Đến nội dung chính

Chương 11: Rượu mơ

admin 2.117 Chữ Cài Đặt

Hôm nay Thiên Ý đang đi chợ thì bị người ta đụng trúng, làm động thai. Nguyễn Sí tức tốc đưa vợ lên bệnh viện tuyến trên, chẳng kịp dặn dò gì nhiều.

Hai người họ lại phải trông cửa tiệm thay.

Cô cả nằm dài trên bàn tính tiền, một tay cầm que kem dâu nhâm nhi, một tay cầm chiếc quạt bồ hương phẩy phẩy.

Chỉ khi khách ăn xong, tiến lại quầy tính tiền, thì Hạ Ngọc mới lười biếng động đậy, đưa mắt lên nhìn giá tiền trên tờ menu, rồi đọc số tiền một cách máy móc.

Tâm trạng cô đang không mấy vui vẻ. Vì lúc sáng, Bảo Thu đã tịch thu mất số kem trong tủ lạnh cô giấu.

Lúc đó, Hạ Ngọc có tức giận đánh mắng, ra lệnh cho người này thế nào cũng chẳng chịu trả lại kem cho cô. Cậu chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt kiên định đến mức cô biết mình không thể lay chuyển.

Cứ như mối quan hệ chủ – tớ đã dần bị đảo ngược.
“20.000 đồng.” – cô nói với người phía trước quầy, giọng vẫn lười nhác.

Đối phương dường như để ngoài tai lời cô nói, không hề có động tác trả tiền. Thay vào đó, ghé sát vào bàn tính tiền, hỏi một câu không liên quan:

“Em gái làm ở đây sao?” – một giọng nam lanh lảnh, dính nhớp khiến người ta khó chịu.

Hạ Ngọc ngước lên.

Một tên thanh niên trạc độ 23-24 tuổi, đang đứng trước quầy.

Vẻ mặt dâm dê nhìn cô đầy hứng thú, râu còn chưa cạo sạch để lúm chúm, như mới qua đêm ở đâu về. Trên người là quần jean bó chật, áo phông hình chim đại bàng sặc sỡ điển hình.

Hạ Ngọc lạnh lùng nhìn hắn, không đáp.

Trần Khanh – tên thanh niên ấy nhìn người con gái trước mặt mà khoái chí ra mặt. Ánh mắt hắn cũng chẳng thèm che giấu dục vọng, cứ thế dán chặt vào người cô.
Từ khuôn mặt trắng sứ như ngọc, xuống chiếc váy xanh lục họa tiết hoa nhỏ đầy sức sống, rồi đến dáng người thanh mảnh như tiên nữ. Trông cô và những người xung quanh, thực sự như hạc lạc vào bầy gà.

Lúc này, hắn mới đưa tay trả tiền, cố ý để tờ tiền rơi xuống, rồi nhân lúc đó chạm vào bàn tay mềm mại của thiếu nữ.

Hạ Ngọc rụt tay lại như bị bỏng. Cảm giác khó chịu cùng ghê tởm lan từ đầu ngón tay lên tận sống lưng. Cô nhăn mày, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn.

Thấy phản ứng của cô, hắn càng thêm khoái chí. Hắn nhặt tờ tiền trên bàn lên, để trên quầy, rồi nói một cách lưu manh:

“Đừng làm ở đây nữa. Làm bạn gái anh đi, anh nuôi.”

Hạ Ngọc không đáp. Ngón tay đã lặng lẽ di chuyển về phía cái dao gọt trái cây để trên bàn.

Nói rồi, còn chưa đợi câu trả lời của đối phương, Trần Khanh đã nân na vòng qua quầy tính tiền, tay giơ lên định chạm vào gương mặt cô.
Hạ Ngọc nắm chặt cán dao.

Nhưng….

“Aaaaa…” – Trần Khanh la lên một tiếng đau đớn.

Tay hắn bị một bàn tay khác nắm chặt từ phía sau, siết đến nỗi hắn tưởng xương cổ tay mình sắp gãy.

Hắn theo bản năng quay qua nhìn.

Một người con trai với thân hình cao lớn, trạc 17-18 tuổi, đang đứng sau lưng hắn. Cậu ta cao gần 1m8, bờ vai rộng, đôi tay rắn chắc. Sức lực lớn đến nỗi làm một người lớn như hắn suýt chút nữa run gối quỳ xuống.

Nhưng điều khiến Trần Khanh có chút kiêng dè không phải sức lực, mà là đôi mắt của người con trai ấy.

Đôi mắt rất trong, nhưng không hề nhìn ra cảm xúc gì trong đó – không giận dữ, không khinh bỉ, chỉ là một sự im lặng đáng sợ, như thể đang nhìn một thứ đồ vật vô tri.

Bảo Thu kéo hắn lùi về vị trí cũ, rồi mới buông tay. Cậu đi lại đứng bên cạnh Hạ Ngọc, giọng vẫn bình thản:

“Quý khách… cần giúp đỡ… gì không?”

