Đến nội dung chính

Chương 36

admin 520 Chữ Cài Đặt

[Hệ thống! Đào Đào!] Tống Cảnh Dư gào lên trong đầu: [Tổng giám đốc Cố kéo khóa lều rồi! Anh ấy còn tháo cà vạt nữa hu hu hu! Có phải anh ấy định dùng quy tắc ngầm với tôi không? Tôi là minh tinh tuyến 18, trên người không có thịt, dưới ví không có tiền, anh ấy nhắm trúng tôi ở điểm nào chứ?]

Hệ thống Đào Đào ném ra một nhãn dán con mèo che mặt khóc thét: [Ký chủ bình tĩnh! Theo phân tích số liệu, Cố Tầm Xuyên nắm giữ 80% tài nguyên giới giải trí. Cậu cứ nhắm mắt tận hưởng đi, biết đâu ngày mai tỉnh dậy cậu sẽ thành đỉnh lưu!]

[Tận hưởng cái đầu cậu! Nhìn bắp tay anh ấy đi, to bằng hai cái đùi của tôi gộp lại! Anh ấy mà đè xuống một cái là tôi tắt thở ngay tại chỗ!] Tống Cảnh Dư nuốt nước bọt, ánh mắt lấm lét nhìn theo từng cử động của Cố Tầm Xuyên: [Hay là tôi viện cớ đau bụng đi vệ sinh rồi chuồn mất?]
Cố Tầm Xuyên tháo xong cúc áo cổ tay, xoay người lại. Động tác của anh rất chậm, đôi mắt sâu thẳm ghim thẳng vào khuôn mặt đang nhăn nhó của Tống Cảnh Dư. Cơn đau đầu dai dẳng hành hạ anh suốt ba mươi mấy tiếng đồng hồ qua đang dần dịu lại.

Tiếng lải nhải ồn ào trong đầu thanh niên này giống như một loại thuốc an thần kỳ diệu, từng chút một ủi phẳng những dây thần kinh đang căng cứng của anh.

Anh tiến đến sát mép giường. Tống Cảnh Dư giật bắn mình, hai tay giơ lên ôm chéo trước ngực phòng thủ.

“Tổng… Tổng giám đốc Cố…” Giọng Tống Cảnh Dư run rẩy: “Tôi chưa tắm… trên người toàn mùi bùn đất và củi khô thôi… chắc chắn anh không muốn làm gì đâu đúng không?”

Cố Tầm Xuyên cúi người xuống. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu hẹp lại chỉ còn chưa đầy mười centimet. Tống Cảnh Dư nhắm tịt mắt lại, lông mi run lên bần bật. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay của Cố Tầm Xuyên chạm vào vành tai mình.
Ngón tay Cố Tầm Xuyên lướt qua tai cậu, kéo chiếc chăn lông cừu dày từ phía sau lưng Tống Cảnh Dư ra, phủ trùm lên đầu cậu.

“Cởi giày ra, nằm xuống.” Cố Tầm Xuyên ra lệnh.

Tống Cảnh Dư hé mở một mắt, thấy Cố Tầm Xuyên vòng qua bên kia giường, ngả lưng nằm xuống phần nệm trống. Anh kéo một nửa chiếc chăn đắp ngang hông, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt nhắm lại, hàng chân mày đang nhíu chặt cũng dần giãn ra.

Tống Cảnh Dư ngơ ngác mất năm giây, sau đó dè dặt cởi đôi giày thể thao lấm lem bùn đất ra, rón rén nằm xuống nửa giường còn lại. Cậu nằm ép sát vào vách lều, cố gắng thu nhỏ diện tích cơ thể đến mức tối đa, chừa lại một khoảng trống to đùng ở giữa hai người.