Đến nội dung chính

Chương 9: Chồng ơi, sấm chớp đáng sợ quá

admin 560 Chữ Cài Đặt

Đã cắn câu rồi, cỗ máy chiến đấu này, từ nay sẽ là lá chắn vững chắc nhất để cô đòi lại món nợ máu.

Không gian bên trong buồng lái của cơ giáp Hắc Long vô cùng chật hẹp, vốn dĩ chỉ được thiết kế vừa vặn cho một người thao tác, giờ đây khi có thêm một cô gái nhỏ bé chen chúc vào, bầu không khí lập tức trở nên nóng bức và ngột ngạt đến lạ thường.

Hoắc Tư Thần ngồi tựa lưng vào chiếc ghế Chỉ huy bọc da thú tinh tế, hai tay đặt hờ trên bảng điều khiển thủ công. Thế nhưng, sự chú ý của anh lúc này hoàn toàn không đặt vào hệ thống định vị đang nhấp nháy ánh sáng xanh lam tĩnh lặng.

Toàn bộ giác quan của vị Nguyên soái tối cao đang dồn hết vào sinh vật mềm mại, ấm nóng đang cuộn tròn trên đùi mình.

Lâm Thư Nhi ngồi rúc trong lồng ngực anh, bả vai gầy gò được bao bọc bởi chiếc áo khoác quân phục viền vàng rộng thùng thình mang theo mùi hương của tuyết tùng và thuốc súng đặc trưng của người đàn ông.
Cô vùi gương mặt nhỏ nhắn vào hõm cổ anh, hô hấp đều đặn, thoạt nhìn giống như một con mèo nhỏ đang say giấc sau khi trải qua một trận hoảng sợ tột độ.

Thế nhưng, chỉ có Lâm Thư Nhi mới biết bản thân đang tỉnh táo đến nhường nào.

Trong lúc giả vờ ngủ, cô vẫn không ngừng điều động dị năng hệ Mộc, hóa thành những tia sinh cơ nhỏ như sợi tóc chậm rãi thẩm thấu qua lớp vải quân phục, tiến vào xoa dịu vùng biển tinh thần đang rạn nứt của Hoắc Tư Thần, cô làm việc này vô cùng cẩn trọng, chỉ duy trì chỉ số bạo động của anh ở mức an toàn chứ không chữa khỏi hoàn toàn.

Đồ tốt không thể trao hết một lần. Cô phải biến mình thành “liều thuốc giải” duy nhất, khiến cỗ máy chiến đấu này sinh ra sự phụ thuộc tuyệt đối vào cơ thể cô, từ đó mới có thể đường đường chính chính đứng dưới sự che chở của anh, từng bước đòi lại món nợ máu ấy.
Đột nhiên, cơ giáp Hắc Long đi vào vùng nhiễu động từ trường của một tiểu hành tinh, thân máy khẽ rung lắc bần bật.

Lâm Thư Nhi nương theo nhịp rung lắc, cố tình trượt người xuống một chút. Hai chân cô cọ xát vào lớp vải quân phục cứng cáp của Hoắc Tư Thần, mười ngón tay mảnh khảnh bám chặt lấy thắt lưng da của anh, giọng nói mềm nhũn vang lên mang theo tiếng ngái ngủ: “Chồng ơi, sấm chớp đáng sợ quá…”

Cơ bắp trên đùi và bụng dưới của Hoắc Tư Thần lập tức căng cứng như sắt nguội.

Lớp quân phục tác chiến của Đế quốc vốn được thiết kế để chống lại dao kiếm và súng laser, nhưng lúc này, nó dường như không thể ngăn nổi nhiệt độ từ làn da mềm mại của cô gái nhỏ truyền tới, sự cọ xát vô tình nhưng đầy trí mạng kia khiến yết hầu của anh trượt lên xuống một nhịp đầy gian nan.