“Bốp!”
Trán nàng va thẳng vào ván gỗ, cơn đau buốt khiến trước mắt tối sầm, đến khi miễn cưỡng mở mắt ra, vầng trán trắng nõn đã sưng lên một mảng đỏ chói.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng nói chuyện ồn ào.
Tiếng đao kiếm va vào nhau loảng xoảng.
Tiếng cười nói thô lỗ của đám nam nhân vọng tới giữa màn đêm.
Xe lừa dừng hẳn.
Một tên áp giải vén màn lên, thô lỗ túm lấy bả vai nàng lôi tuột xuống đất.
Ánh sáng chói lóa từ những ngọn đuốc cháy rực bao quanh bốn bề, Bạch Tố nheo mắt vì chói, hai chân bủn rủn khụy xuống nền đất đá lạnh lẽo.
Khi nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, trái tim nàng lập tức chìm xuống đáy vực.
Một cánh cổng gỗ đen sừng sững dựng giữa núi rừng, hai bên cắm đầy cờ xí bay phần phật trong gió.
Trên cổng treo một tấm biển lớn: Dạ Sơn Trại.
Bốn phía đều là những tên giặc cỏ thân hình lực lưỡng, đao kiếm không rời tay.
Tên áp giải lập tức đổi sang bộ dạng khúm núm.
Hắn túm tóc Bạch Tố kéo ngửa đầu nàng lên, cười nịnh nọt: “Đại Trại chủ đặt hàng, tiểu nhân đã đưa tới.”
“Đích nữ nhà quan chính gốc.”
“Vẫn còn nguyên vẹn.”
Tiếng cười khả ố lập tức vang lên xung quanh.
Bạch Tố siết chặt hai bàn tay, sắc mặt trắng bệch.
Đúng lúc ấy, đám người đột nhiên im bặt.
Tiếng giày bọc sắt nện xuống mặt đất vang lên từng nhịp nặng nề.
Đám giặc cỏ lập tức tránh sang hai bên, một bóng người từ giữa đám người sừng sững bước tới.
Mỗi bước chân đều khiến bầu không khí như bị đè thấp xuống.
Bạch Tố vô thức ngẩng đầu.
Một thân hình cao lớn từ trong bóng tối bước ra, áo da gấu phủ trên bờ vai rộng, lồng ngực rắn chắc với vết sẹo đao kiếm lộ ra dưới ánh lửa.
Gương mặt góc cạnh lạnh lùng như được tạc bằng đá, ánh nhìn sắc bén như chim ưng quét từ đỉnh đầu xuống gót chân nàng.
Bóng người cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy thân hình nhỏ bé đang bệt dưới đất.
Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Tố thậm chí có cảm giác bầu trời trên đỉnh đầu mình cũng bị nam nhân này che khuất.
Bạch Tố vô thức lùi lại một bước.
Nam nhân trước mặt mang theo cảm giác áp bức quá mức đáng sợ.
Mùi máu tanh nhàn nhạt hòa lẫn mùi da thú và gió núi lạnh lẽo bao trùm lấy nàng.
Nàng muốn tránh đi, nhưng hai chân như mọc rễ dưới đất.
Giang Quyết nhìn nàng một lúc rồi bất ngờ ngồi xổm xuống.
Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo gần.
Bàn tay to lớn đầy vết chai vươn tới, bóp lấy cằm nàng, lực tay mạnh đến mức nàng phải ngẩng đầu lên theo.