Câu nói làm hồn của Trần Khanh quay trở lại. Nghe giọng nói của cậu thì không khỏi khinh bỉ, vừa xoa tay vừa mắng:

“Không phải việc của mày, thằng dị tật.”

“…”

Nghe thế, “người bị mắng” cũng chẳng nổi giận. Chỉ im lặng đứng đó, như thể câu nói kia chẳng đủ để làm cậu bận tâm.

Phản ứng của cậu càng khiến Trần Khanh thêm phẫn nộ, như đấm vào mặt bông.

Bắt đầu có vài người chú ý tới động tĩnh bên này, thì thầm chỉ trỏ. Hắn không nhịn được xấu hổ, nhưng trước khi đi vẫn còn không cam lòng, hướng về người con gái ở quầy tính tiền nói:

“Lần sau, anh lại tìm em.”

Bảo Thu dõi theo bóng người tên đó, đến khi hoàn toàn khuất sau khung cửa mới quay đầu lại. Đặt giỏ đi chợ xuống bàn, nhìn cô lo lắng hỏi:

“Không sao… chứ?”

Hạ Ngọc lắc đầu, phẩy phẩy tay ngụ ý không sao. Nhưng Bảo Thu không biết, lúc nãy nếu như cậu không đến kịp và bàn tay dơ bẩn của tên kia thật sự chạm vào cô, thì cô đã lấy cây dao gọt trái cây kia khiến hắn phải hối hận…

Cô cả lấy khăn giấy ướt lau qua bàn tay, nhưng cảm giác khó chịu vẫn chưa ngơi hết.

Đáng tiếc! Để tên khốn nạn đó chạy mất…

Một người khách quen của quán lại quầy tính tiền. Ông đặt lên đó một chai thủy tinh trong suốt, bên trong là chất lỏng màu hổ phách, hướng Bảo Thu cười vui vẻ nói:

“Rượu mơ nhà ta mới ủ. Tặng cho cậu một ít.”

Chai thuỷ tinh lập tức thu hút sự chú ý của cô cả. Đôi mắt sáng rực lên, tâm trạng cáu kỉnh cũng theo đó bay đi mất.

Bảo Thu dời mắt khỏi người cô, nhìn người đàn ông, xua tay lịch sự nói:

“Không cần… đâu…ạ.”

Vừa nói xong, bên cạnh liền vang lên một giọng nói lảnh lót, ngọt ngào:

“Tôi cần!”

Cô cả đang ngắm nghía cái chai vô cùng hứng thú, xong còn quay sang nhìn cậu như sợ chưa nghe thấy, khẳng định lại:

“Tôi cần, lấy cho tôi đi.”

“…”

Bảo Thu đang định từ chối, thì người đàn ông phía trước đã cười sảng khoái nói:

“Ai da, đừng quản bạn gái chặt quá nha! Thi thoảng để con bé trải nghiệm cũng được mà.”

Bạn gái?

Bảo Thu cứng người. Cậu định mở miệng giải thích, nhưng chưa kịp nói thì thiếu nữ bên cạnh đã cười tươi đáp:

“Đúng đó, bạn trai ~.”

“…”

Nếu là bình thường cô cả nhất định sẽ bĩu môi khinh thường ý nghĩ này. Nhưng hiện giờ cô đang vui, nên đáp lại không chút ngại ngùng.

Giọng cô ngọt như mật, mắt cong vút, miệng cười xinh như hoa, hai má lúm đồng tiền thoáng hiện – thực sự khiến người ta hiểu lầm đến dáng vẻ của một cô gái đang làm nũng người yêu.

Bảo Thu đứng như trời trồng, đến khi người tặng rượu đã rời đi, cậu mới lấy lại phản ứng. Quay sang nhìn người nào đó, nhăn mày, giơ tay tính lấy đi chai rượu.

Hạ Ngọc nhanh nhẹn ôm chặt chai rượu vào lòng như một chú sóc giữ được hạt dẻ.

Mắt thấy cánh tay to lớn, rắn chắc của người con trai sắp vươn tới. Cô cả liền biểu diễn một màn diễn xuất.

Đôi mắt to tròn chớp chớp, có chút ánh nước, môi đỏ mấp mấy, giọng run run:

“Đồ nói chậm, cậu nỡ hả ~.”

Lấy kinh nghiệm từ hồi sáng, cô biết dùng biện pháp cứng rắn không có tác dụng, liền đổi chiến thuật.

Quả nhiên, đối phương liền cứng đờ. Hạ Ngọc nhân lúc đó gạt tay cậu ra, vẫn ôm chặt chai rượu, khóe môi khẽ nhếch lên đầy đắc ý.

Bảo Thu nhìn dáng vẻ đắc thắng của cô, suy cho cùng cũng chỉ là thiếu niên mới lớn, nghe cô cả nói như thế thì người con trai nào mà chịu cho nổi.

