Đến nội dung chính

Chương 5: Vu khống

admin 1.702 Chữ Cài Đặt

Ngày thứ hai ở thôn, Bảo Thu vẫn như cũ ra đồng cắt và tuốt lúa.

Ngày thứ ba, Hạ Ngọc còn kiên trì đi theo, ngồi dưới gốc cây đa, tay phe phẩy quạt, mắt nhìn cậu làm việc. Thỉnh thoảng cô lại nũng nịu kêu mỏi chân, nóng, đói – và Bảo Thu vẫn lặng lẽ chiều theo từng đòi hỏi.

Nhưng sang ngày thứ tư, cô dứt khoát nằm lì trên giường, chờ đến khi mùi cơm chín lan tỏa khắp căn nhà mới chịu mở mắt.

Lúc ăn cô cả còn chau mày, góp ý rằng món này mặn hay nhạt, lần sau nên điều chỉnh những gì.

Bảo Thu tốt tính, chỉ im lặng lắng nghe, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.

Ngày thứ năm, một tin chấn động xuất hiện. Phá huỷ những ngày tháng yên bình trong thôn.

Lúc Hạ Ngọc đang nằm như cá ướp muối phơi khô trong phòng khách nghịch điện thoại, chợt nghe thấy vài tiếng thì thầm, xì xào đánh giá về mình, từ ngoài cửa sổ.
Những căn nhà trong thôn đều cách âm rất kém, nên những lời bàn tán thường ngày của người dân mỗi khi đi ngang qua, cô cũng nghe thấy.

Bình thường chỉ là than vãn thịt cá lên giá, hay nhà này có xích mích này kia. Nhưng hôm nay, cô nghe thấy những từ ngữ lạ.

“Ai da, thật không ngờ! Trông như thế mà lại là con riêng…”

“Có khi làm gì phật ý nhà chính thất nên mới bị đuổi đến đây.”

“Hoặc là cảm thấy xấu hổ thân phận con riêng nên trốn tới đây cũng nên.”

Hạ Ngọc đặt điện thoại xuống, khóe môi khẽ nhếch lên.

Thú vị đấy.

Cô chậm rãi đứng dậy, bước ra cửa. Một đám người đang tụ tập gần đó, thấy cô đến, trên mặt hiện ra nét hốt hoảng, lập tức im miệng như bị ai bóp cổ. Họ nhìn nhau, không biết cô đã nghe thấy bao nhiêu.

Nhưng thiếu nữ trước mặt họ vẫn tươi cười, giọng thậm chí rất vui vẻ hỏi:
“Mấy người đang nói gì đó? Tôi cũng muốn tham gia.”

Không một ai dám hé răng.

Hạ Ngọc đợi một lúc, thấy không ai lên tiếng, liền lấy điện thoại ra, nhấc máy gọi.

Đám người nghĩ cô gọi cho trưởng thôn, đang định thở phào, thầm nghĩ cùng lắm thì chịu nghe mắng vài câu. Ai ngờ…

“113 – Chú công an ạ. Cháu muốn báo cáo có người bôi nhọ, bịa đặt chuyện ảnh hưởng nhân phẩm của cháu ạ.”

“…”

Tim của nhóm người nhảy cẫng lên một cái. Một người phụ nữ trong đám vội hoàn hồn lên tiếng, thanh minh, không muốn dính dáng đến đống rắc rối này:

“Không phải chúng tôi! Là Diễm béo – bà ấy mới là người nói, chúng tôi chỉ là người nghe kể thôi!”

“Đúng, đúng… chính bà ấy nói cô là con riêng bị gia đình chính thất đuổi đến đây.”

Một người khác vội tiếp lời, như sợ chậm chân sẽ bị liên lụy.
Hạ Ngọc như không nghe thấy, tiếp tục nói vào điện thoại:

“Đúng rồi, ở thôn Hoa Gianh ạ.”

Xong xuôi, cúp máy. Nhìn đám người đang trợn mắt há mồm, không nói nên lời, nói:

“Tiếc quá! Lần sau nói ngay từ đầu là được rồi nè ~.”

“…”

Nói rồi, cô bỏ lại những gương mặt xanh xao, không còn giọt máu, thản nhiên bước đi.

