to bằng cái thúng.
Đầu chùy đầy những gai nhọn, phần cán dài liên tục va quệt xuống mặt đường lát đá tạo ra những vệt xước dài.
Nữ tu sĩ dừng lại trước cổng rào trúc nhà Tống Dư.
Nàng ấy vung tay ném chiếc chùy xuống đất.
Tiếng “Rầm” vang lên, mặt đất rung rinh, vài viên sỏi nhỏ nảy lên.
“Ngươi là đệ tử mới chuyển tới đúng không?” Nữ tu sĩ hất cằm hỏi: “Ta là Kỷ Vãn Thu, ở gian nhà ngay bên trái ngươi. Chưởng môn dặn ta qua xem ngươi có cần giúp đỡ gì không.”
Tống Dư chớp mắt, nhìn chiếc chùy sắt lún sâu xuống nền đất rồi lại nhìn nụ cười rạng rỡ của Kỷ Vãn Thu.