Đến nội dung chính

Chương 1: Chạnh lòng

admin 785 Chữ Cài Đặt

Trúc Anh thấy Thảo Nhi đang thay đồ chuẩn bị đi làm, liền đi tới gần phía cô, hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm năn nỉ.

“Thảo Nhi này, hôm nay chị có lịch đi khám thai. Em có thể đưa chị đi được không?”

Thảo Nhi khoác chiếc áo vest lên người. Quay ra nhìn Trúc Anh với gương mặt lạnh tanh, đôi môi cô mấp máy.

“Chị không thấy tôi phải đi làm à. Tôi đâu có rảnh rỗi như chị. Ngay từ đầu tôi đã nói rồi. Chị muốn có thai thì tự đi mà lo cho đứa bé. Giờ mè nheo cái gì chứ. Tự lái xe đi khám đi. Nếu không lái nổi thì kêu tài xế trở đi. Lần sau bớt làm phiền tôi bởi những việc không đâu như thế này nữa nhé.”

Nói rồi Thảo Nhi lầm bầm đi ra ngoài đóng rầm cửa lại khiến nàng giật cả mình. Trúc Anh liền xoa bụng nhẹ nhàng như đang vỗ về thiên thần nhỏ ở trong bụng của mình. Cô có chút chạnh lòng. Nhưng suy cho cùng, cũng là do cô đã lựa chọn con đường này mà. Trúc Anh yêu Thảo Nhi, nên chấp lấy bằng được em. Cô còn hèn mọn cầu xin Thảo Nhi cho mình được mang thai con của em, khiến cho đứa con của cô cũng bị ghẻ lạnh ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Chả hiểu sao từ lúc mang thai đến giờ, cô cứ hay suy nghĩ lung tung, tiêu cực, không còn lạc quan như trước. Cô thở dài một hơi để lấy lại tinh thần rồi thay đồ đi xuống dưới nhà.
Khi xuống tới nơi. Trúc Anh thấy người giúp việc đang lau nền nhà bóng nước. Cô ta còn ngẩng mặt lên thách thức Trúc Anh một cách đầy hả hê. Rõ ràng là cô ta cố tình không vắt khô cây lau nhà mà để ướt nước chơi xấu cô. Vì giờ này mọi người đều đã ra khỏi nhà hết rồi, chỉ có Trúc Anh là ra khỏi nhà muộn nhất. Cô cũng biết điều này đã được mẹ và em gái của Thảo Nhi cho phép nên cũng không thèm nói gì mà rón rén đi xuống cho cẩn thận. Đương nhiên là cô không quên lấy đôi dép nhựa dính đầy đất để đi lên cái nền nhà bóng loáng kia để dấu chân hiện lên đen xì. Sau đó cô quay lại với vẻ mặt đầy hả hê nhìn khuôn mặt tái mét của cô giúp việc. Muốn chơi xấu cô à? Đâu có dễ.

Bệnh viện hôm nay đông đúc lạ thường. Đến lượt cô vào khám. Bác sĩ An Nhiên lại cằn nhằn.
“Hôm nay em lại đi khám một mình à. Chị đã dặn bao nhiêu lần rồi. Mình làm thụ tinh trong ống nghiệm nên phải chú ý cẩn thận, hạn chế đi lại. Và cần phải có người ở cạnh chăm sóc. Mang thai con của hai người chứ có phải của một mình em đâu. Rồi đến khi sinh con ra, nuôi con nữa cũng là cả một quá trình. Em cứ định ôm dồn một mình à.”

Trúc Anh nhìn An Nhiên rồi cười khà khà.

“Em tin là sau khi sinh con ra. Em ấy sẽ thay đổi và yêu thương mẹ con em hơn.”

An Nhiên thở dài bất lực với đứa em cứng đầu này. Không chỉ một mình cô thấy Trúc Anh ngốc nghếch mà tất cả mọi người đều biết điều đó. Trúc Anh vừa giàu có vừa giỏi giang lại xinh đẹp. So với Thảo Nhi vẫn tốt hơn mọi mặt nhưng cô lại vì tình yêu mà vất bỏ đi cả tự trọng để về làm vợ Thảo Nhi. Còn bị cả gia đình bên đó, thậm chí đến cả người giúp việc cũng coi thường nữa. Đến đứa con cũng phải năn nỉ, cầu xin, rồi mua chuộc mới có được.
Tại sao lại nói là mua chuộc?

Vì gia đình Trúc Anh thật sự đã bỏ rất nhiều vốn vào việc làm ăn gia đình của Thảo Nhi. Lần hai người cưới nhau. Là do gia đình Thảo Nhi đang ở bờ vực phá sản. Trúc Anh đã đưa ra điều kiện là Thảo Nhi hãy kết hôn với cô thì cha cô sẽ giúp đỡ công ty của họ. Thảo Nhi vì điều này mà rất ghét Trúc Anh. Em thậm chí còn không thèm động vào người cô. Trong một lần uống quá chén. Thảo Nhi đã lỡ làm chuyện đó cùng với Trúc Anh. Sau đó Thảo Nhi càng tỏ thái độ khinh ghét cô ra mặt.