“Tôi… tôi nhớ ra mình còn phải đi kiểm tra máy phát điện…” Phó đạo diễn Lưu cúi gầm mặt, không dám nhìn ai, quay ngoắt người bỏ chạy thục mạng về phía sau khu rừng. Tiếng bước chân nặng nề giẫm lên lá khô chạy trối chết, phía sau vang lên hàng loạt tiếng cười khúc khích của mấy nhân viên quay phim.
Khu trại cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Tống Cảnh Dư hơi giật tay áo, nhỏ giọng nói: “Tổng giám đốc Cố… ông ta đi rồi.”
Cố Tầm Xuyên từ từ mở mắt. Ánh mắt anh đảo qua vòng bán nguyệt toàn những nam thanh niên đang giả vờ bận rộn dưới chân mình.
Trình Triết Diên lập tức cúi gầm mặt thổi lửa, Lâm Hạo vội vàng cầm giẻ lau chà lấy chà để cái nồi nhôm vốn đã sạch bong. Anh hừ lạnh một tiếng trong cổ họng, ngón tay cái đang miết trên cổ tay Tống Cảnh Dư hơi khựng lại, sau đó thong thả buông ra.
Sự trói buộc vừa biến mất, Tống Cảnh Dư vội vàng lùi lại một bước, hai tay xoa xoa phần cổ tay đã đỏ ửng. Nhưng mùi hương của cậu vẫn lẩn khuất quanh chóp mũi Cố Tầm Xuyên, duy trì trạng thái dễ chịu mỏng manh trong đại não anh.
“Tất cả tập hợp!”
Tiếng loa phát thanh rè rè từ tay Đạo diễn hiện trường xé toạc bầu không khí. Ông ta vỗ vỗ tay vào thân chiếc loa màu đỏ, hắng giọng lớn: “Mọi người tập trung trước khu vực lều hậu cần. Chúng ta tiến hành phân chia nhiệm vụ sinh tồn đêm nay và bốc thăm lều ngủ!”
Vòng bán nguyệt dưới chân Tống Cảnh Dư lập tức giải tán. Trình Triết Diên vứt tẹt khúc củi xuống đất, đứng bật dậy phủi tay, đi thẳng về phía khu đất trống. Tống Cảnh Dư cũng lật đật theo sau, chen vào đứng cạnh hàng ngũ của thực tập sinh. Cố Tầm Xuyên vẫn ngồi y nguyên trên ghế bành, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt bóng lưng gầy gò của cậu trong đám đông.
“Như các cậu đã biết, theo quy định của show sinh tồn, đêm nay chúng ta có tổng cộng sáu lều ngủ.” Đạo diễn hiện trường cầm một xấp thẻ bài bằng nhựa giơ lên cao: “Tuy nhiên, do trận mưa bão hôm trước, hai chiếc lều bạt chống nước đã bị rách mảng lớn. Hiện tại chúng ta chỉ còn lại ba chiếc lều chống nước cao cấp, cùng ba chiếc lều vải mỏng thường.”
Đám thực tập sinh xì xào bàn tán. Gió đêm ở vùng núi này thổi buốt thấu xương, lều vải mỏng không khác gì nằm ngoài trời, sáng mai thức dậy kiểu gì cũng cảm lạnh.
Đạo diễn hiện trường gõ gõ xấp thẻ vào lòng bàn tay: “Chúng ta sẽ bốc thăm…”
“Đạo diễn Trần.” Kỷ Lăng đột nhiên bước lên một bước, cắt ngang lời đạo diễn. Cậu ta hơi cúi đầu, mái tóc nâu mềm mại rủ xuống trán, tạo ra một dáng vẻ cực kỳ hiền lành và hiểu chuyện: “Em thấy không cần bốc thăm đâu ạ.”