Mấy ngày nay Hạ Ngọc cứ cảm thấy Bảo Thu đang tránh mặt mình. Mấy lúc chạm mắt, cậu lập tức lúng túng nhìn sang nơi khác, hay luôn tìm việc để làm mỗi khi cô bước lại gần.
Làm cho cô cả khó hiểu không thôi.
Không giống người khác, cô không phải người thích đoán già đoán non. Vì vậy, chiều hôm ấy, khi cô đang lười biếng nằm dài trên sofa, nhìn bóng lưng cao lớn, rắn rỏi đang bận rộn của cậu trong bếp, quyết định trực tiếp hỏi, va thẳng vào vấn đề:
“Đồ nói chậm, cậu đang né tránh tôi sao?”
Giọng cô vẫn lười nhác. Nhưng đôi mắt phượng sắc sảo đã dán chặt vào cậu, không để cậu có cơ hội trốn tránh.
Bảo Thu vừa mới xách nguyên liệu tuần này từ bên ngoài vào trong bếp, đang rửa nguyên liệu trong bồn, nghe thế liền khựng lại một chút. Bàn tay đang rửa rau bỗng dừng giữa dòng nước chảy. Nhưng giây sau, cậu tiếp tục công việc, giọng vẫn cố giữ bình thản:
“Không… tôi không… có.”
“Nói dối.”
Cô cả không tha cho người ta, rời khỏi ổ, tiến lại gần chỗ cậu, chống tay lên thành bàn bếp, rồi nhảy phóc ngồi trên mặt bàn đá hoa cương.
Mặt bàn sạch sẽ, đã được lau chùi cẩn thận theo thói quen của cậu. Cô ngồi đó, đưa chân đung đưa nhẹ nhàng, vừa nhìn Bảo Thu sơ chế rau củ, thịt cá, vừa vạch trần lời nói của cậu:
“Rõ ràng là đang tránh mặt tôi. Mấy hôm nay, cậu không dám nhìn tôi. Tối qua tôi xuống uống nước, cậu còn giả vờ ngủ.”
Ai đó mím môi, siết tay nhẹ, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở.
Sau đó, kéo vòi nước sang bồn rửa bên cạnh để tránh nước văng lên cô. Cậu tiếp tục yên lặng cho muối vào nguyên liệu, chà rửa, không để ý đến sự càn rỡ, ngang ngược của người thiếu nữ.
Điều này càng khiến cô cả không vui.
Hạ Ngọc đưa chân đạp một cái vào cánh tay của thiếu niên. Lực không mạnh, chỉ đủ để cậu buộc phải chú ý đến mình.
Đôi chân trắng nõn nhỏ nhắn đối lập hoàn toàn với cánh tay to lớn, rám nắng.
Năm 2010, dù thời đại này đã phóng khoáng hơn trước, nhưng giữa nam và nữ vẫn còn giữ nhiều khoảng cách nhất định. Cảnh tượng này mà bị người khác bắt gặp chắc chắn đã bị vẽ ra thành 1001 câu chuyện đặc sắc. Tiếc là sau chuyện cô cả đổ phân lên người Diễm béo, chẳng còn ai dám lén phén nói gì nữa.
Bảo Thu nhìn thân hình mảnh mai bên cạnh vì dùng sức đánh cậu nên có chút lắc lư, nhăn mày, đành lên tiếng:
“Ngã đấy… cô cả… đi xuống đi!”
Ngữ khí rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút nài nỉ, nhưng mà vì giọng nói vốn trầm thấp và đôi mày đang nheo lại, nên khiến người bên cạnh lầm tưởng cậu đang khó chịu.
Hạ Ngọc liền khoanh hai tay, trừng mắt với đối phương, nói một cách ngang ngược:
“Không xuống thì sao? Cậu đang ra lệnh cho tôi hả?”
Bảo Thu chỉ biết thở dài, đáp:
“Không có… tôi sợ cô ngã.”