…

Diễm béo – người cũng như tên, là một người phụ nữ thừa cân. Gia đình cũng tính là khá giả, cho thuê ruộng, không cần làm nhiều vẫn có cái ăn.

Chính vì rảnh rỗi, nên bà ta thường bịa đặt chuyện người khác để giết thời gian.

Hôm nay, bà ta đang ngồi cắn hạt dưa trong nhà, một chân gác lên đùi phe phẩy, mới vừa sung sướng kể cho mấy người hàng xóm nghe về “thân phận thật” của cô gái thành phố mới đến.

Thì bóng dáng một thiếu nữ xuất hiện ở cửa.

Đi cùng cô là con trai trưởng thôn – thằng Bờm, và một người đàn ông to cao vạm vỡ mà bà ta chưa từng thấy bao giờ.

Diễm béo nhận ra ngay thiếu nữ đó là nhân vật chính trong câu chuyện sáng nay của mình. Bà ta cố giữ bình tĩnh, nhưng lòng bắt đầu bất an.

Thằng Bờm hướng Hạ Ngọc nói, giọng nhanh nhảu, vô tư:

“Chị Ngọc, tới nhà của cô Diễm rồi ạ.”

Cô đưa cho nó một viên kẹo trái cây nhập khẩu, vẫy tay, đáp:

“Được rồi. Cảm ơn em. Em đi được rồi đấy, chị có việc riêng cần xử lý.”

Nó nhận lấy, rồi nhảy chân sáo vui vẻ chạy ra ngoài rời đi, chẳng hề biết chuyện gì sắp xảy ra.

Diễm béo nhìn thiếu nữ trước mặt – dù đang cười, nhưng bà ta vẫn nhận ra tình hình có chút không ổn. Vội đứng dậy, giọng run run:

“Tụi mày… tính làm gì?”

Giọng nói lảnh lót như chuông gió vang lên, nhẹ nhàng nhưng không thể kháng cự:

“Bắt lấy!”

Người đàn ông to cao đứng bên cạnh lao lên như một cơn gió. Chỉ trong tích tắc, Diễm béo đã bị trói chặt vào chiếc bàn gỗ giữa nhà.

“Ưmmm… Thả tao ra…” – Tiếng thét chói tai của người đàn bà.

Hạ Ngọc liền nhăn mày, ra hiệu. Miệng bà ta liền bị nhét một mảnh vải, không thốt ra được âm thanh nào nữa.

Sau đó, người đàn ông ấy đi ra ngoài.

Cô cả cúi người ngồi xổm xuống dùng cái quạt bồ hương mà Bảo Thu cho, nâng mặt bà ta lên. Đôi mắt cô cong vút, giọng đầy thích thú:

“Thật trùng hợp, tôi đang chán thì bà lại cho tôi một bất ngờ. Để đền đáp tấm chân tình này, tôi cũng có món quà tặng bà đấy…”

Diễm béo nhìn gương mặt tựa tinh linh cùng nụ cười rạng rỡ của cô bé, nghĩ chắc chắn không có gì ghê gớm. Cùng lắm thì chịu vài cái tát thôi.

Vừa nghĩ thế, người đàn ông kia quay lại. Trên tay là hai thùng nhựa lớn, bên trong chứa thứ chất lỏng màu nâu sền sệt, bốc mùi nồng nặc.

Phân bò nguyên chất mới ra lò.

Mặt bà ta cắt không còn giọt máu.

Hạ Ngọc tháo mảnh vải trong miệng đối phương ra, vui vẻ hỏi:

“Bà có thích món quà này không?”

“Cô bé… ta… ta sai rồi… lần sau ta không làm vậy nữa.” – Diễm béo run lập cập, sợ hãi cầu xin.

Mặt cô cả liền không vui, bĩu môi:

“Đừng nói như vậy! Phải cố gắng phát huy chứ ~.”

“…”

Diễm béo câm nín. Con nhóc này… điên rồi!

Nói xong, Hạ Ngọc nhét khăn lại vào miệng bà ta, đứng lên, ra hiệu cho người đàn ông.

Hai thùng phân nhanh chóng được đổ ập xuống người Diễm béo.

