Bức thư mật giả mạo thông qua tay Tiểu Lạc thuận lợi bay vào phủ Tể tướng đang bị giam lỏng. Khi Ninh Nhạc nhìn thấy dòng chữ “hai trăm binh sĩ chỉ chạy vòng quanh võ trường đến mức kiệt sức, kiệt quệ tinh thần”, lão mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ Sở Tinh Nguyệt suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa nhóc mười lăm tuổi học đòi binh pháp.
Thế nhưng, lão cáo già không ngờ rằng, hai trăm binh sĩ cấm vệ quân dưới sự rèn luyện điên cuồng của Thiên Tuyết nay đã có sự lột xác kinh người. Tốc độ vượt chướng ngại vật của họ đã rút ngắn một nửa, cơ bắp săn chắc, thân hình cường tráng.
Giữa lúc Tiêu Lẫm đã bí mật rời kinh được ba ngày, tại một mật thất xa hoa thuộc phủ công chúa của Tam công chúa Sở Tâm, một bầu không khí ám muội nhưng không kém phần căng thẳng đang bao trùm.
Sở Tâm mặc một bộ váy lụa mỏng màu đỏ rực, dung mạo diễm lệ nhưng đôi mắt lại tràn ngập phần độc ác. Nàng ta đang tự tay rót rượu cho một nam nhân trẻ tuổi mặc giáp trụ nhẹ màu bạc ngồi đối diện. Nam nhân này có gương mặt cương nghị, đôi mày rậm, nhưng ánh mắt nhìn Sở Tâm lại tràn đầy sự si mê, cuồng nhiệt.
Kẻ này chính là Diệp Thanh – Tiểu tướng quân của trấn thủ biên Tây, cũng là thanh mai trúc mã, người tình trong bóng tối của Sở Tâm. Vì mật lệnh của nàng ta, hắn đã bí mật rời doanh trại, dùng tuấn mã chạy suốt ba ngày ba đêm về kinh để gặp mặt.
– Thanh ca, chàng xem, gia gia của ta bị bãi chức, mẫu phi bị cấm túc. Con ả Sở Tinh Nguyệt kia hiện tại hống hách đến mức nào. – Sở Tâm vừa nói vừa nép mình vào lồng ngực Diệp Thanh, những giọt nước mắt lăn dài trên má. – Nếu cứ tiếp tục thế này, ngôi vị Thái tử của hoàng huynh ta sẽ lung lay, mà ta và chàng… cũng sẽ bị ả tàn sát mất thôi.
Diệp Thanh nghe người trong lòng khóc lóc, lồng ngực phập phồng phẫn nộ. Hắn siết chặt bờ vai mềm mại của Sở Tâm, gầm nhẹ: – Tâm Nhi muội đừng khóc! Có Diệp Thanh ta ở đây, mười vạn đại quân biên Tây của Diệp gia tuy không thể lập tức tạo phản, nhưng ta đã mang theo năm trăm tử sĩ tinh nhuệ nhất mật phục ngoại ô kinh thành. Chỉ cần muội muốn, ta có thể lập tức dẫn người huyết tẩy Tiêu Nguyệt Phủ, lấy đầu con khốn đó cho muội hả giận!
Sở Tâm trong lòng mừng thầm, nhưng ả ta rất thông minh, khẽ lắc đầu, dùng ngón tay thon dài chặn môi Diệp Thanh lại: – Không được. Giết ả lúc này, phụ hoàng sẽ lập tức nghi ngờ Diệp gia, lúc đó đại cục sẽ hỏng. Ta muốn chàng dùng một cách khác… cách này vừa khiến ả thân bại danh liệt, vừa giúp Diệp gia danh chính ngôn thuận nắm vững vương quyền.
– Cách gì? Muội cứ nói, ta nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ! – Diệp Thanh vội vã hỏi.
Sở Tâm nhếch môi cười độc ác, ghé sát tai hắn thì thầm: – Sở Tinh Nguyệt vừa lập phủ đệ, phụ hoàng đang muốn tìm cho ả một vị Phò mã. Ngày mai là tiệc Thượng Uyển tại ngự hoa viên, phụ hoàng sẽ cho gọi các công tử thế gia tới. Chàng hãy dùng danh nghĩa Tiểu tướng quân biên Tây lập chiến công để cầu thân!
Ả ta vuốt ve lồng ngực hắn: – Một khi hoàng chỉ ban xuống, ả ta bắt buộc phải gả cho chàng. Đến lúc đó, nó bước chân vào cửa Diệp gia, là sống hay chết, là sướng hay khổ… chẳng phải đều do chàng và ta quyết định sao?
