“Kỷ Lăng! Cậu bỏ thuốc xổ vào cơm của bọn tôi?” Một cậu thanh niên cao lớn lao tới, túm chặt lấy cổ áo Kỷ Lăng: “Tôi còn tưởng đồ ăn căng tin có vấn đề! Hóa ra là cậu giở trò!”
“Không… tôi không có! Các người vu khống!” Kỷ Lăng vùng vẫy, khuôn mặt méo xệch, nước mắt nước mũi tèm lem không còn chút hình tượng nào.
Ống kính máy quay quay cận cảnh vụ xô xát. Trên nền tảng livestream, hàng triệu bình luận nhảy lên như thác đổ. Khán giả không nghe được tiếng của Tống Cảnh Dư với hệ thống, nhưng họ tận mắt chứng kiến Trình Triết Diên lôi ra chiếc nhẫn kim cương khắc tên, tận mắt thấy ba thực tập sinh top đầu phẫn nộ lao lên chất vấn.
“Dừng lại! Bảo vệ đâu, tách họ ra!” Trần Kỷ cầm loa hét lớn, nhưng khóe miệng lại đang cố giấu một nụ cười thỏa mãn. Rating chương trình đang phá vỡ kỷ lục của đài truyền hình trong suốt mười năm qua.
Kỷ Lăng bị đẩy ngã bệt xuống đất, tay ôm lấy mặt, bắt đầu gào thét và chửi thề những câu khó nghe ngay trên sóng trực tiếp. Đội ngũ an ninh nhanh chóng tiến vào, lôi cậu ta ra khỏi khu vực ghi hình.
“Khán giả đang bỏ phiếu điên cuồng!” Phó đạo diễn chỉ vào màn hình máy tính bảng, giọng run rẩy báo cáo: “Phiếu của Kỷ Lăng tụt xuống con số âm do hệ thống trừ điểm vi phạm. Còn Tống Cảnh Dư…”
Trần Kỷ chộp lấy máy tính bảng. Lượt vote của Tống Cảnh Dư đang tăng lên theo chiều thẳng đứng. Những khán giả từng chỉ trích cậu là bình hoa di động nay đồng loạt quay xe. Bọn họ nhận ra, trong cái show sinh tồn đầy rẫy mưu mô thủ đoạn này, chỉ có Tống Cảnh Dư là người duy nhất chưa từng hãm hại ai, an tĩnh ngồi một chỗ nhưng lại liên tục bị vu oan. Sự đồng cảm và hội chứng “bù đắp” của fan hâm mộ đã đẩy số phiếu của Tống Cảnh Dư vượt qua tất cả.
“Cổng bình chọn chính thức đóng lại!” Trần Kỷ giơ cao chiếc micro, giọng vang vọng khắp sân bãi. Ông ấy nhìn thẳng về phía lều VIP: “Người đứng đầu danh sách, giành vị trí Center của show sinh tồn năm nay, chính là… Tống Cảnh Dư!”
Tống Cảnh Dư vẫn đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly nước ấm, hai mắt chớp chớp ngơ ngác. Cậu vừa ăn xong quả dưa bự của Kỷ Lăng, não bộ còn chưa kịp tiếp nhận thông tin mình vừa trở thành Center.
Cố Tầm Xuyên đứng bên cạnh khẽ cong khóe môi. Anh bước tới, nắm lấy cổ tay Tống Cảnh Dư, kéo cậu đứng dậy.
“Đi thôi, Center của tôi.” Cố Tầm Xuyên thấp giọng nói.
Anh dẫn Tống Cảnh Dư bước ra khỏi lều VIP, đi thẳng lên bục trung tâm dưới sự ngỡ ngàng của hàng trăm con người. Ánh đèn flash chớp nháy liên tục.
Cố Tầm Xuyên nhận lấy chiếc huy hiệu Center bằng vàng từ tay Trần Kỷ. Anh tự tay cài chiếc huy hiệu lên ngực áo Tống Cảnh Dư. Ngón tay anh cố tình lướt qua lớp vải áo, chạm nhẹ vào vị trí trái tim đang đập thình thịch của cậu.