Đến nội dung chính

Chương 18: Đường Đua Sinh Tử

admin 1.096 Chữ Cài Đặt

Tiếng chuông đồng vang lên dồn dập tựa như sấm sét nổ tung giữa đêm thanh vắng. Ánh đuốc từ phía tiền viện sáng rực cả một góc trời, soi rõ những bóng người đang điên cuồng lao về phía Tây Sương Phòng.

Tiêu Lẫm từ ngoài cửa lướt vào, sắc mặt vốn lười biếng nay đã thay bằng vẻ ngưng trọng chưa từng có. Hắn nhìn đứa trẻ đang ngất lịm trên tay Thiên Tuyết, trầm giọng nói: – Trạm gác ngầm ở ngọn giả sơn phía Đông phát hiện ra thi thể vòng ngoài. Phủ Tể tướng có nuôi dưỡng một đàn khuyển săn từ Tây Vực, mùi máu của đám lính canh đã đánh động bọn chúng. Bị bao vây rồi!

– Đi lối nào? – Thiên Tuyết không hề hoảng loạn. Bản lĩnh của một cảnh sát đặc nhiệm giúp cô duy trì sự tỉnh táo tuyệt đối trong những tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Cô vừa hỏi vừa siết chặt tấm vải đen bó đứa trẻ vào sát lồng ngực mình, tay còn lại rút ra một thanh đoản đao sắc lẹm.
– Lối cửa chính và tường bao phía Nam đã bị hai trăm binh lính phong tỏa. Chúng ta chỉ có thể đột phá từ phía hồ sen hậu viện ở hướng Bắc, vượt qua tường thành để ra con hẻm nhỏ! – Tiêu Lẫm dứt khoát ra quyết định. – Cô đi trước, bản vương đoạn hậu!

– Được!

Hai bóng đen không một chút chần chừ, lập tức lao vút ra khỏi Tây Sương Phòng, nhằm thẳng hướng Bắc mà chạy.

Húuuu…!

Tiếng khuyển săn sủa dữ dội ngay sau lưng. Ba con chó săn Tây Vực to lớn như những con sư tử nhỏ, nhe nanh múa vuốt lao lên dẫn đầu, theo sau là hàng chục tên hộ vệ cầm đao sáng loáng.

– Kẻ trộm guốc to gan! Để mạng lại! – Tên thủ lĩnh hộ vệ hét lớn, giương cung cài tiễn, nhắm thẳng vào lưng Thiên Tuyết mà bắn.

Vút! Vút! Vút!

Ba mũi tên xé gió lao tới với tốc độ kinh người. Thiên Tuyết vừa bế đứa trẻ vừa chạy, cảm nhận được kình phong lạnh ngắt sau gáy, cô chuẩn bị xoay người né tránh thì một bóng đen di chuyển nhanh đến mức tạo thành tàn ảnh đã chắn ngang trước mặt cô.
Keng! Keng! Keng!

Thanh kiếm trong tay Tiêu Lẫm vung lên thành một vệt sáng bảo vệ, ba mũi tên sắt lập tức bị chém đứt làm đôi, rơi rụng xuống đất. Hắn không dừng lại mà mượn lực phản chấn, xoay người tung ra một chưởng mang theo nội lực thâm hậu về phía ba con khuyển săn đang lao tới.

Bùm!

Luồng chưởng phong mạnh mẽ hất văng ba con quái thú và năm tên hộ vệ đi đầu vào tường đá, máu tươi bắn tung tóe.

– Đi! – Tiêu Lẫm trầm giọng quát, sắc mặt hơi trắng bệch vì phải vận dụng nội lực quá mạnh, nhưng bước chân của hắn vẫn nhanh như gió cuốn, hộ tống bên cạnh Thiên Tuyết.

Hồ sen hậu viện đã hiện ra trước mắt. Phía bên kia hồ là bức tường đá cao hơn trượng, lối thoát duy nhất để rời khỏi phủ Tể tướng. Nhưng lúc này, từ hai bên bờ hồ, hai toán viện binh khác của phủ Tể tướng đã kịp thời áp sát, tổng cộng gần năm mươi tay đao bao vây chặt chẽ.
– Sở Tinh Nguyệt, bám chắc vào ta! – Tiêu Lẫm đột ngột ôm lấy eo Thiên Tuyết.

Thiên Tuyết khựng lại một nhịp theo bản năng phản xạ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định và chứa đựng một luồng sức mạnh nam tính áp đảo của hắn, cô liền thả lỏng cơ thể, một tay ôm chặt đứa bé, tay kia bám vào bờ vai rộng lớn của Tiêu Lẫm.

Vút!

Khinh công thượng thừa được vận dụng đến cực hạn. Thân hình hai người tựa như chim én lướt trên mặt nước hồ sen, mỗi lần mũi chân hắn chạm nhẹ vào một chiếc lá sen rộng lớn là lại mượn lực bay cao thêm vài trượng.

Đám hộ vệ bên dưới điên cuồng phóng ám khí và bắn tên, nhưng đều bị thanh kiếm của Tiêu Lẫm múa lên thành một tấm khiên ánh sáng cản lại toàn bộ. Cho đến khi hai người vững vàng đáp xuống đỉnh tường thành phía Bắc, Tiêu Lẫm mới khẽ buông eo cô ra.

Hắn quay đầu nhìn lại huyết chiến phía sau, rồi nhìn Thiên Tuyết, trong mắt hiện lên một nụ cười ngạo nghễ: – Ra ngoài rồi thì chạy thẳng về hướng Đông, có một cỗ xe ngựa không huy hiệu đang chờ sẵn ở ngã tư. Đưa đứa trẻ lên đó, người của bản vương sẽ đưa nó về nơi an toàn. Cô phải lập tức quay lại Tiêu Nguyệt Phủ trước khi trời sáng để tạo bằng chứng ngoại phạm!

– Còn ngài thì sao? – Thiên Tuyết nhìn hắn, nhận ra nhịp thở của hắn có chút dồn dập, hiển nhiên việc vừa che chở cho cô vừa đột phá vòng vây đã tiêu tốn của hắn không ít thể lực.

– Bản vương phải ở lại dẫn dụ đám tàn quân này đi hướng ngược lại, nếu không bọn chúng sẽ theo dấu mùi máu mà tìm đến phủ của cô. Đừng lo, mạng của bản vương lớn lắm, đám tôm tép này chưa đủ tư cách lấy được. – Tiêu Lẫm khẽ ho khan một tiếng, che giấu sự mệt mỏi dưới lớp mặt nạ đêm.

Thiên Tuyết không phải là nữ tử nhi nữ thường tình thích nói lời rườm rà lúc nguy cấp. Cô gật đầu dứt khoát, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy sự tin tưởng và một chút cảm xúc phức tạp: – Giữ mạng. Ta còn nợ ngài một ân tình.

Nói rồi, cô nhảy xuống bức tường thành, ôm đứa trẻ lao nhanh vào con hẻm tối tăm hướng về phía Đông.

Tiêu Lẫm đứng trên đỉnh tường nhìn theo bóng lưng màu đen nhỏ nhắn nhưng đầy kiên cường của cô cho đến khi khuất hẳn. Hắn khẽ lau vệt máu nhỏ nơi khóe môi – hệ quả của việc ép buộc vận công khi chất độc kinh niên trong người chưa giải sạch.

Quay người lại đối mặt với hàng trăm ánh đuốc đang đuổi tới, Tiêu Lẫm nhếch môi cười lạnh, thanh kiếm trong tay ngân lên một tiếng sắc lạnh: – Ninh Nhạc, đêm nay bản vương chơi với ngươi tới cùng!