Đến nội dung chính

Chương 37

admin 527 Chữ Cài Đặt

[Anh ấy… chỉ muốn ngủ thôi sao?] Tống Cảnh Dư ôm chặt lớp chăn: [Đường đường là Tổng giám đốc Tinh Hà, nửa đêm chạy đến vùng núi hoang vu này, bắt một minh tinh quèn về lều VIP chỉ để nằm ngủ chay? Chẳng lẽ tin đồn trên mạng là thật… Cố Tầm Xuyên bị lãnh cảm?]

Đào Đào quăng ra một quả bom nhãn dán dấu chấm hỏi: [Lãnh cảm? Ký chủ đọc được tin này ở đâu vậy?]

[Thì trên diễn đàn đó! Bọn họ bảo Tổng giám đốc Cố từ năm 18 tuổi đến nay chưa từng có bạn gái hay bạn trai, người lúc nào cũng tỏa ra hơi lạnh, không thích đụng chạm thân thể. Khéo khi anh ấy mắc bệnh khó nói cũng nên…]

Cố Tầm Xuyên đang nhắm mắt tĩnh dưỡng, hơi thở đột ngột khựng lại. Anh nghiêng đầu sang, mở mắt nhìn chằm chằm vào cục bông đang cuộn tròn bên mép giường.

Tống Cảnh Dư cảm thấy một luồng áp lực cuộn trào ập tới, cậu vội vàng rụt cổ xuống sâu dưới lớp chăn.
Cố Tầm Xuyên vươn tay áo sơ mi nhăn nhúm, nắm lấy gáy Tống Cảnh Dư kéo xích lại gần. Anh đè thấp giọng: “Không cần đoán mò. Tôi không lãnh cảm, cũng không mắc bệnh khó nói.”

Tống Cảnh Dư tròn xoe mắt nhìn anh, hai tay nắm chặt mép chăn.

Cố Tầm Xuyên buông tay khỏi gáy cậu, tiện tay kéo mép chăn đắp lên ngang vai cậu, bàn tay to lớn vỗ nhẹ một cái lên đỉnh đầu cậu: “Nằm im. Chỉ cần em nhắm mắt lại, rồi lải nhải tiếp đi.”

Tiếng còi lanh lảnh xé toạc bầu không khí trong trẻo của buổi sáng. Ánh nắng rực rỡ chiếu thẳng xuống bãi đất trống vừa được san phẳng, chiếu rọi hàng rào chướng ngại vật bằng lốp xe và bùn lầy của vòng thi thể lực.

Tống Cảnh Dư đứng hòa vào hàng ngũ ba mươi thực tập sinh, trên trán đeo một dải băng đô thể thao màu trắng thấm đẫm mồ hôi. Cậu vừa khởi động cổ tay, vừa len lén liếc sang phía khu vực ghế giám khảo được che ô che nắng cẩn thận.
Cố Tầm Xuyên đang ngồi ở vị trí trung tâm, mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền không cài hai cúc trên cùng. Sắc mặt anh tươi tỉnh, quầng thâm nhạt dưới mắt đã biến mất hoàn toàn, ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng lên xấp hồ sơ đánh giá.

Cách Tống Cảnh Dư ba người, Kỷ Lăng đứng dựa lưng vào cột gỗ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cậu ta mặc một chiếc quần thể thao rộng thùng thình, nhưng mỗi lần bước đi, hai chân lại dang rộng ra một cách đầy gượng gạo, đôi môi mím chặt cố nén cơn đau rát từ mảng mông trái sưng tấy do kiến lửa đốt cả đêm qua.

Trình Triết Diên khoanh tay đứng ở hàng đầu, cố tình nhích người ra xa Kỷ Lăng thêm nửa mét, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt soi mói ném về phía cái lều số 3 đằng xa.