Đến nội dung chính

Chương 5: Những giọt nước mắt hiếm hoi

admin 791 Chữ Cài Đặt

Đang trong dòng suy nghĩ miên man. An Nhiên nói với Trúc Anh.

“Kết quả sàng lọc có rồi em. Nhưng mà em bình tĩnh nha.”

Ngực trái của Trúc Anh bỗng nhói lên một cái. Cô nhìn sắc mặt không tốt của An Nhiên đang đọc kết quả. Liền lắp bắp hỏi.

“Sao, sao vậy?”

“Số liệu cho thấy em bị thiếu máu rất nặng. Lần trước siêu âm em cũng biết rồi đó. Thai bị bóc tách thai hai mươi phần trăm. Cả mẹ và bé đều có khả năng gặp nguy hiểm. Bây giờ chị sẽ siêu âm lại cho em. Nếu tình trạng bóc tách chưa đỡ hoặc nặng hơn thì em phải nhập viện để theo dõi và hạn chế tối đa việc đi lại nữa.”

Trúc Anh khẽ chạm vào bụng dưới của mình. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Quả thật, cô đã từng có suy nghĩ sinh đứa bé ra để giữ Thảo Nhi lại bên mình. Nhưng từ nửa tháng trước, khi đi khám về, biết được tình trạng thai kỳ của mình. Cô rất lo lắng đứa bé sẽ rời xa cô. Nên cô đã rất cẩn thận giữ gìn. Vừa hạn chế đi lại, vừa đặt thuốc, uống thuốc đúng giờ. Cứ nghĩ mọi việc đã được cải thiện. Không ngờ là bây giờ lại có thêm một nỗi lo mới. An Nhiên thấy cô thẫn thờ như vậy thì tiếp tục khuyên.
“Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm. Cần có người bạn đời đồng hành, động viên cùng. Em cứ ôm dồn mọi việc một mình như vậy thật không ổn chút nào.”

Trúc Anh thở dài một hơi. Cô cũng muốn được chia sẻ. Nhưng có ai chịu lắng nghe đâu. Cha mẹ thì đi du lịch. Cô không muốn làm phiền họ. Họ đã vì cô mà lo lắng rất nhiều rồi. Cô không muốn họ thấy hoàn cảnh của mình bây giờ. Còn về Thảo Nhi và gia đình của em. Chả ai thèm quan tâm tới cô. Đối với họ, đứa con này đã là một ân huệ mà Thảo Nhi ban cho cô rồi. Cô phải tự chịu trách nhiệm với nó. Từ lúc có thai đến giờ. Chưa ai hỏi cô xem thai kỳ có khỏe không. Giây phút này đây. Cô cảm thấy rất tủi thân. Bụng dưới hơi nhói lên một chút. Cô cố gắng lấy lại tinh thần nói với An Nhiên.

“Vậy giờ em đi siêu âm nha.”
An Nhiên bất lực gật đầu. Đứa em này, sướng không muốn. Cứ thích làm khổ bản thân như vậy đấy.

Trúc Anh vừa đi được hai bước, còn chưa kịp ra đến cửa thì bỗng dưng khựng lại. Bụng cô đau quặn lên. Ở giữa hai chân có một thứ chất lỏng trào ra. An Nhiên hốt hoảng đỡ cô đi cấp cứu. Nhưng vẫn không thể giữ được đứa bé.

Trúc Anh nằm thẫn thờ trên giường bệnh. Cô tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình là người mẹ không đủ tốt nên đứa bé không muốn ở lại bên cạnh cô.

Cô ở lại theo dõi thêm một ngày rồi xuất viện. Trong suốt thời gian cô ở viện, Thảo Nhi không hề gọi cho cô một cuộc điện thoại nào cả. Cô chợt nhận ra, bản thân là một kẻ rất thất bại.

Lúc về đến nhà. Cô thấy cả nhà Thảo Nhi đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau. Bà Thảo Uyên nói.
“Mày không lo gọi cho con Trúc Anh về đi. Nhớ bàn với nó việc mua cho bố mẹ căn chung cư cao cấp ở gần công ty đấy nha. Chứ mấy nữa nó đẻ, chúng tao không ở cùng tụi bay đâu. Ồn ào muốn chết. Cái Thảo Anh giờ cũng sắp học xong đại học rồi. Bảo nó lo cho em mày một suất học bổng để đi du học cho tử tế đấy.”

Thảo Nhi nghe vậy sắc mặt cũng không hề có chút thay đổi mà trả lời mẹ mình.

“Biết rồi. Có mỗi chuyện đó thôi mà mẹ nói hoài vậy. Để khi nào chị ta về thì con nói là được thôi. Hôm qua chị ta kêu con đi khám thai cùng mà con không đi nên chắc là đang giận dỗi. Để hết giận thì tự mò về. Không ai rảnh đâu mà gọi điện.”

Trúc Anh nghe vậy thì nước mắt lẳng lặng rơi xuống. Cô lấy tay ra hứng những giọt nước mắt hiếm hoi của mình. Từ hôm qua tới giờ hình như cô đã khóc hơi nhiều rồi thì phải. Cô quay lưng đi ra ngoài. Lấy điện thoại gọi cho bố mình.

“Bố mẹ đang ở đâu vậy? Con muốn đến đó gặp hai người.”