Chiêu “Mỹ nhân kế” kết hợp với âm mưu hôn nhân chính trị này của Sở Tâm vô cùng thâm độc. ả muốn biến người đàn ông của mình thành chồng của kẻ thù, vừa để giám sát, vừa để hủy hoại cuộc đời của Thiên Tuyết một cách hợp pháp. Diệp Thanh vì quá si mê Sở Tâm, lập tức gật đầu đồng ý không chút do dự.
Sáng hôm sau, Ngự hoa viên kinh thành rực rỡ sắc hoa. Buổi tiệc Thượng Uyển do Hoàng đế Sở Viêm tổ chức nhằm mục đích giảm bớt không khí căng thẳng sau vụ án phủ Tể tướng, đồng thời ngầm chọn Phò mã cho Lục công chúa.
Thiên Tuyết hôm nay diện một bộ váy lụa màu xanh sẫm, gương mặt trang điểm nhạt nhưng khí chất cao sang, lạnh lùng khiến các công tử thế gia có mặt đều vừa thèm khát vừa e dè. Cô thong thả ngồi ở một góc đình đài, tùy ý nhấp rượu, ánh mắt lười biếng quét qua đám đông.
– Hoàng thượng giá đáo! Tam công chúa giá đáo! Diệp tiểu tướng quân giá đáo!
Tiếng thái giám xướng lên. Sở Viêm bước vào với nụ cười hiếm hoi, đi bên cạnh ông ngoài Sở Tâm kiêu ngạo, còn có một nam nhân cao lớn, khí độ hiên ngang – Diệp Thanh.
Sau vài tuần rượu chúc mừng, Diệp Thanh đột ngột bước ra khỏi hàng ghế, quỳ sụp xuống giữa đại sảnh ngự hoa viên, chắp tay dõng dạc nói: – Khởi bẩm bệ hạ! Thần Diệp Thanh, trấn thủ biên Tây, mười năm qua bảo vệ bờ cõi, nay may mắn được diện kiến thiên nhan. Thần ngưỡng mộ danh tiếng và đức hạnh của Lục công chúa điện hạ đã lâu, nay to gan cầu xin bệ hạ tác thành, ban hôn Lục công chúa cho thần! Diệp gia nguyện dùng mười vạn đại quân làm sính lễ, đời đời trung thành với vương thất!
Xôn xao…!
Cả ngự hoa viên bỗng chốc bùng nổ những tiếng bàn tán. Diệp gia quyền thế biên Tây, Diệp Thanh lại là danh tướng trẻ tuổi. Sở Viêm nghe vậy cũng khẽ nhướng mày, có phần động tâm, ánh mắt ông nhìn về phía Thiên Tuyết để dò hỏi ý kiến con gái.
Sở Tâm ngồi phía trên, ánh mắt phóng về phía Thiên Tuyết đầy vẻ đắc thắng và giễu cợt: “Sở Tinh Nguyệt, để xem lần này ngươi từ chối thế nào!”
Thiên Tuyết thong thả đặt chén rượu xuống. Với kinh nghiệm nhìn người, cô chỉ cần lướt qua ánh mắt đảo liên tục giữa Sở Tâm và Diệp Thanh là đã hiểu rõ mười mươi cái bẫy này. Mỹ nhân kế và hôn nhân ép buộc?
Cô đứng dậy, bước ra giữa ngự hoa viên, ánh mắt nhìn Diệp Thanh như nhìn một món đồ chơi rẻ tiền: – Diệp tiểu tướng quân muốn cưới ta? Được thôi. Nhưng quy tắc của Tiêu Nguyệt Phủ của ta rất đơn giản: Nam nhân muốn làm Phò mã của Sở Tinh Nguyệt, trước tiên phải thắng được đao trong tay ta!
Cô quay sang nói với Sở Viêm: – Phụ hoàng, nhi thần thân là Đích công chúa, phu quân tương lai phải là bậc anh hùng có công với xã tắc và phải khiến Nguyệt nhi tâm phục khẩu phục. Diệp tướng quân chấn thủ biên quan, nhi thần vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng thành thân là chuyện cả đời, nhi thần chỉ có một yêu cầu: Người có thể thành thân với nhi thần thì chí ít phải đánh thắng nhi thần, như vậy nhi thần mới tâm phục khẩu phục. Hôm nay trước mặt bá quan, nhi thần muốn cùng Diệp tướng quân tỷ thí một trận. Nếu tướng quân thắng, nhi thần nguyện gả. Nếu tướng quân thua… vậy thì xin thứ lỗi cho Nguyệt nhi không thể gả.