Đến nội dung chính

Chương 10: Cổ đại

admin 1.013 Chữ Cài Đặt

Đại sư Huệ Minh vẫn ung dung lần từng hạt tràng gỗ, sắc mặt không đổi, giọng nói chậm rãi nhưng không hề né tránh.

“Duyên nợ là một điều huyền diệu, nhưng một khi đã bỏ lỡ, thì khó mà quay đầu. Duyên nợ cũng có nhiều dạng, đó là duyên của ngài, nhưng cũng là nghiệp của Trịnh gia. Đã bỏ lỡ, chi bằng thuận theo ý trời mà buông bỏ.”

“Cạch” một tiếng khô khốc vang lên.

Thiên Đức đế đặt mạnh tách trà xuống bàn. Nước trà nóng sóng sánh tràn ra mặt gỗ, trên thành tách trà cũng vừa vặn xuất hiện một vết nứt nhỏ.

Ngài trầm giọng, từng chữ thốt ra như bị nghiền qua kẽ răng: “Ý của đại sư… trẫm chính là nguyên do khiến Trịnh gia rơi vào cảnh diệt môn?”

Hoàng đế ngừng lại một nhịp, hơi thở như nén xuống sâu hơn, mới nói tiếp: “Phật tổ đã ban cho trẫm cái duyên được gặp lại hoàng nhi của mình, vậy mà đại sư lại muốn nghịch lại ý trời, khuyên trẫm buông bỏ… để hoàng tử tiếp tục lưu lạc bên ngoài, suốt đời làm một hoà thượng.”
Hoàng thượng hít sâu một hơi, giọng điệu lạnh lùng đầy uy nghiêm: “Trẫm sẽ đón Biện Tích vào cung!”

“Bệ hạ!” Huệ Minh vẫn điềm tĩnh nói: “Biện Tích mệnh mỏng, tâm tính lại thuần khiết, vốn không hợp với những tranh đấu chốn cung đình. Buông bỏ… cũng là một cách để bù đắp lỗi lầm năm xưa.”

Thiên Đức đế vẫn giữ nguyên ý định: “Thái y trong cung đều là những bậc danh y, chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh cho Biện Tích.”

Đại sư Huệ Minh nhìn thẳng vào ánh mắt thâm trầm của thiên tử, giọng trầm tĩnh như nước: “Bệ hạ là bậc cửu ngũ chí tôn, việc gì cũng không qua khỏi mắt người. Chuyện xưa có thể xem là thân bất do kỷ, chỉ mong hôm nay bệ hạ buông bớt chấp niệm, đừng để hài tử vô tội phải gánh lấy ân oán tiền nhân.”

Nhà họ Trì tin Phật, mấy đời tổ tiên đều kính trọng các vị đại sư ở chùa Huyền Tịnh.
Huệ Minh đại sư quanh năm ở ẩn trên núi Minh Nguyệt, vậy mà chuyện thế gian dường như đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ cần nhìn sơ qua một người, đại sư cũng có thể đoán được quá khứ và tương lai của họ.

Thế nhưng, đây là lần đầu tiên đại sư Huệ Minh cố ý can dự vào chuyện hồng trần.

Điều đó càng khiến Thiên Đức đế có cảm giác như mọi góc khuất trong tâm trí mình đều bị soi tỏ, từng ý niệm trong lòng cũng không thể che giấu trước mặt vị cao tăng này.

Đại sư Huệ Minh dường như đã sớm nhìn thấu, Trì Vĩnh vốn chẳng màng đến cốt nhục của mình, ngài chỉ ích kỷ muốn thỏa mãn những tiếc nuối năm xưa.

Lời vừa nói lọt vào tai Thiên Đức đế chẳng khác nào một sự mạo phạm, Trì Vĩnh không khỏi sinh ra vài phần tức giận.

Nghe qua chẳng khác nào đang ngầm khẳng định, thân là thiên tử quyền khuynh thiên hạ, ngài lại không đủ khả năng bảo hộ nhi tử của mình.
Trì Vĩnh không cam lòng khi bị người khác nhìn thấu đến tận tâm can, càng không cam lòng khi bị xem là một kẻ vô tình bạc nghĩa, vì tư tâm mà bất chấp tất cả.

Chuyện năm đó, Trì Vĩnh thật sự không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng hiện tại đã khác.

Căn cơ đã vững, quyền thế đã nằm trong tay. Thân là hoàng đế, ngài nhất định có thể bảo hộ thật tốt cho cốt nhục của mình và Khiết Dao. Trì Vĩnh cũng tin rằng, nơi cửu tuyền, Khiết Dao cũng mong hài tử sẽ được nhận tổ quy tông, đường đường chính chính làm một hoàng tử.

Thiên Đức đế siết chặt tay, tách trà đất nung xấu xí mà Huệ Minh đại sư vẫn luôn trân quý liền vỡ nát.

Nhưng Trì Vĩnh là hoàng đế, là người đứng trên vạn người.

Hoàng Thượng chậm rãi đứng dậy, sống lưng vẫn thẳng tắp, giọng nói không chút dao động: “Sau khi hồi triều trẫm sẽ phái thái y đến chẩn trị cho Biện Tích. Đợi nó bình phục, trẫm lập tức cho người đón nó về kinh.”

Dứt lời, Thiên Đức đế phất mạnh tay áo, xoay người rời khỏi khách phòng.

Một lúc sau, Biện Từ bước vào vẫn nhìn thấy sư phụ ngồi yên tại chỗ, ánh mắt lặng lẽ dừng trên những mảnh vỡ của tách trà, trên đó còn vương lại chút máu đỏ thẫm.

“Sư phụ! Người bị thương sao?”

Huệ Minh đại sư khẽ lắc đầu, thở dài một hơi: “Siết càng chặt, càng dễ vỡ, cuối cùng tự làm đau chính mình… tách trà này đã không thể sửa lại được nữa, Biện Tích mà biết được, chắc chắn sẽ trách ta.”

Biện Từ ngẩn người: “Sư phụ, người nghỉ ngơi đi… để đệ tử dọn dẹp chỗ này là được rồi.”

Huệ Minh gật nhẹ đầu, chậm rãi đứng dậy, bóng lưng như nặng trĩu tâm sự: “Nhớ, đừng vứt đi…”

Lúc này, Hộ Phong từ nóc nhà nhảy xuống, nhanh chóng trở lại bên cạnh Trì Duẫn. Không bao lâu sau, Thiên Đức đế mới bước vào phòng Biện Tích lần nữa.

Ngài đứng bên cạnh giường, nhìn Biện Tích thật lâu rồi mới dặn dò: “Hôm nay trẫm phải hồi cung, tạm thời đệ ở lại… thay trẫm trông nom Biện Tích.”

Trì Duẫn ngẩng đầu nhìn hoàng huynh, trong ánh mắt thoáng qua một tia khó hiểu. Hắn khẽ đưa mắt sang Hộ Phong, y vẫn đứng im lặng trong góc phòng như một pho tượng đá.

Cuối cùng, hắn chỉ đáp: “Thần đệ tuân chỉ!”

Đoàn nhân mã rầm rộ kéo đến rồi cũng lần lượt rời đi. Chẳng mấy chốc, sân chùa lại trở về vẻ thanh tĩnh vốn có.