Cậu đành chịu thua, bất lực nói:

“Tối về thôn… mới được… uống…”

Thiếu nữ khẽ gật đầu như đã hiểu. Rồi cậu lại nói tiếp:

”Chỉ được… uống một chút…”

Cô cả lại gật đầu, miệng nhỏ như bôi mật ngọt:

”Nhớ rồi, bạn trai”.

”…”

Nhìn dáng vẻ hiếm khi ngoan ngoãn này của cô, tim của người con trai như nhũn ra. Một góc nhỏ nào đó bên trong được bao phủ bởi sự mềm mại và ấm áp. Rốt cuộc, Bảo Thu cũng không nói gì nữa, tiến lại quầy bếp phụ việc.

Không ai chú ý đến dưới làn da lúa mạch của người nào đó, vành tai đã đỏ lên như muốn nhỏ máu.

…

Buổi tối, lúc hai người đã quay trở lại thôn.

Sau khi ăn xong, cô cả liền nhanh chóng háo hức tháo lớp vải bọc quấn quanh nắp chai thủy tinh, rồi rót ra ly.

Lúc còn ở Trúc Hoa, cô tất nhiên cũng từng nếm thử qua các loại rượu. Tuy nhiên, mỗi lần phải đều giấu giếm nên không dám uống nhiều.

Hiện tại, không ai quản. Hạ Ngọc tất nhiên sẽ uống cho thoả thích.

Vị ngọt nhẹ lan toả nơi đầu lưỡi, sau đó là vị chua thanh sảng khoái. Nồng độ cồn khá thấp, dễ uống đến mức cô cứ hết ly này đến ly khác, không biết chán.

Gió thổi qua đồng ruộng, man mát mang theo hương lúa chín. Cô cả cứ như thế vừa nhâm nhi ly rượu vừa tận hưởng bầu không khí yên bình, mơ màng.

Đến khi Bảo Thu rửa chén xong, quay lại phòng khách đã thấy con sâu nào đó tu hết một phần ba chai rượu.

Mặt cô đỏ ửng, mắt long lanh, nằm dài trên bàn như một con mèo lười đã no say.

Cậu hít sâu một hơi, tiến lại gần, khuỵu gối xuống, lay lay thân hình nhỏ nhắn đang nằm dài ra bàn ngủ đó, khẽ nói:

“Lên lầu ngủ… cô cả.”

“Hửm?…” – cô khẽ đáp, mở mắt nhìn người phía trước, có chút mơ hồ hỏi:

“Cái gì vậy?”

“…”

Bảo Thu nhìn cô. Đôi mắt người con gái lúc này mơ màng, không còn vẻ kiêu kỳ sắc sảo thường ngày, thay vào đó là một vẻ mong manh như sương khói.

Ngay lúc cậu nghĩ cô sẽ gọi cậu là “đồ nói chậm” như mọi khi, thì thân hình phía trước động đậy.

Hạ Ngọc ngồi thẳng dậy, giang tay ôm lấy mặt cậu, cười rạng rỡ reo lên:

“Aaaaa… Thì ra là bé vàng của tôi!”

“…”

Thiếu nữ không biết hiện tại mình mê người đến nhường nào.

Gương mặt như hoa như ngọc, má đào ửng hồng, mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao, giọng nói mềm mại như mèo con, như một làn gió ấm áp, phả thẳng vào tim người đối diện.

Tim Bảo Thu không nhịn được, chầm chậm gia tốc.

Thế giới xung quanh bỗng chốc yên tĩnh nhưng cũng vừa náo nhiệt. Chỉ còn tiếng ve kêu rả rích từ cánh đồng, tiếng gió xào xạc qua khe cửa, và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Có trời mới biết lúc này cậu phải cố gắng đến nhường nào để giữ bình tĩnh.

Thế mà, người con gái đối diện như không thấu nỗi lòng ấy. Tiếp tục dùng sức lực nhỏ bé của mình, kéo gương mặt cậu về phía trước.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn một nắm tay.

Bảo Thu cảm nhận được hơi thở ấm nồng pha chút men rượu của cô, thoang thoảng hương mơ chín. Mắt cô long lanh nhìn cậu, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở.

Chụt.

Một xúc cảm mềm mại trên môi.

Nhẹ như lông hồng, ngắn như chớp mắt, nhưng đủ để làm vụn vỡ mọi ranh giới.

Đôi mắt Bảo Thu mở to, đồng tử co lại, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hạ Ngọc vẫn cười, mắt vẫn long lanh, rồi cô buông tay, ngã vật xuống bàn, thiếp đi lúc nào không hay.

Bảo Thu vẫn còn duy trì tư thế khuỵu gối, đứng im như một pho tượng. Môi vẫn còn vương chút men say, và chút mềm mại khó quên.

Năm 2010, cô cả danh giá của nhà họ Lâm ở Trúc Hoa đã trao nụ hôn đầu tiên cho một thiếu niên “không tấc đất cắm dùi” ở thôn Hoa Gianh.

Nụ hôn này cho đến một thời gian rất lâu sau, vẫn chỉ là bí mật giữa cậu thiếu niên mới lớn và ánh trăng thẹn thùng khuất sau màn mây kia.