Đến nội dung chính

Chương 8: Anh định đuổi em đi sao?

admin 509 Chữ Cài Đặt

Anh rũ mắt, nhìn chằm chằm vào cô gái đang ôm đầu cuộn tròn dưới sàn kim loại lạnh lẽo, không sử dụng thuốc, không có thiết bị hỗ trợ, chỉ dựa vào việc tiếp xúc da thịt… Cô gái này, rốt cuộc mang trong mình loại gen đột biến khủng khiếp nào?

Một vật thí nghiệm hoàn hảo? Hay là một “liều thuốc giải” sống?

Dù là gì đi nữa, anh tuyệt đối không thể để cô rơi vào tay kẻ khác. Trong đế quốc này, vô số kẻ thù chính trị và những thế lực ngầm đang thèm khát cái mạng của anh. Bọn chúng đã tung tin đồn Nguyên soái mang gen bạo động, sớm muộn cũng trở thành phế nhân, hòng làm lung lay lòng quân. Nếu chúng biết sự tồn tại của cô gái này thì cô chắc chắn sẽ bị băm vằm thành từng mảnh để nghiên cứu.

Cơn đau đầu của Lâm Thư Nhi cũng dần thuyên giảm khi cô ngừng can thiệp vào chip nhận thức, cô ngước đôi mắt ướt át lên nhìn anh, cẩn thận thăm dò.
“Anh… anh định đuổi em đi sao?”

Hoắc Tư Thần nhìn đôi môi tái nhợt đang run rẩy của cô, lại cảm nhận được sự trống trải và cơn đau nhức bắt đầu nhen nhóm quay lại khi cô rời khỏi người anh, giống như một kẻ nghiện thuốc vừa bị tước đi liều thuốc duy nhất.

Anh thở hắt ra một hơi trầm kìm nén, mạnh mẽ vươn tay túm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô kéo giật lại.

Lâm Thư Nhi mất đà ngã nhào vào lòng anh lần nữa, mũi cô va vào lòng ngực cứng như sắt thép của người đàn ông, nhịn không được mà phát ra một tiếng kêu khẽ.

Hoắc Tư Thần dùng một cánh tay rắn chắc siết chặt eo cô, giam cầm cô trên đùi mình, không cho phép cô nhúc nhích, bàn tay còn lại của anh thành thạo gạt một loạt công tắc trên bảng điều khiển.

“Hắc Long, chuyển sang chế độ bay thủ công. Kích hoạt động cơ phản lực tàng hình, hướng về phía tọa độ căn cứ bí mật của quân đoàn.”
Anh ra lệnh dứt khoát, sau đó cúi xuống, ánh mắt thâm trầm như màn đêm vũ trụ nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to ngạc nhiên của Lâm Thư Nhi.

Sự nóng rực từ cơ thể anh xuyên qua lớp vải mỏng manh truyền thẳng vào da thịt cô, hơi thở nam tính bành trướng, mang theo sự chiếm hữu ngang ngược của một kẻ bề trên quen thói ra lệnh.

“Ngoan ngoãn ngồi im.” Giọng nói của Hoắc Tư Thần khàn đặc, cọ xát bên vành tai cô: “Nếu đã nhận định tôi là chồng cô, vậy thì từ nay về sau, mạng của cô là của tôi.”

Lâm Thư Nhi ngoan ngoãn úp mặt vào ngực anh, khóe môi khuất tầm nhìn lặng lẽ cong lên một đường cung hoàn hảo.