Hệ thống đáp lại bằng một biểu tượng hình mặt người đeo kính lúp: [Ký chủ, đây là Lưu Thiệu, CEO của nhãn hàng nước giải khát tài trợ chính cho show. Ông ta vừa nhận được tin nhắn từ quản lý của Kỷ Lăng, phàn nàn cậu được thiên vị. Ông ta muốn đạp cậu xuống để dọn đường cho Kỷ Lăng debut ở vị trí Center đấy!]
Tống Cảnh Dư chậc lưỡi một tiếng: [Ra là kim chủ của Kỷ Lăng. Đã có vợ chưa mà đi chống lưng cho người khác thế?]
Lưu Thiệu bước thêm năm bước, dừng lại cách chỗ Cố Tầm Xuyên chưa đầy ba mét. Ông ta chống nạnh, giọng nói vang vọng khắp sân bãi: “Hôm nay tôi ở đây, quy tắc phải được thực thi nghiêm ngặt! Cậu thực tập sinh kia, ra chạy mười vòng chướng ngại vật cho tôi, nếu không thì dọn đồ rời khỏi show ngay lập tức!”
[Có vợ rồi!] Giọng nói của Đào Đào đột ngột vút cao, như giọng của một bà thím bán cá ngoài chợ đang hóng được chuyện động trời: [Ông ta rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng quá, ông ta không biết bà Lưu đang tập yoga kèm riêng với anh huấn luyện viên thể hình sáu múi ở phòng gym tầng ba của khách sạn đối diện trường quay đâu!]
Lưu Thiệu đang há miệng định mắng tiếp, cổ họng đột nhiên nghẹn lại. Hai mắt ông ta trợn ngược lên sau lớp kính râm. Ông ta đưa tay lên gỡ kính xuống, đảo mắt nhìn quanh bãi đất.
Trình Triết Diên che miệng, bả vai lại bắt đầu run rẩy. Đạo diễn hiện trường cúi gằm mặt xuống đất, hai vai rụt lại.
[Tập yoga kèm riêng? Khách sạn đối diện?] Tống Cảnh Dư trợn tròn mắt: [Hai người họ đang tập tư thế gì vậy?]
[Tư thế ép chân lên gương kính trong suốt!] Hệ thống tung ra ba cái nhãn dán hình ngọn lửa bùng cháy liên tiếp: [Anh huấn luyện viên cơ bắp cuồn cuộn đang ép sát phu nhân Lưu vào tường. Ô mai gót! Anh ta vừa nói: Lão già bụng bia đó làm sao khỏe bằng em. Bà Lưu còn rút trong túi xách ra một chiếc đồng hồ Rolex mới cáu cạnh, mua bằng chính thẻ tín dụng phụ của Tổng giám đốc Lưu để tặng anh ta kìa!]
Sắc mặt Lưu Thiệu chuyển từ đỏ gắt sang xanh lè, rồi lại tái mét. Các cơ thịt trên mặt ông ta giật giật liên hồi. Ông ta thở hồng hộc như một con bò tót mất kiểm soát, đôi mắt đầy tia máu trừng trừng nhìn về phía tòa nhà khách sạn năm sao lấp ló sau rặng cây cách đó một con đường.
“Tổng giám đốc Lưu, ông sao vậy?” Trợ lý ôm túi gậy đánh golf bước lên một bước, lo lắng hỏi.
Lưu Thiệu không trả lời. Ông ta vươn cánh tay hộ pháp ra, thò tay vào thẳng trong túi golf đắt tiền của trợ lý, rút phăng ra một cây gậy sắt số 7 sáng loáng.