Đến nội dung chính

Chương 142

admin 512 Chữ Cài Đặt

Tống Cảnh Dư ho sặc sụa, vươn cổ hít lấy hít để bầu không khí tự do. Nước bọt ứa ra hai bên mép cậu. Cố Tầm Xuyên vội vã dùng ống tay áo sơ mi đắt tiền của mình lau miệng cho cậu, mặc kệ vết bẩn dính lên vải áo.

“Đừng nhúc nhích, tôi cởi trói tay cho em.” Cố Tầm Xuyên di chuyển ra phía sau ghế.

Anh nhặt con dao bấm của Hổ dưới đất lên, gạt chốt mở lưỡi dao, cẩn thận luồn vào giữa các vòng dây thừng và băng dính đang thít chặt cổ tay Tống Cảnh Dư.

Dây thừng đứt bung ra. Tống Cảnh Dư vội vã rút hai tay lại, cổ tay cậu hằn lên những vết đỏ chót tụ máu. Cậu xoa xoa hai cổ tay vào nhau, cắn môi nhịn đau.

Cố Tầm Xuyên ném con dao xuống đất, vứt luôn sợi dây thừng sang một bên. Anh bước lên phía trước, nắm lấy bả vai Tống Cảnh Dư nhấc cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế.
Tống Cảnh Dư vừa đứng thẳng lên, hai đầu gối cậu mềm nhũn vì máu chưa kịp lưu thông. Cậu ngã nhào về phía trước.

Cố Tầm Xuyên dang hai tay ra, ôm trọn lấy cơ thể Tống Cảnh Dư vào lòng. Anh siết chặt vòng tay, ép đầu cậu vào ngực mình.

Tống Cảnh Dư ngửi thấy mùi bạc hà xen lẫn mùi mồ hôi phát ra từ người Cố Tầm Xuyên, một cảm giác an toàn tuyệt đối bao trùm lấy cậu.

Cố Tầm Xuyên chôn mặt vào hõm Tổng giám đốc Cố Cảnh Dư, hít sâu một hơi. Bàn tay anh vỗ vỗ lên lưng cậu, vuốt dọc từ vai xuống eo, như để xác nhận người trong ngực mình vẫn còn nguyên vẹn.

“Không sao rồi.” Cố Tầm Xuyên lẩm bẩm, âm thanh rung lên truyền qua lồng ngực: “Tôi đưa em về nhà.”

Tống Cảnh Dư vòng hai tay ôm lấy eo Cố Tầm Xuyên, gật đầu liên tục, dụi dụi mũi vào lớp áo sơ mi của anh. Cậu nhắm mắt lại, đám cảnh sát vũ trang đang bắt đầu ùa vào nhà kho từ cửa chính.
Bên ngoài nhà kho, gió đêm thổi lồng lộng cuốn theo những đám bụi mờ mịt. Hàng chục chiếc xe cảnh sát đỗ san sát nhau, đèn chớp xanh đỏ xoay vòng liên tục, hắt những vệt sáng loang lổ lên bức tường xám xịt của khu xưởng bỏ hoang.

Tiếng bộ đàm rè rè vang lên khắp nơi.

Cố Tầm Xuyên nắm chặt tay Tống Cảnh Dư, dắt cậu bước qua đống xà bần ngổn ngang trước cửa cuốn.

Tống Cảnh Dư bước đi hơi khập khiễng, một bên chân không mang giày ếch xanh chỉ đi mỗi chiếc tất trắng đã bám đầy bùn đất.

Cố Tầm Xuyên thấy vậy, lập tức cúi người xuống bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa, mặc kệ ánh mắt của hàng chục cảnh sát đang đứng quanh đó.

Tống Cảnh Dư đỏ mặt, luống cuống đập đập tay vào vai anh.