Đến nội dung chính

Chương 37

admin 742 Chữ Cài Đặt

Thẩm Du Chi gật đầu. Hồi học cấp ba, anh ta suốt ngày theo đám tiểu binh H chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, chẳng học được mấy tiết. Giờ có muốn ôn tập cũng không biết bắt đầu từ đâu, phải nhờ đến vị học sinh giỏi thích giả vờ ngoan ngoãn như Chử Thần giúp anh ta viết cho cái kế hoạch ôn tập mới được.

“Vậy thì chăn mỏng ở nhà chị em không đủ dùng đâu. Mẹ, mẹ lấy cho con cái chăn bông với tấm đệm, rồi thu xếp cho ba con bộ quần áo tắm rửa nữa. Lát nữa bọn con cùng mang theo luôn.”

Tông Mẫn gật đầu, hỏi Chử Thần: “Khi nào thì con đi nhà máy cơ khí thành phố để báo danh vậy?”

“Cuối tháng ạ.”

Hôm nay là ngày 21 tháng 10, cách cuối tháng cũng chẳng đến mấy ngày nữa. Tông Mẫn gật gật đầu: “Lát nữa con lên đây một chuyến, mẹ nhờ người tìm cách lo cho các con ít phiếu vải, phiếu gạo, phiếu công nghiệp.”
“Anh Tư Minh cuối tháng xuất ngũ về, anh ấy với chị dâu cũng cần dùng phiếu. Phiếu của con với Khâu Thu tích cóp cũng đủ dùng rồi ạ.”

“Trương Tư Minh muốn xuất ngũ?” Tông Mẫn vừa kinh ngạc vừa tức giận: “Lão Trương có biết không?”

Sáng nay mới vừa gọi điện thoại thông báo cho anh, Chử Thần khẽ mỉm cười: “Biết ạ!”

Tông Mẫn nghiến răng: “Giỏi thật, vậy chỉ mỗi mình tôi là không biết gì hết!” Bà ta làm mẹ kế cũng thật là thất bại!

Trương Niệm Thu giơ tay: “Con cũng vừa nghe anh rể nói, mới biết anh cả với chị dâu, cả Quân Hạo Quân Trạch cũng sắp về.”

“Con đừng có nói chen vào!” Tông Mẫn giận dữ quát con gái, rồi hỏi Chử Thần: “Nó về rồi, cấp trên có sắp xếp công việc cho nó không? Ở đâu?”

“Có sắp xếp ạ, chủ nhiệm Hàn của nhà máy thực phẩm huyện tháng sau được điều đến cửa hàng thực phẩm miền nam của Cung Tiêu Xã, anh ấy về cũng vừa kịp nhận chức luôn.”
Còn chỗ ở ấy hả, cũng không cần phải lo. Năm thứ hai sau khi giám đốc Tô nhậm chức, cũng đã dựa theo bảng kế hoạch mà Chử Thần viết để tự xây dựng nhà trẻ, trường mẫu giáo và hai dãy ký túc xá cho cán bộ công nhân viên chức nhà máy rồi.

“Nhà máy thực phẩm?!” Tông Mẫn nghi hoặc mà nhìn chằm chằm, cố quan sát vẻ mặt của Chử Thần: “Ý của con là?”

Chử Thần gật đầu.

Tông Mẫn như mắc nghẹn ở ngực, bức bối đến khó chịu. Con rể của bản thân bà ta lại khuyến khích con riêng dìu già dắt trẻ mà xuất ngũ trở về, đã vậy lại còn không thèm báo trước với bà ta một tiếng.

Ăn cơm xong, Tông Mẫn đem chỗ bánh bao thừa chia làm hai phần, dùng túi ni lông sạch sẽ gói ghém cẩn thận, sau đó đưa cho Chử Thần cùng với bọc quần áo tắm rửa, chăn màn đã thu xếp cho Trương Thành Văn. Bà ta dặn dò: “Bánh bao để lại một phần cho Chiêu Chiêu, phần còn lại phiền con đi một chuyến đến đại đội Mậu Lâm, đưa giúp cho chú Trương của con.”
Thẩm Du Chi nhanh tay nhận lấy bó chăn màn kẹp dưới nách, xách theo bưu kiện Chử Thần vừa lấy ở bưu cục về, miệng nhanh nhảu đáp: “Yên tâm đi, dì Tông, cháu với Chử Thần nhất định sẽ đưa đồ tận tay chú Trương.”

“Phiền mấy đứa rồi!”

“Ôi dào, dì nói thế làm gì. Chử Thần là ai chứ, là con rể dì đó, dì không sai bảo nó thì sai bảo ai?”

Tông Mẫn im lặng.

Khâu Gia Lương vừa qua đời hơn một tháng là bà ta đã tái giá. Lúc đó Khâu Thu mới bốn tuổi rưỡi.

Sau này Khâu Thu lên huyện học, tuy là bà ta có bảo Khâu Thu về nhà ăn ở nhưng cô cứ cứng đầu chẳng chịu nghe theo, nhưng chỉ khi nào Trương Thành Văn đích thân đến trường đón thì may ra mười lần cô mới về được một hai lần, hơn nữa lần nào về cũng mang theo quà cáp.

Bà ta biết, trong lòng Khâu Thu không có bà ta, chẳng yêu chẳng hận, hoàn toàn thờ ơ.