Đến nội dung chính

Chương 44

admin 584 Chữ Cài Đặt

“Đồ khốn nạn!” Lưu Thiệu gào lên một tiếng xé toạc bầu không khí.

Ông ta vứt điếu xì gà xuống đất, đạp mạnh gót giày da lên đó, rồi vác cây gậy golf lên vai. Không thèm để ý đến tổ ghi hình, không thèm nhìn Kỷ Lăng lấy một cái, Lưu Thiệu quay ngoắt người lại.

Cái bụng bia rung lên vì chạy, ông ta lao thẳng về phía chiếc SUV đen đang đỗ ở đầu đường mòn, miệng không ngừng chửi thề.

Hai vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau mất hai giây rồi lập tức co cẳng chạy đuổi theo ông chủ. Trợ lý ôm túi gậy rỗng tuếch cũng luống cuống chạy theo, làm rớt cả bảng kẹp tài liệu xuống bùn lầy.

Tống Cảnh Dư ngẩng đầu lên, nhón chân cố gắng nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau rặng cây của Lưu Thiệu, đôi mắt mở to đầy tò mò.

Cố Tầm Xuyên tiến lên nửa bước, khoảng cách giữa hai người lập tức bị xóa bỏ. Anh vươn tay, dùng một cánh tay vững chãi ôm trọn lấy eo Tống Cảnh Dư, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất bùn lầy. Bàn tay còn lại của anh đưa lên, lòng bàn tay to lớn và ấm áp úp thẳng vào hai mắt của Tống Cảnh Dư, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của cậu.
“Đừng nhìn.” Giọng nói trầm thấp của Cố Tầm Xuyên vang lên ngay sát vành tai Tống Cảnh Dư.

Anh xoay người, xách cậu đi về phía khu vực lều nghỉ ngơi, cất giọng bình thản: “Trẻ con không nên nhìn cảnh bạo lực.”

“Bỏ tôi ra! Tôi đã hai mươi hai tuổi rồi, không phải trẻ con!”

Tống Cảnh Dư vùng vẫy đôi chân đang lơ lửng giữa không trung. Bàn tay của Cố Tầm Xuyên vẫn úp chặt lên mắt cậu, hoàn toàn che khuất tầm nhìn, trong khi cánh tay còn lại siết chặt lấy vòng eo cậu, bước chân vô cùng vững chãi hướng về phía khu vực lều nghỉ ngơi.

Cố Tầm Xuyên không hề nới lỏng tay. Anh chỉ ấn nhẹ người Tống Cảnh Dư vào lồng ngực mình, bả vai rộng lớn chặn đứng mọi nỗ lực xoay người của cậu.

[Ký chủ! Đừng giãy nữa! Bỏ lỡ đoạn hay bây giờ!] Hệ thống Đào Đào ré lên trong đầu Tống Cảnh Dư, liên tục thả ra hàng loạt biểu tượng hình con khỉ che miệng cười: [Tổng giám đốc Lưu vác gậy golf chạy qua đường, tông ngã cả cái biển báo cấm đỗ xe của khách sạn rồi! Ông ta không thèm đợi thang máy, vác cái bụng bia chạy thẳng lên cầu thang bộ tầng ba! Trời ơi, thở hồng hộc như sắp đứt hơi tới nơi!]
Tống Cảnh Dư lập tức ngừng giãy giụa. Cậu ngoan ngoãn tựa cằm lên vai Cố Tầm Xuyên, tai vểnh lên.

[Ông ta đạp cửa phòng chưa?] Tống Cảnh Dư vội vã hỏi lại trong đầu.

[Đạp rồi! Đạp tung cả khóa từ!] Đào Đào dùng giọng điệu the thé như phát thanh viên thể thao đang tường thuật trực tiếp: [Tổng giám đốc Lưu lao vào phòng gym, anh huấn luyện viên sáu múi sợ quá vội vàng vơ lấy tấm thảm tập yoga hình hoa sen che thân! Bà Lưu đang đứng dựa vào tường kính thì trượt chân ngã uỵch xuống sàn, hét toáng lên! Tổng giám đốc Lưu vung cây gậy sắt số 7 lên, đập nát cái máy chạy bộ bên cạnh!]