Hắn liếc nhìn nàng: “Gột sạch lớp bùn đất nhơ nhuốc trên người đi.”
Giọng nói không lớn, nhưng hoàn toàn không cho phép từ chối.
Bạch Tố khựng lại.
Dưới ánh nhìn của Giang Quyết, nàng có cảm giác mọi suy nghĩ của mình đều bị phơi bày.
Nàng siết chặt đầu ngón tay, cuối cùng vẫn cúi đầu bước vào sau tấm rèm.
Lớp váy lụa rách nát được đặt sang một bên, nàng chậm rãi ngồi xuống thùng nước.
Hơi nóng lập tức bao bọc lấy thân thể lạnh cóng, nước ấm xua tan phần nào giá rét bám trên da thịt suốt chặng đường dài, nhưng lại không thể làm dịu đi nỗi bất an trong lòng nàng.
Bạch Tố múc một vốc nước hắt lên cổ, mặt nước khẽ rung động, từng vòng sóng nhỏ lan ra rồi nhanh chóng tan biến.
Nàng rủ mắt nhìn mặt nước, hàng mi khẽ run.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cuộc đời nàng đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Từ đích nữ Hầu phủ được người người xem trọng, đến tù nhân bị áp giải lên Dạ Sơn Trại.
Khoảng cách ấy tựa như một giấc mộng hoang đường, thế nhưng tất cả đều là sự thật.
Cách đó không xa, Giang Quyết đang ngồi trên chiếc sập trải da thú, một chân gác lên mép bàn, trong tay là vò rượu đã uống gần cạn.
Hắn ngửa đầu uống thêm một ngụm lớn, yết hầu chuyển động rõ rệt dưới ánh nến chập chờn.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi tấm rèm.
Căn phòng rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức Bạch Tố có thể nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt, nghe rõ cả nhịp tim đang đập ngày một gấp gáp của chính mình.
Bầu không khí vô hình trở nên nặng nề.
Đột nhiên.
“Cạch.”
Vò rượu bị đặt xuống bàn.
Âm thanh không lớn nhưng khiến Bạch Tố giật mình.
Giọng trầm thấp của Giang Quyết vang lên giữa căn phòng: “Tự mình rửa sạch sẽ, đừng để ta phải động tay.”
Bạch Tố khẽ giật mình.
Giọng nói lạnh lùng của Giang Quyết như một tảng đá nặng nề đè lên ngực nàng.
Nàng cúi đầu, cắn chặt môi, chiếc khăn trong tay bị vò đến nhăn nhúm.
Nước nóng đã dần nguội đi, thế nhưng nàng vẫn cố ý chậm chạp lau rửa, như muốn kéo dài thêm chút thời gian ít ỏi còn lại.
Chỉ cần chậm thêm một khắc.
Chậm thêm một khắc nữa thôi.
Nhưng sự kiên nhẫn của Giang Quyết rõ ràng không nhiều đến vậy.
Bên ngoài tấm rèm, tiếng bước chân đột ngột vang lên từng bước một, nặng nề và áp bức.
Bàn tay to lớn vung lên, giật phăng tấm rèm vứt xuống đất.
Gió lạnh ùa vào, Bạch Tố hoảng loạn theo bản năng co rụt người lại, hai tay gập trước ngực cố che chắn.