Đôi dép mang trong nhà của Hạ Ngọc mới nãy vì vung chân đánh người nên đã rơi ra từ lúc nào. Cậu vừa đáp vừa cúi người nhặt dép, mang lại vào chân cho cô. Động tác nhẹ nhàng, cẩn thận nâng niu.
“Tại sao lại tránh mặt tôi?” – cô lặp lại câu hỏi, không để cậu có cơ hội đánh trống lảng.
Cậu đành nói đại một lý do cho qua chuyện:
“Tối hôm đó… cô say… ôm nhầm tôi.”
“À… ra vậy.” – Lúc này cơ mặt của cô mới giãn ra. Làm cô còn tưởng chuyện gì lớn, hóa ra chỉ là vậy.
Hạ Ngọc liền bĩu môi nói:
“Không phải chỉ ôm một cái thôi sao? Con trai ở đây ai cũng thẹn thùng như con gái mới lớn giống cậu vậy hả?”
Bảo Thu không đáp, vẫn cúi đầu rửa rau, đôi vành tai đỏ bừng dưới làn da rám nắng.
“Vậy khi nào thì cậu mới hết tránh mặt tôi?”
Đối phương vẫn giữ im lặng, tiếp tục công việc dang dở. Nhưng bàn tay cầm mớ rau đã siết chặt hơn một chút.
Cô cả không thích im lặng, liền xích lại gần, thủ thỉ như làn gió thoảng bên tai:
“Đừng quá lâu, tôi không có tính kiên nhẫn giống cậu đâu, đồ nói chậm.”
Nói xong, đang định nhảy xuống quay lại ổ của mình. Nhưng vừa đặt tay xuống mép bàn để chống người, thì đôi tay của thiếu niên lầm lì, ít nói lại đưa ra chặn ngang hai bên hông cô, không để cô xuống.
Hạ Ngọc bất ngờ không thôi.
Thiếu nữ xinh đẹp bị người ta vây hãm trong lòng thiếu niên.
Cánh tay to lớn, rắn chắc mà cô vừa đạp vào – giờ đây đã vòng qua hai bên người cô, tạo thành một chiếc lồng không thể trốn thoát.
Khoảng cách giữa họ bỗng nhiên trở nên gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu, dường như còn nghe được nhịp tim đang đập mạnh dưới lớp áo phông.
Hạ Ngọc nhìn vào mắt người con trai. Thấy được ánh mắt rụt rè, ngại ngùng bình thường của cậu, giờ đây lại sắc bén, chuyên chú như con sói khoá chặt con mồi.
Tim cô có chút run lên.
“Cậu làm trò gì vậy?”
Giọng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng hơi thở đã bắt đầu gấp gáp. Không nhịn được đưa tay đẩy vai người ta ra. Nhưng với sức lực mèo con ấy chẳng thể nào lay chuyển được thân hình đối phương.
Bảo Thu vẫn đứng đó, vẫn giữ cô trong khoảng cách ấy, không tiến, không lùi.
Cuối cùng, cô cả chỉ có thể đành dùng sức đánh một cái lên người cậu như thể trút giận, nói:
“Buông tôi ra!”
Nhìn thấy hai má hồng đào phồng phồng và đôi mắt phượng xinh đẹp, kiêu ngạo đang trừng lấy mình, càng khiến tâm can Bảo Thu thêm ngứa ngáy.
Cô không hiểu rằng chính vẻ mặt ấy – vừa giận dữ vừa lúng túng, vừa kiêu kỳ vừa mong manh – mới là thứ nguy hiểm nhất đối với cậu.
Cậu cúi xuống, giọng trầm và khàn hơn, như thể đang cố gắng kìm nén một điều gì đó đã sắp dâng trào:
“Cô cả… tôi thật ra… không phải là… người kiên nhẫn.”
Để tâm không loạn, cậu cúi người về phía trước, ôm cô vào lòng, vùi mặt lên vai của thiếu nữ. Hơi thở cậu phả lên da thịt cô, ấm nóng, mang theo mùi của nước rửa rau nhẹ.
