Trần Lập nhanh như cắt lao tới, dùng đầu gối đè mạnh lên lưng Hổ, ép anh ta nằm sấp xuống đất.
Trần Lập rút còng số tám từ thắt lưng ra, bẻ ngoặt hai tay Hổ ra sau lưng rồi bóp khóa còng.
“Nằm im đó.” Trần Lập vỗ vỗ vào má Hổ, sau đó ngẩng đầu nhìn Tống Cảnh Dư: “Cậu không sao chứ?”
Tống Cảnh Dư gật đầu liên tục, phát ra tiếng ư ử trong họng, ánh mắt hướng về phía cánh cửa cuốn bằng tôn đóng kín mít ở lối ra vào chính.
Một tiếng uỳnh lớn vang lên. Cánh cửa cuốn bằng tôn móp méo vào trong, tạo thành một vết lõm hình dấu giày. Bụi bặm trên trần nhà kho rào rào rơi xuống.
Tiếng uỳnh thứ hai tiếp tục vang lên. Bản lề cửa cuốn bung ra.
Đến cú đạp thứ ba, toàn bộ tấm tôn lớn đổ sập xuống nền xi măng tạo ra tiếng động chói tai. Ánh đèn pha ô tô từ bên ngoài chiếu thẳng vào trong nhà kho, rọi sáng từng hạt bụi đang bay lơ lửng trong không khí.
Cố Tầm Xuyên bước qua đống tôn đổ nát, tiến vào bên trong. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen bị nhăn nhúm, cà vạt tháo lỏng vắt vẻo trên cổ, tay áo xắn lên đến tận khuỷu tay.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng thở hắt ra.
Anh lướt mắt qua Trần Lập đang đè Hổ dưới đất, lướt qua Vương Đằng đang nằm bẹp góc tường, cuối cùng dừng lại ở vị trí chiếc ghế gỗ giữa nhà kho.
Thấy Tống Cảnh Dư bị trói chặt, miệng quấn băng dính kín mít, tóc tai bù xù dính đầy bụi bẩn, bước chân Cố Tầm Xuyên khựng lại một nhịp.
Bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm, nổi rõ những đường gân xanh.
Cố Tầm Xuyên sải những bước dài tiến thẳng về phía Hổ. Anh lôi cổ áo Hổ kéo anh ta đứng dậy, không nói một lời, vung nắm đấm đấm thẳng vào mặt anh ta.
Cú đấm mạnh đến mức làm Hổ văng đập lưng vào cột bê tông, mép rách bươm rỉ máu. Hổ lảo đảo trượt xuống chân cột, chưa kịp mở miệng xin tha thì Cố Tầm Xuyên đã bồi thêm một cú đá vào mạn sườn.
“Đủ rồi Tổng giám đốc Cố, anh ta bị còng tay rồi.” Trần Lập đứng dậy, giơ tay ra can ngăn: “Để pháp luật xử lý anh ta, ưu tiên cởi trói cho nạn nhân trước đi.”
Cố Tầm Xuyên thu chân lại, trừng mắt nhìn Hổ thêm một giây rồi quay ngoắt người bước về phía Tống Cảnh Dư. Anh quỳ một chân xuống nền đất bẩn thỉu, đưa tay chạm vào hai bên má cậu. Bàn tay anh khẽ run rẩy.
“Tôi đến rồi.” Cố Tầm Xuyên nói nhỏ, giọng khàn đi.
Anh cẩn thận luồn ngón tay vào mép cuộn băng dính quấn quanh miệng Tống Cảnh Dư. Anh gỡ từng chút một, cố gắng không làm rứt lông măng trên da mặt cậu.
Băng dính vừa tuột ra, Cố Tầm Xuyên lập tức rút miếng giẻ hôi thối trong miệng cậu ném mạnh ra xa.