Bên trong lều, Tống Cảnh Dư đặt mạnh ly nước xuống bàn kính. Cậu rướn cổ nhìn ra ngoài qua khe hở của tấm rèm.
[Cái thằng này lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng!] Tống Cảnh Dư hừ lạnh trong đầu: [Đào Đào, cậu ta đang đóng vai đóa sen trắng bị bắt nạt à?]
[Ký chủ nhìn kỹ cái túi áo trước ngực của cậu ta đi!] Hệ thống ném ra một loạt biểu tượng mũi tên chỉ trỏ: [Cậu ta giấu chiếc nhẫn kim cương do chính Tổng giám đốc Lưu mua tặng ở trong túi áo trong! Dự định tí nữa khóc xong sẽ lén lấy ra sờ để lấy can đảm đó!]
Trình Triết Diên đang khoanh tay đứng cạnh một gốc cây gần bục trung tâm. Anh ta vừa nghe thấy tiếng lòng của Tống Cảnh Dư, lập tức nhướng mày. Không nói không rằng, Trình Triết Diên sải những bước dài tiến thẳng về phía Kỷ Lăng.
“Anh Trình…” Kỷ Lăng thấy đỉnh lưu bước tới, vội vàng thay đổi tư thế, cố tình làm ra vẻ yếu đuối, định dựa dẫm.
Trình Triết Diên không để Kỷ Lăng nói hết câu. Anh ta vươn tay ra, túm thẳng lấy nắp túi áo trước ngực của Kỷ Lăng, dùng hai ngón tay kẹp lấy một vật cộm lên bên trong, dứt khoát lôi ra ngoài.
Dưới ánh đèn quay phim chói lòa, một chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn phản chiếu ánh sáng lấp lánh, đung đưa trên ngón tay Trình Triết Diên.
“Cậu nói cậu không có bối cảnh, nỗ lực bằng thực lực?” Trình Triết Diên nhếch mép, đưa chiếc nhẫn lên sát ống kính máy quay: “Vậy cái nhẫn kim cương này rơi từ trên trời xuống túi áo cậu à?”
Kỷ Lăng trợn trừng mắt, hô hấp nghẹn lại. Cậu ta luống cuống đưa tay định cướp lại chiếc nhẫn: “Anh Trình, anh hiểu lầm rồi, đó là… đó là đạo cụ tôi mang theo để diễn xuất!”
[Đạo cụ cái đầu cậu ta!] Đào Đào hét lớn trong đầu Tống Cảnh Dư, âm thanh truyền thẳng ra ngoài khiến Trình Triết Diên và Trần Kỷ nghe rõ mồn một: [Ối chà! Mặt trong chiếc nhẫn còn khắc chữ Lưu ♥ Kỷ rành rành ra kia kìa! Vừa rêu rao mình trong sạch, bị kim chủ ép uổng, thực ra cậu ta tự nguyện bò lên giường Tổng giám đốc Lưu! Chẳng những thế, tối hôm qua cậu ta còn lén bỏ thuốc xổ vào phần cơm của ba thực tập sinh top đầu để chiếm suất diễn múa solo hôm nay!]
Trình Triết Diên lập tức lật mặt trong của chiếc nhẫn lại, ghé mắt nhìn. Anh ta hừ một tiếng, ném thẳng chiếc nhẫn xuống mặt đất bùn lầy ngay dưới chân Kỷ Lăng: “Lưu yêu Kỷ? Đạo cụ của cậu diễn sâu thật đấy.”
Ngay khoảnh khắc đó, ba thực tập sinh nam đang ngồi ở khu vực ghế chờ đột nhiên đứng phắt dậy. Bọn họ chính là những người đã ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh suốt ba tiếng đồng hồ sáng nay, sắc mặt đến giờ vẫn còn xanh xao.