“Tôi chỉ là… giỏi kiềm chế, nếu… một lúc nào đó… tôi… mất khống chế… cô nhớ… phải chạy đi.”
“…”
Giọng cậu thì thầm, nhưng từng chữ đều rõ ràng, đều nặng trĩu. Đó không phải là lời đe dọa. Đó là một lời cảnh báo.
Hạ Ngọc im lặng.
Cô có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu qua lớp áo mỏng, cực kì nhanh và mạnh, như muốn vỡ tung lồng ngực. Hơn hết là có thể cảm nhận được sự run rẩy trong vòng tay cậu – một sự run rẩy không phải vì lạnh, mà vì sự cố gắng giữ bình tĩnh.
Người con trai đã buông lỏng vòng tay, nhưng người con gái không nhân cơ hội này thoát khỏi vây hãm, còn đầy thắc mắc hỏi cậu:
“Nếu tôi không chạy thì sao?”
Đáy mắt Bảo Thu hiện lên chút chiếm hữu hiếm thấy. Đôi mắt trong veo bỗng tối lại, như một vùng nước sâu không đáy.
Hai người họ không ai lên tiếng, cứ thế nhìn thấy bóng hình chính mình trong mắt đối phương.
Ngay lúc này, một tiếng động vang trời reo lên.
“Anh Thu, chị Ngọc.”
Thằng Bờm đang từ bên ngoài chạy vào một cách hởn hở, tay cầm một cái gì đó, nhưng đến khi thấy rõ cảnh tượng bên trong, nó ngơ ngác dừng lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sao chị Ngọc lại ngồi lên thành bàn bếp?
Tại sao anh Thu lại vây chị Ngọc lên bàn?
Sao hai người họ lại nhìn nhau như vậy?
Vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu nó.
“Hai người đang chơi trò gì vậy? Cho em chơi với.”
Nó nhìn Hạ Ngọc, rồi nhìn Bảo Thu, rồi lại nhìn Hạ Ngọc, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò.
Lúc này, Bảo Thu mới thoát ra khỏi cơn say dục vọng, lấy lại được sự trầm tĩnh thường ngày. Cánh tay rắn rỏi vòng qua bế Hạ Ngọc xuống đất nhẹ nhàng, đặt cô đứng vững trên sàn, rồi lùi lại một bước, cách một khoảng an toàn.
“Không có gì… chị ấy… nghịch ngợm… trêu anh thôi.”
Giọng cậu vẫn đều đều, nhưng nếu lắng nghe kỹ, sẽ thấy hơi thở của cậu vẫn còn dồn dập.
Đứa trẻ ngây thơ tin tưởng, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nó chẳng hỏi thêm gì, vì với nó, đúng là chị Ngọc vốn dĩ lúc nào cũng nghịch ngợm.
“Sao em… lại qua đây?” – cậu hỏi, giọng đã trở lại bình thường.
Tạ Lâm như nhớ ra gì đó, đưa về phía trước một hộp nhựa, nói:
“Ba mẹ em có muối dưa chua, nhờ em sang đưa anh chị ạ.”
Bảo Thu nhận lấy, đặt lên tủ bếp:
“Cảm ơn em.”
“Chị Ngọc nay đi thả diều lại không ạ?” – nó quay qua Hạ Ngọc hỏi, ánh mắt long lanh, mong chờ, như một chú cún con chờ được chơi.
Cô cả suy nghĩ một chút, rồi cũng gật đầu đồng ý:
“Được thôi.”
Thế là hai chị em lại kéo nhau đi thả diều sau bao nhiêu ngày không chơi. Để lại người con trai cô độc nhìn theo bóng lưng hai người đang dần khuất xa dưới ánh hoàng hôn.
Câu nói lúc nãy của thiếu nữ lại vang lên trong đầu cậu như ma quỷ.
Nếu tôi không chạy thì sao?
Nếu không chạy…tôi sợ mình sẽ làm em hoảng sợ mất.
Tay cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ vòng eo cô, vẫn còn nghe được nhịp tim cô đập nhanh trong lòng mình.