Chất lỏng sền sệt trào lan ra khắp sàn nhà, bắn lên tường, lên bàn ghế, thấm vào từng kẽ ván. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, xộc thẳng vào mũi, khiến ai ngửi cũng muốn nôn.

“Ưmmmm…”

Diễm béo hét lên đau đớn sau lớp khăn bịt miệng. Đôi mắt bà ta trợn trừng, giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi sợi dây trói chặt.

Hai người “thủ phạm” đã rời khỏi đó lặng lẽ và nhanh chóng.

Diễm béo nằm trong đóng phân, quằn quại đau khổ, tuyệt vọng kêu cứu. Nhưng tuyệt nhiên không một ai có thể nghe thấy.

Vài người đi ngang, có cả chứng kiến cảnh “gây án” nhưng cũng không dám cứu. Đùa sao! Bọn họ không có gan làm phật ý người nào đó đâu….

Chỉ vài tiếng sau khi bà ta bị đổ phân, chuyện này đã lan khắp thôn Hoa Gianh.

Mãi đến chạng vạng, khi chồng và con gái bà ta trở về từ thị trấn mới phát hiện ra cảnh tượng trong nhà. Họ sốc đến nỗi không nói nên lời, vừa mở cửa đã suýt ngất vì mùi hôi.

Sau khi biết nguyên nhân sự việc và đối tượng bà ta gây chuyện, một nhà ba người chỉ đành ngậm đắng nuốt cay.

Họ biết vợ và mẹ mình là người thế nào, cũng biết người họ vừa chọc phải là ai.

Căn nhà sau đó được rửa tới ba lần bằng dung dịch tẩy siêu mạnh, cũng không thể nào che lấp hết mùi.

Còn Diễm béo trực tiếp bị ảnh hưởng tâm lý, mùi thối từ trên người toả ra khiến bà không có mặt mũi bước ra ngoài suốt một thời gian dài.

…

Bảo Thu vừa mới xong việc ở ruộng, thì liền nghe người ta kể lại câu chuyện. Người ta bảo, Hạ Ngọc báo cảnh sát người trong thôn tội vu khống. Hơn nữa, còn cho người trói kẻ đầu sỏ, rồi đổ phân bò lên.

Thái dương cậu lại giựt giựt.

Cậu vội vã trở về nhà, thì “thủ phạm” đang vô tư ăn trái cây, nghịch điện thoại, nằm dài trên sofa như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Thấy cậu về, còn nhăn mặt lộ vẻ không vui, giọng nũng nịu, nói:

“Về trễ thế! Tôi sắp đói chết rồi nè .”

“…”

Bảo Thu thở dài, ngồi xuống ghế đối diện:

“Cô không nên… làm thế.”

Nghe vậy, Hạ Ngọc lập tức trao cậu ánh nhìn khinh bỉ:

“Tôi đổ đầu bà ấy, có đổ trên đầu cậu đâu mà ý kiến.”

“…”

Cô tiếp tục, giọng đầy lý lẽ:

“Hơn nữa, tại sao lại không nên? Người bị vu khống là tôi mà, sao cậu lại đi chất vấn nạn nhân.”

Bảo Thu nhẹ nhàng trả lời: “Tôi… không có…”

“Cậu có!” – Hạ Ngọc nhìn cậu bằng ánh mắt trách móc, đôi mắt phượng hơi nheo lại, môi chu lên đầy vẻ bất mãn.

Cậu không nhịn được thở dài, nói bằng giọng lo lắng:

“Tôi chỉ sợ… một mình cô… lỡ xảy ra chuyện gì… hay bác Diễm… làm hại cô thì sao.”

Hạ Ngọc nhìn cậu. Đôi mắt vốn đang trừng lên bỗng dịu lại.

Nghe thế, tâm trạng ai đó mới tốt hơn. Người con gái hướng cậu cười vui vẻ, vẻ mặt còn có chút tự hào đáp:

“Không cần lo! Tôi cho người trói bà ấy, đến khi đổ phân thì tôi đã chạy cách đó ba mét rồi.”

“…”

Được rồi! Bảo Thu thừa nhận mình đã lo thừa.