Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kỷ Lăng. Máy quay lập tức chĩa thẳng vào khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng của cậu ta.
Kỷ Lăng xoay người đối diện với toàn bộ các thực tập sinh, giọng nói nhẹ nhàng: “Đêm qua trời rất lạnh, mấy anh em ở lều thường đều bị ho. Em may mắn bốc được lều chống nước số 3 ngày hôm qua, hôm nay em muốn nhường lại đặc quyền này.”
Cậu ta bước tới, đưa tay chạm nhẹ vào bắp tay Tống Cảnh Dư. Tống Cảnh Dư giật bắn mình, phản xạ lùi lại phía sau né tránh cái chạm ấy. Tay Kỷ Lăng khựng lại giữa không trung một giây rồi tự nhiên rụt về, nụ cười trên môi càng thêm phần bao dung.
“Chiều nay Cảnh Dư phải đi nhặt củi, sức khỏe cậu ấy vốn dĩ đã yếu, sắc mặt hiện tại cũng không được tốt.” Kỷ Lăng nhìn thẳng vào ống kính máy quay: “Đạo diễn, thẻ lều số 3 cứ giao thẳng cho Cảnh Dư đi ạ. Em sẽ lấy lều vải mỏng số 6. Những lều còn lại mọi người cứ bốc thăm bình thường.”
Đạo diễn hiện trường gật gù hài lòng, rút tấm thẻ nhựa màu xanh lam có đánh số 3 ra khỏi xấp. Kỷ Lăng tiến lên nhận lấy tấm thẻ, quay người đi về phía Tống Cảnh Dư.
[Kỷ Lăng hôm nay bị đoạt xá à?] Tống Cảnh Dư khoanh tay trước ngực, chân mày nhíu chặt lại: [Trưa nay cậu ta còn đẩy tôi vào bụi rậm với rắn, giờ lại đóng vai Bồ Tát sống nhường lều chống nước cho tôi?]
Đào Đào ném ra một chuỗi nhãn dán con chó đang nôn mửa liên tục: [Bồ Tát cái bíp! Ký chủ ơi, cậu tuyệt đối không được nhận cái thẻ lều đó! Nhận là toi mạng đấy!]
Bước chân của Kỷ Lăng bỗng nhiên vấp một nhịp. Nụ cười trên môi cậu ta méo xệch đi trong tích tắc trước khi kịp ép mình gượng gạo tươi tỉnh trở lại. Ánh mắt cậu ta láo liên nhìn quanh, nhưng miệng vẫn tiếp tục thúc giục: “Cảnh Dư, cậu cầm lấy đi cho nóng.”
[Sao vậy? Trong lều đó giấu bom à?]
[Ghê tởm hơn bom nhiều!] Giọng nói điện tử của hệ thống vang lên rành rọt bên tai tất cả mọi người: [Ký chủ có biết tại sao Kỷ Lăng lại sống chết đòi đổi cái lều số 3 đó đi không?]
Kỷ Lăng trừng lớn mắt. Âm thanh này vang lên ngay trong đầu cậu ta, trong trẻo và rõ mồn một. Cậu ta hoảng loạn há miệng định nói lớn để lấp liếm, nhưng hệ thống đã nhanh hơn một bước.
[Tối hôm qua, Kỷ Lăng lén giấu đoàn phim uống một hộp sữa dâu tây trong lều ngủ. Cậu ta nằm ườn ra nệm, làm đổ hơn nửa hộp sữa dâu dính đầy ra đũng quần lót màu trắng của mình!]